Nguyễn Hạ Vy, 17 tuổi.
Chỉ là một lần ngủ gật trên lớp học buổi chiều, khi mở mắt ra, cô đã xuyên vào một thế giới song song.
Vẫn là Nguyễn Hạ Vy.
Ký ức không mất, ý thức còn nguyên.
Chỉ có điều… thân phận đã thay đổi hoàn toàn.
Ở thế giới này, cô không còn là người bị lãng quên.
Cô là thiên kim tiểu thư vừa được tìm về, đứng giữa ánh hào quang mà kiếp trước chưa từng chạm tới.
Nhưng Hạ Vy không còn khao khát được yêu thương.
Cũng không muốn dựa vào bất kỳ ai.
Cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là sống cho chính mình, sống mạnh mẽ, sống không hối tiếc.
Chỉ tiếc là… cuộc sống vừa yên ổn chưa bao lâu, lại xuất hiện bốn người đàn ông, mỗi người một cách, khiến cô không biết phải làm sao để cắt đuôi.
Người thứ nhất nhướng mày, giọng nói trầm thấp mang theo nguy hiểm: “Chú? Em gọi tôi là chú sao?”
Người thứ hai đặt tay lên phím đàn, ánh mắt như khóa chặt cô: “Đôi bàn tay vàng của em, sinh ra là để thuộc về chiếc piano của tôi.”
Người thứ ba trầm mặc, như đang tự hỏi chính mình: “Tôi không biết từ khi nào… em lại xuất hiện trong tâm trí tôi.”
Người thứ tư cong môi cười nhạt, lời nói bình thản nhưng đầy áp lực: “Tôi nghĩ nụ cười của em, rất thích hợp để di truyền cho con của tôi.”
Nguyễn Hạ Vy chỉ khẽ cười.
Trong lòng lạnh nhạt nghĩ rằng: “Tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời này. Còn các người… đừng ép tôi phải dẹp loạn.”





Bình Luận (0)