Trong phòng yên tĩnh đến quỷ dị. Trái tim nhỏ của Phi Vân không chịu nổi ánh mắt như vậy của hắn, đập thình thịch liên hồi.
Con bà nó, tên này đang dùng mỹ nam kế ư? Không dưng lại phóng điện làm gì, còn cố tình giả bộ thỏ trắng ngây thơ. Không được, phải chuồn lẹ mới được.
“Cùng ta ra ngoài đi dạo chút đi.” Nàng vừa bước ra, người đó lại thì thầm u sầu.
Hắn chắc chắn đang nói với Mặc Trúc!
Phi Vân coi như không nghe thấy, tiếp tục rảo bước nhanh.
Mặc Trúc nhoáng cái đã túm lấy cổ áo nàng: “Muội ngày càng ghê gớm rồi đấy, đến lời của nhị gia cũng dám không nghe à?”
Thế là Phi Vân đứng sau lưng Lãnh Dịch Huân trong Túy Bát Tiên, tửu lầu lớn nhất kinh thành, nhìn bàn thức ăn đầy đủ sắc hương.
Nàng thật sự có xúc động muốn giết chết đóa bạch liên hoa nào đó.
Từ sáng đến giờ nàng mới húp được bát cháo, bụng đã sớm đánh trống kêu gào rồi.
Mỹ thực ngay trước mắt nhưng chỉ được nhìn không được ăn, nỗi đau khổ này còn khó chịu hơn bắt nàng bê ba trăm chậu hoa.
Có lẽ oán niệm của nàng quá sâu, hoặc có lẽ ánh mắt nàng quá nóng bỏng, cuối cùng nam tử thanh tú trẻ tuổi ngồi đối diện cũng ngẩng đầu nhìn nàng: “Nha đầu này trông lạ mặt quá, Mai Lan Cúc Trúc của huynh đâu?”
Lãnh Dịch Huân đang nâng ly rượu lên, nghe vậy bèn nói: “Thú cưng nhỏ mới thu nhận đấy, Dạ huynh thấy thế nào?”
“Gầy quá!” Công tử họ Dạ nghe vậy bèn nghiêm túc ngắm nhìn Phi Vân, ánh mắt như đang bình phẩm một món đồ thủ công mỹ nghệ.
Hắn còn nhận xét rằng: “Thân hình quá mức đồng bằng, không có da thịt gì cả. Ngũ quan cũng tàm tạm, mày mắt ngược lại còn có chút linh khí. Chỉ là oán niệm quá sâu, có vẻ như không quá tin phục người chủ tử như huynh nhỉ.”
Muốn lật bàn quá! Nhưng không dám! Chỉ đành nuốt hết cục tức vào bụng. Nếu ánh mắt có thể giết người, Phi Vân muốn lăng trì nam nhân đối diện.
Lãnh Dịch Huân quay đầu lại, liền nhìn thấy Phi Vân đang phồng má, giống hệt con cá vàng nhỏ trong bình.
Hắn mỉm cười, cuối cùng cũng có lòng tốt gắp một miếng bánh xốp thơm đặt vào tay nàng. Lúc này giọng điệu hắn dịu dàng lạ thường, cứ như đang vuốt lông cho thú cưng nhà mình: “Ta thấy cô cũng được mà.”
Gì mà nàng cũng được chứ? Ai thèm làm thú cưng của hắn! Đã từng gặp kẻ tự luyến, nhưng chưa gặp ai tự luyến đến mức này. Cái đóa bạch liên hoa đáng chết này.
Phi Vân suýt nữa đã nổi điên, nhưng vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của miếng bánh xốp thơm.
Nàng trừng mắt nhìn người ngồi đối diện rồi hung hăng cắn một miếng.
Dạ An Ly cảm giác nàng không phải đang ăn bánh, mà giống như đang cắn mạnh vào cổ hắn vậy: “Nha đầu hung dữ thật đó.”
“Không hung dữ thì không cứu sống được đại tẩu đâu.” Lãnh Dịch Huân thản nhiên ăn thức ăn, chậm rãi buông một câu.
Dạ An Ly lập tức hóa đá, ngay sau đó mắt đỏ ngầu: “Thanh Tuyết nàng ấy… nàng ấy sao vậy?”
