Mắt Phi Vân sáng lên như gặp được cứu tinh, nàng níu lấy Hồng Mai: “Hồng Mai tỷ tỷ, Thị Thư tỷ tỷ vừa mang thứ này tới, nói rằng muốn đưa cho nhị gia.”
Nàng vừa nói vừa định nhét đồ vào tay Hồng Mai.
Hồng Mai lùi lại một bước, thản nhiên gạt cánh tay đang bám trên người mình ra: “Cô mang vào là được rồi.”
Phi Vân khóc không ra nước mắt, đành phải cắn răng bước vào.
Thư phòng rất sáng sủa, hai kệ sách khổng lồ dựng sau bàn làm việc như một bức tường sách. Thế nhưng chiếc ghế sau bàn lại trống không.
Không thấy chính chủ đâu, trong lòng Phi Vân ngược lại cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Nhị gia không ở đây lại càng tốt, đặt đồ xuống rồi chuồn, đến lúc đó cũng có cớ để nói.
Nhưng chẳng phải Hồng Mai bảo người đang ở trong thư phòng ư? Có lẽ hắn đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ phía sau. Thư phòng ở thời đại này đa phần đều có phòng ngủ phía sau để nghỉ ngơi.
Nghĩ vậy, bước chân của nàng tự nhiên nhẹ nhàng hơn hẳn, rón ra rón rén vì sợ đánh thức người trong phòng trong.
Vừa định đặt đồ lên bàn, đột nhiên có một giọng nói lười biếng vang lên:
“Cô là trộm à?”
Cảm giác tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Phi Vân sợ đến trắng bệch cả mặt. Nàng ngước mắt lên, chỉ muốn chết quách cho xong.
Ai bảo trong phòng không có người? Ai bảo hắn đang ngủ trong phòng trong? Vậy cái tên yêu nghiệt đang nằm lười biếng trên giường êm bên cửa sổ, nhìn nàng cười như không cười kia là ai?
Đôi mắt sáng tựa sao trời kia tràn đầy vẻ thích thú. Cứ như nàng là một tên hề đang bán nghệ, còn hắn thì đang hào hứng xem màn biểu diễn vụng về của nàng.
Ánh mắt của hắn khiến nàng cảm thấy nhục nhã. Sự kiêu hãnh và lòng tự trọng ăn sâu vào trong xương tủy khiến nàng quên mất mình đang ở đâu.
Nàng nhanh chóng tỏ ra ung dung bình tĩnh như trước: “Thị Thư tỷ tỷ ở viện Tín Hòa bảo ta trả lại thứ này cho ngài.”
Nói xong nàng đặt túi gấm lên bàn, khom người định lui xuống.
Hắn lại lười biếng chống tay đỡ đầu, đôi chân dài vắt chéo, chỉ vào túi gấm rồi nói: “Mang lại đây.”
Ơ, mang lại đó ư?
Đối phương là một mối nguy hiểm, nàng không muốn lại gần chút nào.
Hôm qua nhìn thấy hắn thì mê mẩn, hôm nay lại coi hắn như thú dữ…
Vẻ thích thú trong mắt Lãnh Dịch Huân càng đậm hơn, đôi mắt đen láy cố ý nhìn nàng chằm chằm không chớp.
Nếu có người thứ ba ở đây, chắc chắn sẽ tưởng rằng hắn đang nhìn nàng đầy tình ý…
Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ, rải những tia nắng lên khuôn mặt tuấn mỹ vô song của hắn. Tạo nên vòng hào quang rực rỡ, khiến cho gò má trắng nõn của Lãnh Dịch Huân càng thêm vẻ quyến rũ mê người.
Đôi mắt kia đen láy sáng ngời, long lanh như trân châu ngâm trong nước, ướt át đầy mê hoặc. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
Lãnh Dịch Huân đã đẹp đến mức trời đất cũng phải ghen tị, vậy mà hắn còn cố tình làm ra vẻ thâm tình như vậy nữa.
