Đến nội dung chính

Chương 13: Phu thê bất hòa

admin 1.210 Chữ Cài Đặt

“Thỉnh an Thế tử gia.” Phi Vân vừa thu hồi ánh mắt liền nghe thấy tiếng nha hoàn bên ngoài thỉnh an.

Nàng vội đứng dậy tránh vào góc, cũng không dám ngước mắt lên nhìn.

Sau đó nàng liền nhìn thấy một đôi giày đế trắng mặt xanh thêu tùng bách từ bên ngoài đi vào.

Nha đầu đang nói chuyện bên trong vén rèm đi ra, vừa khéo chạm mặt thế tử Lãnh Thư Ninh.

“Thỉnh an Thế tử gia.” Nha đầu kia hành lễ phúc thân, thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm.

Giọng điệu của Lãnh Thư Ninh lại không có thiện cảm: “Cô là người của Tĩnh Bắc Hầu phủ?”

“Thế tử gia, Thục quý phi trong cung ban thưởng cung hoa thượng hạng. Phu nhân sai nô tỳ mang vài đóa đến biếu biểu cô nãi nãi và các vị cô nương, nãi nãi trong phủ để thưởng thức.”

“Vậy tại sao không phải nha hoàn bên cạnh Hầu phu nhân đến mà lại là cô? Thế tử gia nhà cô rảnh rỗi lắm hả?” Lãnh Thư Ninh cười lạnh hỏi.
Nha hoàn kia không ngờ hắn ta lại nhận ra mình, đang định lên tiếng thì rèm được vén lên.

Cố Thanh Tuyết bước từ bên trong ra, thần thái lạnh lùng: “Chẳng lẽ cô mẫu gửi chút đồ đến đây cũng khiến trong lòng Thế tử gia không thoải mái à?”

Lãnh Thư Ninh hừ lạnh, hất rèm đi vào trong.

Đôi phu thê này đúng là tình cảm không tốt lắm.

Phi Vân nhất thời không biết nên tiến hay lui. Nấp trong góc nghe lén phu thê người ta cãi nhau thật sự không quang minh chính đại cho lắm.

Vừa rồi liếc nhìn thoáng qua, tuy không thấy chính diện nhưng nhìn góc nghiêng cũng có thể nhận ra Thế tử gia Lãnh Thư Ninh là một nam nhân tuấn tú.

Chỉ là vẻ tuấn tú của hắn ta so với Lãnh Dịch Huân thì kém xa không chỉ một hai phần. Hắn ta mang khí chất điển hình của công tử thế gia phong lưu.

Còn Lãnh Dịch Huân… là sự hòa quyện giữa cao quý và lười biếng. Phải nói rằng khí chất vương giả bẩm sinh cộng thêm vẻ lười nhác phóng khoáng, thật sự khiến hàng vạn thiếu nữ mê mẩn. Không đúng, phải nói nam nữ đều bị thu hút mới đúng.
Rõ ràng là hai huynh đệ, sao tướng mạo và khí chất lại khác biệt lớn đến vậy?

Đang mải mê suy diễn hóng chuyện, chợt nghe thấy bên trong có tiếng động lớn.

“Đừng để ta nhìn thấy người của Tĩnh Bắc Hầu phủ nữa. Nàng gả cho ta thì là thê tử của Lãnh Thư Ninh ta. Mà ta tuyệt đối không cho phép nàng đứng núi này trông núi nọ.”

Phi Vân chỉ muốn chết quách cho xong, nàng dứt khoát xoay người định bỏ chạy. Còn nghe tiếp nữa thì cái mạng nhỏ khó khăn lắm mới giữ được này có còn không đây?

Vừa bước ra khỏi cửa, nhớ tới túi gấm trong tay còn chưa đưa, nàng vội đi sang cửa bên tìm Thị Thư.

May mà Thị Thư đang dọn dẹp mấy mảnh vỡ chén trà đi ra, Phi Vân vội vàng kéo tay nàng ấy lại:

“Tử Lan tỷ tỷ bảo ta đưa thứ này cho Thế tử phu nhân. Ta vốn định gặp phu nhân để cảm tạ, nhưng công việc bên kia gấp quá, không đợi được nữa.”
“Phiền tỷ tỷ tạ lỗi với phu nhân giúp ta, mấy hôm nữa ta sẽ lại đến dập đầu với phu nhân sau.”

