Đội bóng chuyền nam Nhất Trung có ba “quái vật” không ai dám đụng: Đội trưởng Cố Thịnh lạnh lùng với những cú đập hủy diệt; Đội phó Thẩm Tuyệt tựa hồ ly chuyên thao túng tâm lý; và “chó điên” Hoắc Tôn bạo liệt, ngạo mạn.
Không ai ngờ, kẻ gông cổ được ba con thú hoang ấy lại là Tạ Sơ — cậu tân binh Chuyền 2 có vẻ ngoài thanh đạm, mỏng manh như gió thổi là bay.
Bỏ ngoài tai những lời mỉa mai, khi Tạ Sơ đứng dưới mép lưới, đôi mắt tĩnh lặng cùng mười ngón tay của cậu đã bóp nghẹt nhịp thở của cả trận đấu. Bằng những pha cứu bóng lăn xả và đường chuyền giấu tay hoàn hảo, cậu lừa gạt mọi hàng chắn, ép ba tay đập kiêu ngạo nhất phải tự nguyện cất cánh theo quỹ đạo mình vạch ra.
Cậu nhạt giọng: “Ở dưới lưới, tôi là bộ não. Các anh cứ việc đập, lỗ hổng để tôi lo.”
Khán đài bùng nổ. Đối thủ khóc thét vì sụp đổ tâm lý. Còn ba vị chủ lực kiêu ngạo của Nhất Trung? Bọn họ hoàn toàn mất khống chế khi vô tình thấy vòng eo dẻo dai rịn mồ hôi cùng những vết bầm quật cường dưới vạt áo số 2.
Đội trưởng vốn mắc chứng sạch sẽ nay lại quỳ gối xoa thuốc, ánh mắt tối sầm: “Cấm em cởi áo trước mặt kẻ khác.” Đội phó tháo kính, thâm hiểm giấu cậu ra sau lưng: “Ai dám phát bóng nhắm vào em ấy, tôi phế tay kẻ đó.” “Chó điên” Hoắc Tôn dội bom nát sân đối phương rồi chạy về, tai đỏ lựng làm nũng: “Cú đập lúc nãy, cậu chỉ được khen mình tôi thôi nghe chưa?!”
Tạ Sơ: “…” Rõ ràng tôi chỉ đến để lấy cúp vô địch, sao các đàn anh lại bắt đầu thi nhau tranh sủng thế này?





Bình Luận (0)