Nam sắc trêu người đến thế này, nếu không phải đã nhìn thấu ánh mắt như mèo vờn chuột của hắn lúc trước, Phi Vân chắc đã hộc máu tức chết rồi.
Sắc tức là không, sắc tức là không, sắc tức là không!
Phi Vân thầm niệm trong lòng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh cung kính bước lại gần. Khi cách hắn một mét, nàng cúi đầu hai tay dâng túi gấm lên.
“Thứ gì vậy? Mở ra xem nào.” Hắn giống như không muốn buông tha cho nàng. Trong giọng nói còn vương chút khàn khàn, mơ màng của người mới ngủ dậy.
Còn phải mở ra à?
Mỹ sắc ngay trước mặt, có phải hắn đang thử thách xem nàng có đủ kiên định, có kiềm chế nổi hay không đây?
Phi Vân cố gắng không ngước mắt lên mà nhìn xuống mũi mình, nghe lời mở túi gấm và hộp gấm ra.
Hắn chẳng thèm nhìn lấy một cái, lười biếng buông tay ngả người ra sau. Hai tay gối sau đầu rồi khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo chút tổn thương: “Sao lại trả về nữa rồi, sao tẩu tẩu cứ không hiểu lòng người ta thế nhỉ?”
Phi Vân suýt bị hai chữ “người ta” làm giật mình bật ngửa. Bạch liên hoa, câu này quá không hợp với khí chất thanh lãnh cao ngạo hôm qua của hắn rồi. Lẽ nào hắn có tiềm chất làm “thụ”?
Lại bị trả về ư? Chẳng lẽ hắn không chỉ tặng quà cho Cố Thanh Tuyết một lần?
Đó chính là đại tẩu của hắn mà. Nghe giọng điệu của hắn, hình như thật sự bị tổn thương rồi.
“Có cách nào để đại tẩu không trả về không?” Hắn không để ý đến khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhúm vì bối rối của nàng, giống như đang tự nói một mình.
Việc này có độ khó rất cao, sợ rước họa vào thân nên Phi Vân coi như không nghe thấy.
Lại một tiếng thở dài nữa, mang theo nỗi u sầu nhàn nhạt, cứ như rơi vào trong tim nàng.
Có lẽ hắn thật sự yêu nữ tử đoan trang thanh tú kia. Đại tẩu thì đã sao, tình yêu vốn không có đạo lý cũng chẳng có quy tắc.
Đột nhiên Phi Vân lại thấy hơi đồng cảm. Khi nàng ngước mắt lên, liền thấy đôi mắt tựa sao trời kia đã nhiễm một tầng hơi nước.
Vẻ bất lực u sầu nhàn nhạt lan tỏa trong đáy mắt. Tim Phi Vân chấn động. Một soái ca hoàn mỹ tinh tế lại kiêu ngạo như vậy, cũng nên có một tình yêu hoàn hảo không tì vết thuộc về hắn.
Một chút ý thương xót dâng lên trong lòng, đầu óc nóng lên, nàng buột miệng nói: “Thực ra cũng chẳng phải không có cách.”
Đôi mắt u tối thật sự bừng sáng trong nháy mắt, giọng nói mang theo vẻ ngạc nhiên vui mừng: “Ồ, cách gì thế?”
“Ta thấy tình cảm giữa Thế tử phu nhân và Thế tử gia cũng chưa chắc đã tốt. Thế tử phu nhân lại là người đoan trang khuôn phép như vậy…”
“Ngài chỉ tặng mấy thứ trang sức này nọ, tự nhiên khó khiến phu nhân động lòng được. Nếu có thể bày tỏ tấm lòng chu đáo chân tình hơn chút nữa, nói không chừng phu nhân sẽ đồng ý.”
“Ồ, chu đáo hơn? Phải làm thế nào mới là chu đáo?”