“Ưm… để ta nghĩ xem.” Nàng là kẻ ngốc trong chuyện yêu đương. Kiếp trước ba mươi tuổi vẫn là gái ế, còn chưa từng có mối tình nào vắt vai kia kìa.
Kiếp này lại luôn là sao chổi, động vật giống đực trong phủ thấy nàng đều tự động lùi xa ba mét. Thế nên vận đào hoa chưa từng rơi xuống người nàng bao giờ.
Hắn lặng lẽ nhìn nàng, dường như rất nghiêm túc đợi nàng nghĩ ra cách.
“Phải rồi, nô tỳ nghe nói Thế tử phu nhân mắc chứng cung hàn. Ngài có thể tìm ít thuốc bổ tư âm ấm tử cung gửi sang đó xem.”
Đôi mắt hắn càng thêm sáng rực. Nếu nàng ngước mắt lên, sẽ nhìn thấy ý cười sâu nơi đáy mắt hắn.
“Ưm, còn nên viết vài bài thơ tình nhỏ nữa, nữ hài tử đều thích nhận thơ tình…”
Cô bạn thân kiếp trước đã cảm động trước những bức thư tình không biết mệt mỏi của bạn trai, cũng không ít lần khoe khoang trước mặt nàng.
Tuy nàng bĩu môi coi thường, nhưng cũng chẳng ngại lấy ra để giúp người.
“Thuốc bổ thì không khó tìm, chỉ là thơ tình… nô tỳ chưa viết bao giờ. Hơn nữa, dạo này nô tỳ bận lắm…”
Lãnh Dịch Huân có vẻ đã bị thuyết phục thật rồi, chịu nghe theo cách của nàng khiến nàng hơi phấn khích.
Ai bảo nàng là kẻ ngốc trong chuyện yêu đương chứ? Nếu để cô bạn thân biết nàng còn có thể làm quân sư tình cảm cho người khác, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức rớt cả mắt ra ngoài.
“Ngài có thể bảo mấy tỷ tỷ Hồng Mai, Tử Lan giúp đỡ…”
“Các nàng ấy cũng bận lắm, hơn nữa chưa chắc đã biết làm thơ.” Hắn lo lắng ngắt lời nàng, đôi lông mày rậm đẹp đẽ khẽ nhíu lại.
“Để nô tỳ làm cho.” Nàng buột miệng nhận lời mà không hề phòng bị.
“Được, chuyện này giao cho cô đấy. Tóm lại phải làm sao để đại tẩu chịu nhận mấy món trang sức này mới được.”
Hắn nhanh chóng ra lệnh. Khi Phi Vân còn chưa kịp hoàn hồn, hắn đã đuổi khéo nàng ra ngoài.
Phi Vân ngẩn ngơ bước ra khỏi thư phòng, trong đầu còn đang ra sức nhớ lại những bài thơ tình từng học thuộc ở kiếp trước.
Một kẻ mù tịt về tình yêu như nàng thì hiểu được bao nhiêu về thơ tình chứ?
May mà trước kia nàng từng là thánh karaoke, không biết làm thơ tình thì cũng biết hát mấy bài tình ca.
Bàn tay vô thức vò y phục trong nước, Phi Vân vẫn không ngừng thở dài.
Tiếc rằng nàng không biết viết tiểu thuyết ngôn tình, bằng không thể loại tình yêu thúc tẩu thế này chắc chắn thu hút độc giả nhất.
Nhưng ở thời đại lễ giáo nghiêm ngặt này, chuyện này lại là điều cấm kỵ. Cuối cùng chắc bọn họ sẽ có một kết thúc vừa thê lương vừa cảm động mà thôi.
Nhưng mà, chẳng phải đời người chính là những trải nghiệm đi từ trạm này đến trạm khác ư?
Đích đến không quan trọng, phong cảnh ven đường mới đáng thưởng thức. Quá trình của chuyến đi mới thường là điều khó quên nhất.
Bất kể thế nào nàng cũng muốn giúp Lãnh Dịch Huân. Cho dù cuối cùng hắn có phải chịu thương tích đầy mình, nàng cũng muốn cùng hắn đi hết đoạn đường này.
Nghĩ vậy, nàng thấy tâm trạng khá hơn nhiều.
