Dạ An Ly ngồi phịch xuống ghế với bộ dạng không chịu bỏ qua: “Thế bá, xin lỗi nhé. Bây giờ phủ Lý Quốc công của ngài có hiềm nghi lớn nhất.”
“Ta thật sự không yên tâm để ngài đi tra. Ai biết được liệu mấy người có lại làm giả chứng cứ để hãm hại biểu muội ta nữa không?”
“Vậy cũng không thể để mặc cho cháu làm loạn ở phủ Lý Quốc công của ta như vậy được. Thế điệt, cháu cũng phải nói chút đạo lý chứ.” Lý Quốc công giận dữ đáp trả.
“A Dịch, huynh đứng ra xử lý việc này đi. Ở phủ Lý Quốc công này ta chỉ tin tưởng mỗi huynh thôi.”
Lãnh Dịch Huân nghe điểm danh liền cau mày, lạnh lùng mở miệng: “Liên quan gì đến ta?”
Phi Vân ngạc nhiên. Sao có thể nói không liên quan đến hắn chứ? Chẳng phải hắn… vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Cố Thanh Tuyết à?
Hơn nữa nói thế nào hắn cũng là một thành viên của phủ Lý Quốc công mà? Thôi được rồi, có lẽ Thế tử gia không có hài tử lại là chuyện tốt đối với hắn cũng nên.
Dù gì chẳng ai lại đi truyền tước vị cho một nhi tử không có hài tử nối dõi cả.
Dạ An Ly tức nghẹn lời, chỉ vào Lãnh Dịch Huân nói: “Huynh… Ta biết huynh là kẻ lạnh lùng vô tình. Trên đời này ngoại trừ bản thân huynh ra thì chẳng có ai đáng để huynh quan tâm cả.”
“Được lắm. Nếu hôm nay huynh không đồng ý, ta sẽ ra vườn sau của huynh ngay bây giờ. Ta sẽ nhổ sạch sành sanh đám hoa cỏ huynh trồng cho coi.”
“Được thôi. Huynh cứ việc đi nhổ.” Lãnh Dịch Huân thong thả nói: “Bổn thiếu gia lâu rồi chưa ăn thịt bồ câu. Đoán chừng đám bồ câu đưa thư huynh nuôi ở hậu viện thịt săn chắc hơn. Ăn ngon hơn đấy.”
“Huynh…” Dạ An Ly tức đến mức nghiến răng ken két.
Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ. Lãnh Dịch Huân yêu hoa còn hắn thì thích nuôi bồ câu đưa thư. Lời đe dọa của hắn chẳng có chút tác dụng nào với đối phương cả.
Thấy bằng hữu bị mình chọc tức, Lãnh Dịch Huân kéo Phi Vân qua: “Hôi chết đi được. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau về tắm rửa sạch sẽ đi.”
Phi Vân lê bước không chịu đi, đôi mắt to đen láy nhìn hắn không chớp. Đáy mắt lấp lánh ánh sao rực rỡ, vừa tự tin lại vừa kiên định.
“Cô muốn ta đứng ra điều tra ư?” Lãnh Dịch Huân nhíu mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn.
“Đúng vậy. Gia, ta tin ngài nhất định có thể tra ra hung thủ thật sự phía sau. Vừa rồi ngài còn nói chỉ có tra rõ chân tướng mới có thể trả lại công đạo cho người chết, trả lại công đạo cho Thiếu phu nhân mà. Ngài chẳng thể nói rồi nuốt lời được đâu.”
Lãnh Dịch Huân không nói gì.
Khi mọi người tưởng rằng hắn sẽ phủi tay bỏ đi.
“Được, ta điều tra.” Lãnh Dịch Huân vốn quen thói lạnh lùng hờ hững lại đồng ý. Lý Quốc công phu nhân nhìn sang trượng phu với ánh mắt phức tạp.
Lý Quốc công lại tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Dạ An Ly vui mừng nhảy dựng lên từ ghế: “A Dịch, huynh đồng ý rồi thì không được đổi ý đâu đấy. Ta cũng không về nữa, ở lại cùng huynh tra án.”