Thị Thư cũng biết lúc này không tiện để người ngoài ở lại, bèn khách sáo mấy câu. Sau đó nàng ấy dúi miếng vụn bạc khoảng hai tiền vào tay Phi Vân rồi cho nàng về.

Lần đầu tiên trong đời được thưởng bạc, Phi Vân chạy bước nhỏ một mạch về hiên Ninh Mặc. Còn chưa kịp lau mồ hôi trên trán đã nghe có người hỏi: “Đã giao tận tay cho Thế tử phu nhân chưa?”

Phi Vân giật mình, Tử Lan đang cười thờ ơ nhìn nàng, có vẻ đã đứng đợi ở cửa từ lâu.

“À, vẫn chưa, có người bên Tĩnh Bắc Hầu phủ đến. Thế tử phu nhân đang bận nên ta đưa đồ cho Thị Thư tỷ tỷ rồi.” Phi Vân không muốn tiết lộ chuyện ở viện Tín Hòa ra ngoài, nên lúc trả lời đành tránh nặng tìm nhẹ.

“Ồ, ra là vậy.” Tử Lan nói xong liền xoay người bỏ đi.

Chỉ vậy thôi ư?

Trong lòng Phi Vân vô cùng khó hiểu.

Nhưng mà, đây đều là chuyện của các chủ tử, liên quan gì đến một nha đầu làm việc vặt nhỏ bé như nàng chứ. Đi làm việc thôi, còn một chậu y phục đang chờ nàng giặt kia kìa.

Thế nhưng ngày hôm sau, Thị Thư lại trả túi gấm về. Phi Vân dẫn nàng ấy đi gặp Tử Lan.

Chỉ thấy giữa hai hàng lông mày của Thị Thư ẩn chứa nét u sầu, nàng ấy kéo Phi Vân lại nói: “Đừng, cô cầm đi. Bên cạnh phu nhân còn nhiều việc lắm, không thể thiếu người được, ta đi trước đây.”

Nói rồi nàng ấy nhét đồ vào lòng Phi Vân, vội vã rời đi.

Phi Vân cầm đồ đi tìm Tử Lan. Nàng ấy đang thêu một chiếc áo bào màu xanh đen, chẳng buồn ngước mắt lên: “Không thấy ta đang bận à? Tự mang đi đưa cho nhị gia đi.”

Ơ, nàng là nha hoàn hạ đẳng, không được vào phòng chính mà? Chút quy củ này Phi Vân vẫn biết.

“Tử Lan tỷ tỷ, ta… ta không thể đi được, ta là người của phòng giặt…” …

“Cô đang trách nhị gia không thăng cấp cho cô à?” Tử Lan nhướng mày, vẻ giận dữ hiện lên trong đôi mắt nàng ấy.

Suy nghĩ hoàn toàn không cùng một đường, còn giao tiếp thế nào được nữa?

“Không phải… Tử Lan tỷ tỷ, ta không có ý đó. Ta đang muốn nói cấp bậc như ta không thể vào chính phòng được…” Phi Vân vẫn giữ nguyên tắc không bỏ cuộc, cố gắng giải thích tiếp.

“Còn nói không phải à!” Nàng ấy vớ lấy cuộn chỉ trên bàn ném về phía nàng.

“Ta đi ngay đây!” Phi Vân rưng rưng nước mắt chạy khỏi phòng Tử Lan.

Lề mề mãi mới đến được bên ngoài thư phòng, Phi Vân lại muốn rút lui.

Tuy đóa bạch liên hoa kia trông rất vừa mắt, dung mạo cực phẩm, nhưng nhìn qua đã biết ngay hắn chính là một chủ nhân vừa phúc hắc vừa âm hiểm.

Thứ trong tay nàng chính là bằng chứng cho mối tình loạn luân của hắn với đại tẩu của mình… lại còn là đồ bị trả về nữa chứ.

Một người kiêu ngạo như vậy có chịu đựng nổi thất bại không? Không chừng vì quá thẹn quá hóa giận mà trút giận lên đầu nàng cũng nên.

Nàng thực sự nghi ngờ Tử Lan bảo nàng đến để làm bia đỡ đạn.

Đang do dự thì cửa mở ra từ bên trong. Hồng Mai nhìn thấy nàng liền gật đầu hờ hững: “Có việc gì không? Nhị gia đang ở trong phòng.”