“Hửm, vậy mà Dạ huynh lại không biết ư? Ối dào, chắc chắn Hầu gia và phu nhân không muốn cho Dạ huynh biết rồi. Huynh xem miệng nhiều chuyện này của ta đi, đúng thật là…”
“Ừm, ăn cũng gần no rồi. Trong phủ còn có việc, ta xin cáo lui trước đây.”
Lãnh Dịch Huân nói xong liền đứng dậy. Dạ An Ly đâu chịu để yên, gân xanh trên trán nổi hết cả lên: “Không được đi, huynh nói cho rõ ràng đi.”
“Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, không thể truyền ra ngoài được đâu. A Ly à, huynh đang làm khó tại hạ đấy.” Lãnh Dịch Huân lại nói thế nào cũng nhất quyết muốn đi.
“Ngài là Thế tử Tĩnh Bắc Hầu ư?” Thấy Dạ An Ly có vẻ thật sự quan tâm đến Cố Thanh Tuyết, Phi Vân ướm lời hỏi thăm.
“Đúng vậy. Phải rồi, cô nói cho ta biết đi, Thanh Tuyết sao rồi?” Dạ An Ly lập tức bỏ mặc Lãnh Dịch Huân, lao về phía Phi Vân.
Lãnh Dịch Huân kéo phắt Phi Vân ra sau lưng, trách yêu: “Nàng ấy là người ta nhắm trúng rồi, không được cướp.”
Dạ An Ly thật sự muốn tung một chưởng đánh ngã hắn, nhưng ngặt nỗi đối phương bất kể võ công hay tâm trí đều cao hơn mình rất nhiều.
Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi nói: “Huynh không nói thì ta không có cách nào biết được chắc?”
Nói xong hắn tung người nhảy vọt một cái, vậy mà lại nhảy thẳng từ cửa sổ xuống dưới.
“Ái chà, tự tử vì tình rồi kìa.” Lãnh Dịch Huân nhoài người ra trêu ghẹo, nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt trong tay.
Hắn quay đầu lại, lập tức sững sờ. Thú cưng nhỏ mới được thăng cấp của hắn đang bày ra tư thế ăn uống thỏa thích, ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ.
“Đừng nói cô là nha đầu của ta.” Người nào đó ghét bỏ lắc đầu, thong thả đi xuống lầu.
Phi Vân lại vội vã ăn thêm hai miếng thịt chiên xù, đứng dậy đuổi theo. Tiểu nhị cầm hộp đồ ăn đi tới: “Công tử dặn, đồ chưa ăn hết thì gói mang về.”
Miếng thịt chiên xù nghẹn lại trong họng Phi Vân.
Lúc Phi Vân xách hộp đồ ăn ngồi trong xe ngựa, nàng vẫn nấc cụt không ngừng.
Ôm hộp đồ ăn trong lòng, oán niệm trước đó của Phi Vân tan biến hết. Nàng cười nịnh nọt: “Tạ… hức… tạ gia… hức… ban thưởng.”
Nam tử áo trắng nhíu mày, ghét bỏ dịch ra sau hai thước hung hăng nói: “Không được ăn bánh hành nữa.”
Hai chủ tớ trở về phủ Lý Quốc công. Vừa vào cửa đã thấy bầu không khí không ổn, đám nô bộc ai nấy đều như gặp kẻ địch lớn.
Lưu quản sự vừa thấy Lãnh Dịch Huân liền đón đầu đi tới, nhìn thấy Phi Vân sau lưng hắn thì không khỏi sững sờ.
Ông ta vội cung kính nói: “Nhị gia, Quốc công gia đang đợi ngài ở chính viện.”
Trong chính viện, Lý Quốc công đang đi đi lại lại trong nhà chính với vẻ mặt đầy giận dữ.
Thấy Lãnh Dịch Huân đi tới, ông ta vội vàng bước đến đón: “Huân Nhi, con và Dạ An Ly kia là hão hữu, con đi khuyên nhủ vài câu đi. Phủ Tĩnh Bắc Hầu cũng là thế gia trăm năm, sao lại dạy ra tử tôn ngang ngược như vậy chứ.”