Tính ra lời thỉnh cầu của người hảo hữu chơi cùng từ nhỏ như hắn còn không hữu dụng bằng một tiểu nha đầu.
Dạ An Ly chẳng hề tức giận, hắn quá hiểu tính nết của người hảo hữu này rồi, ngược lại còn hơi biết ơn Phi Vân.
Không có sự giúp đỡ của nàng ấy, lời ông trời nói Lãnh Dịch Huân cũng chưa chắc đã chịu nghe.
Vẻ mặt Lý Quốc công khá nặng nề vỗ vai Lãnh Dịch Huân: “Cũng được, Dịch Nhi, chuyện này giao cho con đấy. Con nhất định phải tra cho kỹ, nhất định phải trả lại sự trong sạch cho phủ Lý Quốc công.”
Lãnh Dịch Huân cất vẻ lười biếng, khẽ gật đầu.
Một hàng nha hoàn ma ma đang đứng trong sảnh hoa chính đường viện Tín Hòa. Nhị công tử Lãnh Dịch Huân ngồi ở vị trí đầu, Phi Vân đứng bên trái hắn, Mặc Trúc đứng bên phải.
Còn phía dưới hắn, Lý Quốc công phu nhân và Dạ An Ly đang ngồi đó.
Dạ An Ly đã nói rồi, không tra rõ vụ án thì hắn sẽ không về phủ Tĩnh Bắc Hầu.
Lý Quốc công cũng hết cách với người này, chỉ cần bà ta nói vài lời khiến đối phương nóng giận, hắn lại đòi đến Đại Lý Tự. Bà ta đành phải chiều theo hắn.
Nhị công tử trước nay không hỏi sự đời bất ngờ ngồi ngay ngắn giữa chính đường, nghiêm túc làm việc.
Đám tiểu nha hoàn ai nấy đứng thẳng tắp, thi thoảng lại liếc mắt đưa tình. Bọn họ nhìn trộm mấy cái rồi nhanh chóng đỏ mặt cúi xuống, không dám nhìn nhiều.
Ánh mắt sắc như dao của Mặc Trúc bay vèo vèo. Có kẻ to gan dám dán mắt lên người nhị gia không chịu rời, nàng ấy lập tức trừng lại.
Khí thế ấy dọa đám tiểu nha hoàn ai nấy cụp mắt cúi đầu, không dám nhìn trộm nữa.
“Hôm qua có những ai hầu hạ bên cạnh Lan di nương?” Lãnh Dịch Huân lơ đãng hỏi.
“Thưa Nhị gia, là mấy người nô tỳ.”
Linh Nhi và một nha đầu khác, thêm hai ma ma tiến lên một bước trả lời.
Phi Vân nhận ra Linh Nhi, người còn lại chắc cũng giống nàng ấy, là nha hoàn thân cận của Thải Hà.
Nhìn cách ăn mặc của hai ma ma liền biết ngay, chắc phu nhân thấy Thải Hà sắp sinh nên đặc biệt phái đến để điều dưỡng cơ thể và làm bà đỡ.
Thời gian tử vong của Thải Hà là khoảng giờ Tý một khắc đêm qua. Giờ đó đa số mọi người đều đã ngủ cả rồi.
“Khi Thải Hà xảy ra chuyện thì mấy người đang ở đâu? Từng người trả lời.” Lãnh Dịch Huân hỏi.
Một trong hai ma ma trả lời: “Thưa gia, vì ban ngày kiểm tra thấy thân thể Lan di nương và thai nhi đều bình thường, thế nên lão nô và Vương ma ma khoảng giờ Hợi đã về phòng ngủ.”
“Đến giờ Tý ba khắc thì bị gọi dậy, nghe nói Lan di nương động thai khí chuyển dạ. Hai nô tỳ vội vàng đi xem xét thì di nương đã tắt thở rồi.”
Phi Vân nhớ lại tối qua khi mình đang ngủ mơ màng tỉnh dậy, Mặc Trúc cũng nói Thải Hà chuyển dạ. Lúc đó trong phủ đã rất ồn ào, xem ra lúc ấy người đã chết rồi.
Những tình tiết này khớp với lời hai ma ma nói, đoán chừng bọn họ không nói dối.