Ma ma này từng là người quen cũ của mẫu thân Phi Vân, bà đã nhìn hai tỷ muội bọn họ lớn lên. Trong lòng bà thật sự hơi không nỡ, bèn liếc nhìn về phía sảnh hoa ra hiệu với nàng.
Phi Vân lồm cồm bò dậy rồi xông vào sảnh hoa, quỳ sụp xuống.
“Nô tỳ thỉnh an Thế tử phu nhân, tam tiểu thư.”
“Cô là ai? Người đâu! Sao người nào cũng có thể vào được sảnh hoa thế này? Người đứng bên ngoài chết hết rồi à?”
Tam tiểu thư đặt chén trà trong tay xuống rồi lên tiếng. Thế tử phu nhân Cố Thanh Tuyết khẽ chau mày.
Lãnh Ngọc Dung đã làm ầm ĩ ở chỗ nàng ấy cả buổi sáng chỉ vì một cây trâm, hoàn toàn không coi người đại tẩu này ra gì.
Hơn nữa nàng ta mở miệng toàn buông mấy lời châm chọc khó nghe.
“Nô tỳ là muội muội của Phi Ngọc, tên Phi Vân. Không biết tỷ ấy đã phạm phải lỗi gì rồi?”
Phi Vân nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của Cố Thanh Tuyết, nàng đã nghĩ ra cách rồi.
Khi nàng trả lời luôn kính cẩn nhìn Cố Thanh Tuyết, thể hiện rõ lập trường coi Cố Thanh Tuyết như người có thể quyết định mọi việc, chứ không phải tam tiểu thư.
“Hóa ra là tỷ tỷ, thảo nào cô cũng có dáng vẻ hồ ly tinh y hệt.” Lãnh Ngọc Dung thật sự hơi tức giận: “Nàng ta đã trộm trâm vàng của bổn cô nương, bị bắt tại trận cả người lẫn tang vật. Chẳng lẽ không đáng bị phạt hả?”
Lãnh Ngọc Dung cũng khá xinh đẹp. Nàng ta có mắt hạnh má đào, da trắng dáng người thon thả nên cũng được coi là một mỹ nhân.
Đáng tiếc ánh mắt nàng ta quá mức kiêu căng, đôi môi mỏng lại lộ vài phần cay nghiệt khiến khuôn mặt nàng ta xấu xí hơn nhiều.
“Bắt được cả người lẫn tang vật?” Phi Vân tỏ vẻ khó hiểu: “Tỷ tỷ làm việc trong trù phòng, còn tam tiểu thư ở tại viện Thanh Hòa. Hai nơi cách nhau hơn nửa khu vườn, sao tỷ ấy có thời gian đến trộm trâm cài của tiểu thư được?”
*trù phòng: nhà bếp
Lãnh Ngọc Dung đáp trả: “Cô nói ta vu khống nàng ta? Bổn tiểu thư hiếm khi đến trù phòng một chuyến, vừa về đã phát hiện trâm cài không còn nữa. Giờ lục soát được đồ từ trên người nàng ta, còn chẳng phải bắt được cả người lẫn tang vật à?”
Lãnh Ngọc Dung tức giận đập bàn đứng dậy, lạnh lùng hỏi Thế tử phu nhân Cố Thanh Tuyết: “Tẩu tẩu, nha hoàn trong viện của tẩu đều nói chuyện với chủ tử như vậy ư? Còn không mau gọi người lôi nàng ta ra ngoài đánh gậy luôn cho rồi?”
“Xin khoan đã, tam tiểu thư. Ngài đang nói rằng trâm cài của ngài bị mất khi đang cài trên tóc à? Phi Ngọc trước giờ vốn nhát gan sợ phiền phức, cho dù tỷ ấy có tham tiền đến mấy cũng không dám trộm đồ ngay trên đầu chủ tử trước mặt mọi người đâu. Làm vậy chẳng phải muốn chết ư?” Phi Vân không còn sợ hãi, ưỡn thẳng lưng đáp lời.
“Tiện tỳ, cô muốn nói trâm vàng của bổn tiểu thư biết mọc chân, tự chạy đến trên người tỷ tỷ của cô hả?”
