Đến nội dung chính

Chương 1: Phi Vân

admin 1.190 Chữ Cài Đặt

Tết vừa qua, tiết trời mùa xuân cũng bắt đầu ấm áp. Trong phủ Lý Quốc công, mấy trăm chậu hoa uất kim hương đua nhau nở rộ tạo thành một biển hoa rực rỡ.

Một bóng lưng mảnh mai trong bộ đồ màu xanh nhạt điểm xuyết giữa những khóm hoa màu tím, trông vô cùng nổi bật.

Phi Vân mười sáu tuổi nào có tâm trạng thưởng hoa. Nàng mệt rã cả người, đang phải gắng sức bê một chậu hoa uất kim hương mà lê từng bước nặng nhọc.

Ôi con bà nó chứ! Đây đã là chậu hoa thứ sáu mươi lăm nàng phải chuyển đi trong buổi sáng hôm nay rồi.

Mấy trăm chậu hoa uất kim hương này được xếp thành một vòng tròn lớn, chỉ chừa ra một lối đi nhỏ ở giữa để mọi người thưởng ngoạn.

Thế nhưng nhị thiếu gia lại chê lối đi quá hẹp, sợ sẽ làm bẩn trường bào màu trắng của hắn nên mới sai người xếp lại thành hàng dài.
Lẽ ra công việc nặng nhọc này phải do đám gã sai vặt hoặc thợ làm vườn đảm nhận mới đúng. Thế nhưng Tào thẩm lại bắt một mình Phi Vân phải hoàn thành trong vòng một ngày.

Nếu không, lỡ như ngày mai nhị thiếu gia đến ngắm hoa tức giận thì một mình nàng phải gánh hết trách nhiệm.

Thật ra công việc nặng nhọc không ai muốn làm này cũng nhờ người ta thương hại mới giao cho nàng. Ai bảo nàng lại là sao chổi khắc người nhà cơ chứ.

Ngoại trừ Tào thẩm thỉnh thoảng còn giao vài việc lặt vặt cho nàng, những quản sự khác hễ thấy nàng cứ như thấy quỷ, chỉ sợ dính phải vận xui nên tránh vội còn không kịp.

Cùng là gia sinh tử, thế nhưng trong phủ Lý Quốc công này cũng chỉ có mỗi mình Phi Vân đã mười sáu tuổi mà vẫn chưa có công việc gì ra hồn.

*gia sinh tử: con cái do người hầu trong nhà sinh ra.
“Rầm!” Một lực lớn va mạnh tới khiến nàng cùng với chậu hoa đều ngã lăn xuống đất. Lưng nàng đau nhói.

“Đúng là xui xẻo, sao lại đụng phải sao chổi thế này.” Kẻ vừa đâm vào người khác chẳng những không thấy áy náy, ngược lại còn mở miệng chửi rủa trước.

“Đi mau lên, trễ nữa thì không kịp đâu.” Một người khác thiếu kiên nhẫn vòng qua Phi Vân rồi đi thẳng.

Đậu xanh, bà đây có phải vi sinh vật đâu, người còn sống to chừng này mà mấy người không thấy hả? Phi Vân giận sôi ruột chỉ muốn chửi lại, nhưng cuối cùng vẫn phải nén xuống.

“Phi Vân tỷ tỷ, tỷ có bị thương không?”

Trong phủ Lý Quốc công này, ngoài tỷ tỷ Phi Ngọc ra, người chịu xưng tỷ muội với nàng cũng chỉ có Thải Liên.

Thấy Thải Liên có vẻ vội vàng, bên cạnh còn có mấy tiểu nha hoàn cùng lứa chữ “Thải”, nàng bèn tò mò hỏi: “Các muội định đi đâu vậy?”
“Cô hỏi thì có ích gì? Chẳng lẽ cô cũng muốn tham gia tuyển chọn à?” Thải Ngọc, người đâm sầm vào nàng lên giọng với vẻ mặt khinh bỉ.

“Trong viện của nhị gia đang thiếu một nha hoàn làm việc vặt, bọn ta đang định đến đó tham gia tuyển chọn đây.” Thải Liên giải thích.

“Chẳng phải muội đang có việc đàng hoàng rồi à?”

Thải Liên là nha hoàn nhị đẳng trong viện của Tam tiểu thư, còn nha hoàn làm việc vặt chỉ là Tam đẳng. Nếu nàng ấy được chọn, chẳng phải sẽ bị giáng cấp à?

