Đến nội dung chính

Chương 9: Không phải tự sát

admin 1.203 Chữ Cài Đặt

Không ngờ lại bị nha đầu không hề nổi bật này chất vấn, Mặc Trúc vốn tính nóng nảy liền cười lạnh: “Khắc chết một người và giết chết một người có gì khác nhau à?”

“Dáng người Họa Nhi cao lớn hơn cô, sao cô có thể giết chết nàng ấy được chứ?”

“Hơn nữa hai người lại giao hảo, tuy bọn ta không thích cô, nhưng cũng biết giết nàng ấy chẳng có chút lợi ích gì cho cô cả. Cô coi bọn ta là kẻ ngốc hả?” Tử Lan cười khẩy.

Thảo nào Tử Lan có thể trở thành một trong những nha hoàn đứng đầu hiên Ninh Mặc, đúng là có chút đầu óc.

Từ lời nói của bọn họ, Phi Vân có thể khẳng định chuyện này không liên quan đến bốn người này.

Nếu không, Họa Nhi chết thế này thì người cùng phòng như nàng có hiềm nghi lớn nhất. Nếu bọn họ làm mấy chuyện này chỉ để đuổi nàng đi, vậy thì gán cho nàng cái tội giết người sẽ chí mạng hơn nhiều.
“Nói rất đúng, nhưng Họa Nhi chết không rõ ràng, các tỷ không muốn tra cho ra lẽ à?”

“Chỉ là một nha hoàn hạ đẳng mà thôi. Nhị gia sắp về rồi, mau chóng xử lý đi, đừng để làm bẩn mắt ngài ấy.” Hồng Mai nói.

Hóa ra mạng sống của nha hoàn hạ đẳng lại rẻ rúng như vậy ư?

“Các tỷ cũng là nô tỳ, cao quý hơn Họa Nhi bao nhiêu chứ?” Coi rẻ mạng sống như vậy, lại còn là nô tài có cùng thân phận với mình, Phi Vân phẫn nộ tột cùng.

“To gan!” Bị chọc trúng chỗ đau, Mặc Trúc giơ tay định đánh. Phi Vân vững vàng chụp lấy cổ tay trắng như ngọc kia.

“Chẳng phải Họa Nhi bị cô khắc chết hả? Cô muốn đòi lại công đạo cho nàng ấy, vậy thì tự sát tạ tội đi, cũng coi như an ủi vong linh của Họa Nhi trên trời.” Bạch Cúc nãy giờ vẫn im lặng bỗng cười lạnh mở miệng.
“Họa Nhi bị treo trên xà nhà, hoặc tự sát, hoặc bị người ta giết, chỉ có hai trường hợp này thôi. Ta lại mong mình thật sự có thể chất khắc chết người ấy.”

“Từ nhỏ đến lớn người trong phủ bắt nạt ta còn ít à? Nếu khắc chết được một hai người cũng coi như xả được cơn giận.” Phi Vân cười lạnh, chỉ vào Họa Nhi dưới đất nói.

“Vậy cô có nhìn ra được Họa Nhi tự sát hay bị giết không?” Hồng Mai hỏi.

“Bị giết!”

Bốn cặp mắt xinh đẹp lại đồng loạt nhìn sang, trong mắt Mặc Trúc tràn đầy vẻ châm chọc: “Cô dựa vào đâu mà nói nàng ấy bị giết? Nếu là bị giết thì kẻ đáng ngờ nhất chính là cô, chỉ có cô ở cùng phòng với nàng ấy thôi.”

“Hồng Mai tỷ tỷ xem này, vừa rồi Họa Nhi treo ở chỗ này. Mà cái ghế nàng ấy dùng để kê chân lại đổ ở cách xa hai thước, điều này không hợp lý.” Phi Vân không thèm để ý đến lời châm chọc khiêu khích của Mặc Trúc.
Hồng Mai gật đầu: “Đúng vậy, nhưng có lẽ khi chết nàng ấy giãy giụa quá mạnh nên đạp cái ghế văng ra xa.”

Phi Vân bước tới dựng cái ghế bị đổ lên rồi bê lại gần: “Hồng Mai tỷ tỷ nhìn lại độ cao của xà nhà và cái ghế xem. Sợi dây này không dài, cho dù Họa Nhi đứng trên ghế cũng không với tới dây được, vậy nàng ấy treo cổ lên kiểu gì?”