Đột nhiên nàng đứng phắt dậy. Sao lại quên mất một chuyện chứ, nàng không biết chữ!
Một gia sinh tử từ nhỏ không cha không mẹ, lại mang danh sao chổi, đùng một cái chẳng những biết chữ mà còn biết làm thơ…
Sao nàng lại không phòng bị chút nào, để lộ nhiều sơ hở như vậy chứ? Trời ơi, ai nói cho nàng biết tại sao lại thế này đi?
Nhị thiếu gia sẽ không thấy lạ à?
Nàng lập tức cuống cuồng đi đi lại lại trong phòng giặt như kiến bò trên chảo nóng.
Liệu hắn có mời đạo sĩ đến làm phép bắt nàng không đây…
“Phi Vân, giặt xong y phục chưa?” Lần đầu tiên Phi Vân cảm thấy giọng nói ôn hòa của Hồng Mai lại đáng sợ đến thế. Nàng suýt chút nữa đã trượt chân ngã vào chậu giặt.
“Sắp… sắp xong rồi.”
“Thôi, cô đừng giặt nữa, nhị gia bảo cô đi làm việc của mình đi.” Hồng Mai chẳng những không trách mắng nàng mà còn xắn tay áo lên tự mình giặt.
Ơ…
“Sao thế được, để ta làm cho, Hồng Mai tỷ tỷ.” Nàng sợ hãi vội vàng đẩy Hồng Mai ra.
Nàng ấy lại thản nhiên nói: “Thuốc bổ tư âm bổ khí đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa cô mang sang đó đi. Còn thơ tình thì ta không giúp cô được đâu, cô mau viết cho xong đi.”
“Nhị gia nói đây là công việc đầu tiên từ khi cô vào hiên Ninh Mặc, nếu làm tốt sẽ thăng đẳng cho cô đấy.”
“Chuyện đó… Hồng Mai tỷ tỷ, thật ra ta không biết chữ…” Phi Vân vẫn giãy giụa trước khi chết, cố gắng cứu vãn.
“Nhị gia còn nói, nếu việc này hỏng bét, sẽ tống cổ cả cô và Phi Ngọc sang viện Thanh Hòa.” Giọng điệu của Hồng Mai vẫn cứ thản nhiên như không.
Viện Thanh Hòa là địa bàn của tam tiểu thư Lãnh Ngọc Dung đấy! Nàng ta đang hận tỷ muội nàng thấu xương, sang đó chẳng phải đi tìm cái chết ư?
Lãnh Dịch Huân đang đe dọa trắng trợn mà!
Sao lúc nãy nàng lại thấy hắn đáng thương được nhỉ? Vừa rồi nàng còn cảm động thổn thức vì tình yêu của hắn, vậy mà hắn đã khôi phục lại bộ mặt của địa chủ tư bản nhanh như vậy, thật sự quá đáng lắm rồi.
Nàng cầm thuốc bổ đang định đi ra ngoài thì Hồng Mai nói: “Nhị gia dặn, cô chỉ được đi vào đầu giờ Tỵ và giờ Hợi ba khắc thôi. Lúc đó bên cạnh Thế tử phu nhân không có nhiều người.”
Suy tính chu đáo thật đấy, chắc hắn sợ đông người sẽ bị phát hiện mối tình loạn luân của hắn đây mà.
Đến viện Tín Hòa, vừa vào cửa đã thấy Thải Hà bụng mang dạ chửa đang đi đi lại lại trong nhà chính.
Phi Vân hành lễ phúc thân, Thải Hà nhướng mày nói: “Ồ, vào được hiên Ninh Mặc có khác, sắc mặt tốt hơn hẳn nhỉ. Cũng hiếm thấy nhị gia lại không kiêng kỵ cái đồ sao chổi như cô.”
Phi Vân lười để ý đến nàng ta, thấy một tiểu nha đầu đi vào liền vội hỏi: “Thế tử phu nhân có ở bên trong không?”
Tiểu nha đầu nhìn nàng rồi cười nói: “Tỷ là Phi Vân tỷ tỷ đã phá án đó à? Ta nghe Thị Thư tỷ tỷ nói, tỷ lợi hại lắm, bắt được kẻ xấu đã giết chết Họa Nhi.”