Vành tai Thải Liên ửng đỏ, nàng ấy ngượng ngùng cúi đầu.

“Cô chuyển chậu hoa đến phát ngốc rồi à? Trong phủ này, có tỷ muội nào không vắt óc suy nghĩ để vào được hiên Ninh Mặc chứ. Mà nói cũng đúng nhỉ, cô là sao chổi mà. Thậm chí còn chẳng có được một công việc đàng hoàng, đương nhiên không dám mơ mộng hão huyền rồi, hì hì.” Thải Ngọc mở miệng toàn buông lời cay nghiệt.

“Lẽ nào bổng lộc hàng tháng ở hiên Ninh Mặc nhiều hơn những viện khác?”

Thải Liên cũng là người được việc trong phòng Tam tiểu thư, nàng ấy làm vậy chẳng phải sẽ khiến Tam tiểu thư không vui à?

“Thật tầm thường!”

“Nhị gia là nhân vật thần tiên, ngày thường có thể gặp ngài ấy một lần đã là phúc của chúng ta rồi. Nếu có thể ở lại hiên Ninh Mặc làm việc…” Thải Ngọc mơ màng nói.

Sau đó nàng ta nhìn Phi Vân đầy khinh bỉ: “Sao cô có thể dùng mấy thứ vàng bạc đó để làm vấy bẩn nhị gia được chứ?”

Hóa ra là vậy! Một đám mê trai!

Nhị gia có tốt đến đâu cũng không liên quan đến mình.

Sau khi mấy người Thải Liên rời đi, Phi Vân đành ngậm ngùi tiếp tục chuyển chậu hoa.

“Sao chổi, tỷ tỷ của cô gặp chuyện rồi, mau đi xem thử kìa.” Một phụ nhân trung niên vội vã chạy tới gọi.

Phi Vân hoảng hốt hỏi: “Vương tẩu, tỷ tỷ gặp chuyện gì thế?”

“Nghe nói nàng ấy đã trộm trâm vàng của Tam tiểu thư, bị bắt quả tang cả người lẫn tang vật. Tam tiểu thư sai người đánh nàng ấy ba mươi gậy…”

Thê tử nhà Vương Côn còn chưa nói dứt lời, Phi Vân đã lao ra ngoài rồi.

“Này, sao cô biết phải chạy đến viện Tín Hòa của Đại thiếu phu nhân vậy?”

Lý Quốc công phu nhân đang bị bệnh, một tháng nay mọi việc trong phủ đều do Thế tử phu nhân quán xuyến. Tam tiểu thư trước giờ vốn không hòa thuận với Thế tử phu nhân.

Bây giờ trâm vàng của nàng ta bị mất trong lúc Thế tử phu nhân đang đứng ra làm chủ, đương nhiên Thế tử phu nhân cũng khó tránh trách nhiệm vì quản lý không nghiêm.

Sao Tam tiểu thư có thể bỏ qua cơ hội làm bẽ mặt Thế tử phu nhân như vậy được chứ?

Mặt Phi Vân trắng bệch, nàng vén váy lên rồi chạy ra ngoài.

Ba mươi gậy có thể sẽ lấy mạng người đó. Trên đời này, nàng chỉ còn lại một người thân là tỷ tỷ, tuyệt đối không thể để tỷ tỷ xảy ra chuyện được.

Trong viện Tín Hòa, ma ma phụ trách phạt gậy đang đếm: “Ba, bốn, năm…”

Lòng Phi Vân thắt lại.

Ngay khi gậy thứ sáu đánh xuống, nàng đã lao đến che cho Phi Ngọc.

Thế rồi một cơn đau nhói lên sau lưng.

Phi Ngọc vội vàng quay đầu lại: “Mau đi đi, không phải chuyện của muội.”

“Tỷ tỷ đừng sợ.” Phi Vân cố nén cơn đau dùng cơ thể yếu ớt của mình che chở cho tỷ tỷ.

Đột nhiên có thêm một người, vị ma ma đánh gậy sững người một lúc rồi mắng: “Đồ sao chổi, cô đến đây làm gì? Còn không đi sẽ bị đánh chung đấy.”

“Ma ma, xin bà tạm dừng tay đợi chút, nô tỳ sẽ đi cầu xin Tam tiểu thư ngay.” Phi Vân cầu xin.