“Đúng thật, trông không giống như tự treo cổ.” Mặc Trúc bước tới ướm thử độ dài của sợi dây, đành phải tán đồng.

Phi Vân lại leo lên cái thang mà gã sai vặt vừa dùng để hạ thi thể xuống, càng thêm khẳng định suy đoán của mình: “Họa Nhi bị người ta giết chết rồi mới treo lên đây. Kẻ đó cao hơn Họa Nhi rất nhiều, cho nên chiều dài của sợi dây cộng thêm cái ghế chắc chắn đủ.”

“Sao cô có thể khẳng định được?” Hồng Mai kinh ngạc hỏi.

“Đương nhiên do bụi trên xà nhà nói cho ta biết. Một người nếu treo cổ chết, trước khi chết nhất định sẽ giãy giụa, vết hằn trên lớp bụi ở xà nhà chắc chắn sẽ lộn xộn, chứ không phải một vệt nguyên vẹn như bây giờ. Điều này chứng tỏ khi bị treo lên, Họa Nhi đã chết hoặc hôn mê rồi.”

Mặc Trúc hơi không tin, bèn trèo lên xem thử thật.

“Thế còn vết thương trên cổ nàng ấy thì cô giải thích thế nào?”

“Trên cổ nàng ấy có hai vết hằn, vết này rõ ràng do từng bị bóp cổ tạo ra, đây mới là vết thương chí mạng. Còn vết này lại được tạo thành sau khi chết.” Phi Vân ngồi xổm xuống quan sát kỹ vết thương của Họa Nhi.

“Thật sự có hai vết, nhưng cô dựa vào đâu để nói vết thương này tạo thành sau khi chết?” Mặc Trúc vẫn không phục.

“Hai vết hằn này, một vết màu đỏ, còn vết kia màu trắng. Vết thương gây ra khi người còn sống do máu lưu thông nên sẽ có màu đỏ, còn sau khi chết máu đã đông lại, vết thương sẽ có màu trắng.” Phi Vân vừa giải thích vừa nâng đầu Họa Nhi lên quan sát.

“Không ngờ đồ sao chổi như cô lại biết nhiều thật đấy, lạ lùng ghê. Chẳng lẽ cô từng học nghiệm thi à?” Tử Lan vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Phi Vân.

Sắc mặt Phi Vân cứng lại, ánh mắt thoáng buồn: “Từ nhỏ người khác đều sợ ta, thấy ta liền tránh xa, chẳng ai chơi với ta cả nên ta hay đến nghĩa trang…”

Nghe nàng nhắc đến nghĩa trang, mặt mấy đại nha hoàn đều trắng bệch, ánh mắt nhìn nàng cũng có thêm vài phần thương cảm.

Mặc Trúc ngắt lời: “Vậy bây giờ cô đã nhìn ra nàng ấy chết như thế nào chưa?”

“Trên mặt nàng ấy có vết bầm tím, đoán chừng do bị người ta dùng tay bịt miệng gây ra. Kẻ giết Họa Nhi nhất định sợ nàng ấy kêu la khiến người khác chú ý nên đã dùng sức rất mạnh.”

“Đúng rồi, Hồng Mai tỷ tỷ xem này. Vết thương này do dùng tay bóp, xương cổ cũng gãy luôn rồi. Chắc hẳn đây là vết thương chí mạng.” Phi Vân nghiêm túc nói.

Khứu giác của nàng vốn rất tốt, vừa nói vừa vén váy của Họa Nhi lên, trong lòng đã có kết luận.

“Từ kết quả kiểm tra thi thể, có lẽ Họa Nhi bị người ta cưỡng bức trước rồi mới giết.”

Mấy nha hoàn đều là nữ nhi chưa xuất giá. Bọn họ nghe nàng nói ra hai chữ cưỡng bức dễ dàng như vậy, mặt mày lập tức đỏ bừng.

Mặc Trúc nén sự thẹn thùng mắng nàng: “Cô là một nữ hài tử, sao lại nhìn ra được nàng ấy bị người ta… bị người ta… làm nhục chứ.”