Kiếp trước, Diệp Yên Thu đánh đổi cả lòng tự trọng, dốc lòng học đàn, học nấu nướng chỉ mong đổi lấy một mái ấm gia đình. Đáp lại tấm chân tình ấy chỉ là sự lừa dối của một gã nam nhân tệ bạc và một tấm thiệp cưới với người khác.
Mang theo trái tim rỉ máu cùng cơ thể đầy thương tích sau tai nạn thảm khốc, nàng tỉnh giấc, bàng hoàng nhận ra mình đã xuyên không đến vương triều Đại Yên xa lạ.
Kiếp này, nàng là Diệp Yên Thu, một thiếu nữ mười lăm tuổi có dung mạo đẹp đến nao lòng nhưng lại bị mọi người xem là ngốc nghếch bẩm sinh.
Gia cảnh nhà họ Diệp vô cùng khốn khó.
Phụ thân mắc bệnh ho lao, quanh năm làm bạn với thuốc đắng.
Đôi mắt của nương mờ dần vì ngày đêm chong đèn thêu thùa nuôi cả nhà.
Đệ đệ tật nguyền luôn cúi đầu vì mặc cảm.
Và một nam hài bốn tuổi nhặt được bên vệ đường, người lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị bỏ rơi, run rẩy níu lấy vạt áo nàng, khe khẽ gọi: “Nương.”
Bao quanh căn nhà nhỏ là những ánh mắt khinh miệt của người đời và sự chèn ép không ngừng từ chính người thân ruột thịt.
Thế nhưng, nhìn bát mì mặn chát nước mắt mà nương lặng lẽ nhường lại, nhìn nam hài nhỏ kiễng chân lấy nhọ nồi bôi lem luốc lên mặt mình chỉ để che giấu gương mặt khỏi kẻ xấu, Diệp Yên Thu siết chặt hai tay.
Ngốc thì đã sao?
Nghèo thì đã sao?
Kiếp này, nàng thề sẽ thu lại tấm chân tình từng trao nhầm người, vĩnh viễn cắt đứt mọi vương vấn với những nam nhân quyền thế. Nàng sẽ dùng chính đôi bàn tay mình xé toạc mọi định kiến, tự lập nữ hộ, từng bước chữa lành thân thể, dẫn dắt cả gia đình rách nát này vươn lên đổi đời.





Bình Luận (0)