“Tam muội, cần gì phải so đo với đám nô tài chỉ vì một cây trâm vàng chứ? Ba mươi gậy không ít đâu, e rằng phải mất một mạng người đó. Nếu đã có người không phục, chi bằng cứ để nàng ấy nói cho rõ ràng.”
“Để tỷ tỷ nàng ấy có chết thì cũng phải tâm phục khẩu phục, chứ đừng để Lãnh gia tự dưng lại có thêm một oan hồn. Chuyện này không tốt cho danh tiếng của tam muội đâu.”
Cố Thanh Tuyết có dung mạo xinh đẹp thanh nhã, đoan trang cao quý. Ngay cả giọng nói cũng dịu dàng dễ nghe khiến người khác cảm thấy gần gũi.
“Thế tử phu nhân sáng suốt!” Phi Vân dập đầu cảm ơn: “Nô tỳ cảm thấy chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ.”
“To gan, cô nói bổn tiểu thư vu oan cho một tiện tỳ à?” Lãnh Ngọc Dung thấy Cố Thanh Tuyết bênh vực nô tài, trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng ta tức đến mức mặt đỏ bừng, giọng nói càng thêm chói tai.
“Đúng vậy, tam tiểu thư đến trù phòng một chuyến, trâm cài liền biến mất. Sau đó bọn ta lại tìm thấy nó trên người Phi Ngọc. Tất cả mọi người đều tận mắt trông thấy chuyện này, có gì đáng ngờ đâu chứ? Cô muốn cứu tỷ tỷ của mình thì cầu xin tiểu thư vài câu, có lẽ tiểu thư thương tình sẽ tha tội chết cho nàng ta. Còn cứ chất vấn chủ tử như vậy thì phải tội thêm một bậc. Tiểu thư đã ra lệnh rồi, sao còn chưa có ai lôi tiện tỳ này ra ngoài?”
Bích Liên, đại nha hoàn bên cạnh Lãnh Ngọc Dung trước giờ vốn lanh mồm lanh miệng. Nàng ta luôn được thế không buông tha người.
Đại nha hoàn Thị Thư bên cạnh Cố Thanh Tuyết lên tiếng: “Bích Liên, đây là viện Tín Hòa chứ không phải viện Thanh Hòa. Muốn đánh muốn giết thế nào, tự có Thế tử phu nhân quyết định.”
Thị Thư nói lời này một câu hai nghĩa, Lãnh Ngọc Dung nghe xong càng thêm tức giận. Nói vậy rõ ràng đang mắng nàng ta ở viện Tín Hòa mà lại lộng hành ngang ngược, không coi Cố Thanh Tuyết ra gì.
Nàng ta hừ lạnh khinh thường. Một nữ nhân không được sủng ái mà thôi, ai mà chẳng biết đại ca Lãnh Thư Ninh rất chán ghét Cố Thanh Tuyết chứ? Có mỗi cái danh nghĩa Thế tử phu nhân suông thì có gì hay ho đâu?
Lãnh Ngọc Dung đang định ra lệnh tiếp tục phạt gậy thì nghe Cố Thanh Tuyết lên tiếng: “Cô nói có điểm đáng ngờ? Vậy cứ nói thử xem, nếu chỉ là lý sự cùn, nói dối để lấp liếm thì ta sẽ phạt luôn cả cô đấy. Dù gì cũng phải khiến tam tiểu thư trút được cơn giận này.”
Phi Vân nhìn Cố Thanh Tuyết với vẻ biết ơn. Nàng thật sự cảm thấy hơi đáng tiếc cho một nữ tử thông minh đoan trang như vậy. Tại sao Thế tử gia Lãnh Thư Ninh lại không thích nàng ấy chứ? Kết hôn ba năm lại chưa từng sinh con, ngay cả nha hoàn bên cạnh Thế tử gia cũng đã mang thai. Vậy mà nàng ấy vẫn chưa có tin tức gì, cho nên sắp trở thành trò cười cho cả phủ Quốc công rồi.
“Tam tiểu thư, có thể cho ta xem thử cây trâm trân châu bị mất được không?”