“Chết tiệt! Sao anh Ý Chu lại xuất hiện đúng lúc này? Bao nhiêu tính toán đều bị phá hỏng!”
Cô gái tóc ánh kim với thân hình nóng bỏng giận dữ đến mức gương mặt cũng trở nên méo mó. Cô ta đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh, tiếng va chạm chát chúa vang dội khắp căn phòng theo dõi.
Ánh mắt cô ta tối sầm, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Một đàn em đứng gần đó vội vàng lên tiếng dỗ dành:
“Chị Lâm Tĩnh đừng nổi nóng. Coi như lần này con nhỏ đó còn gặp may. Nhưng may mắn đâu thể theo nó mãi, lần sau chắc chắn nó không thoát được.”
Lâm Tĩnh hít sâu một hơi, cố gắng dằn lại cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong lồng ngực. Dù không cam tâm, cô ta vẫn hiểu rất rõ rằng một khi Lâm Ý Chu đã nhúng tay vào, tối nay sẽ không còn ai có cơ hội chạm đến Nguyễn Hạ Vy nữa.
“Đi thôi.” Cô ta lạnh lùng buông một câu rồi xoay người bước ra ngoài.
Đám người nhanh chóng tản đi. Căn phòng vừa rực sáng ánh đèn lập tức trở nên trống trải, chỉ còn những màn hình tối đen phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người.
Đêm vẫn chưa tàn, nhưng một âm mưu đã tạm thời bị bóp nghẹt từ trong trứng nước.
Ở phía bên kia thành phố, gió đêm dường như thổi mạnh hơn.
Nguyễn Hạ Vy được Lâm Ý Chu dìu ra khỏi căn nhà hoang. Hai vệ sĩ đã rời đi từ trước, khoảng sân rộng chỉ còn lại chiếc mô tô đen tuyền dựng dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Thân xe bóng loáng, đường nét mạnh mẽ như một con thú đang kiên nhẫn chờ được đánh thức.
Không đợi cô kịp phản ứng, Lâm Ý Chu đã nhấc bổng cô đặt lên yên sau, điều chỉnh tư thế để cô ngồi vững, rồi tiện tay đội mũ bảo hiểm lên đầu cô.
Mọi động tác đều liền mạch, dứt khoát, tựa như đã làm qua vô số lần.
“Không muốn ngã gãy thêm cái chân nào thì ôm chặt tôi.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự áp đặt không cho phép từ chối.
Hạ Vy khẽ cắn môi.
Khí thế tỏa ra từ người đàn ông trước mặt khiến cô vô thức dè chừng. Ở hắn có một loại uy áp tự nhiên, giống như chỉ cần đứng gần thôi cũng đủ khiến người khác bất giác căng thẳng.
Chiếc xe vừa lăn bánh được vài giây đã đột ngột tăng tốc.
Gió đêm lập tức quất vào mặt, lạnh buốt như kim châm.
Hạ Vy giật mình, theo bản năng vội túm lấy vạt áo hắn. Ban đầu chỉ dám nắm hờ, nhưng khi xe lao nhanh hơn, cô đành vòng tay ôm lấy eo hắn để giữ thăng bằng.
Qua lớp áo mỏng, cô cảm nhận rõ thân thể rắn chắc cùng hơi ấm đang âm thầm lan sang, khiến trái tim bất giác chệch đi một nhịp.
Dáng vẻ rụt rè ấy lọt trọn vào mắt Lâm Ý Chu qua gương chiếu hậu. Khóe môi hắn khẽ nhếch, thoáng hiện một ý cười rất nhạt.
“Sợ tôi đến vậy sao?” Hắn cất giọng lười nhác: “Tôi cũng đâu có ăn thịt cô.”
Ngừng một chút, hắn hỏi tiếp: “Nói đi, nhà cô ở đâu?”
Câu hỏi khiến Hạ Vy sững lại.
Đúng vậy. Cô biết nhà mình ở đâu đây?
Ký ức vừa dung hợp vẫn còn rối loạn, vô số chi tiết chồng chéo chưa kịp rõ ràng. Cô cố lục lọi trong đầu, nhưng càng nghĩ càng thấy mơ hồ, trán bất giác lấm tấm mồ hôi.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong túi cô chợt rung lên.
Âm thanh vang giữa tiếng gió nghe rõ mồn một.
Hạ Vy vội lấy điện thoại ra. Khi nhìn thấy hai chữ trên màn hình, tim cô khẽ run lên.
“Mẹ.”
Tên hiển thị là Lâm Uyển Châu.
Ngón tay cô khựng lại vài giây, rồi vẫn nhấn nghe.
“Vy Vy!” Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, nghẹn ngào mà gấp gáp: “Con đang ở đâu? Có bị thương không? Mẹ lập tức đưa người tới đón con!”
Sự lo lắng trong từng câu chữ khiến sống mũi Hạ Vy bỗng cay xè. Một cảm giác ấm áp xa lạ chậm rãi lan ra nơi lồng ngực.
“Con… con đang ở…” Cô nhìn quanh, hoàn toàn mù mờ về vị trí hiện tại. Lời nói mắc kẹt nơi cổ họng, không cách nào thốt ra nổi.
Đúng lúc ấy, Lâm Ý Chu thản nhiên lên tiếng, như thể đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng bận tâm gì: “Đường Ngô Đồng, số 21.”
Giọng nam trầm thấp lọt thẳng vào điện thoại.
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Lâm Uyển Châu giật thót khi nghe thấy giọng đàn ông vang lên từ phía con gái. Tim bà như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Hàng ngàn suy đoán đáng sợ trong chớp mắt ùa tới, khiến bà lạnh cả sống lưng.
“Vy Vy…” Giọng bà run rẩy: “Người vừa nói… là ai vậy?”