Văn Âm xuyên thư rồi.
Nàng xuyên vào một bộ truyện nam tần, trở thành nữ phụ làm đá kê chân chuyên từ hôn, nhục nhã nam chủ Long Ngạo Thiên.
“Ngày đó ta đã từng nói, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo! Văn Âm, đây là hưu thư ta trả lại cho ngươi, cất cho kỹ vào!”
Phải, Văn Âm xuyên tới đúng lúc cốt truyện đã trôi qua được hai trăm chương.
Mở màn bằng việc trở thành một phế nhân, lại nhận thêm một phong hưu thư, cũng xem như là một kiểu “phế vật” phiên bản biến tấu đi!
“Hừ, lúc trước ngươi chỉ là một phế vật, lấy tư cách gì mà đòi ba mươi năm Hà Đông với Hà Tây? Vạn nhất ba mươi năm sau ngươi chết quách rồi, chẳng lẽ định nói với ta “nghĩa tử là nghĩa tận”, người chết là nhất sao?” Văn Âm đốp chát lại ngay lập tức.
[Đinh! Kiểm tra thấy ký chủ đã kích hoạt kỹ năng “Không sợ chết, sắp chết cũng phải cãi vài câu mới chịu nhắm mắt”. Hệ thống [Khẩu Nghiệp Giúp Ta Phi Thăng] chính thức khởi động!]
Từ đó về sau, Văn Âm một đi không trở lại trên con đường “cãi thiên cãi địa”, khẩu chiến khắp giới tu chân!
Kim Đan: “Ngươi đang sủa cái gì đó?”
Văn Âm: “Ta thấy đống phân lớn như ngươi nên hưng phấn tí không được à?”
[Đinh! Đối tượng tranh cãi là Kim Đan sơ kỳ, điểm Khẩu Nghiệp +100.]
Hợp Thể kỳ: “Ranh con, không biết sống chết!”
Văn Âm: “Lão già khú đế kia, đánh không lại nhỏ thì gọi lớn ra à? Sợ thế thì ôm về mà cho bú sữa đi, không thì xích luôn lên lưng quần cho chắc.”
[Đinh! Đối tượng tranh cãi là Hợp Thể sơ kỳ, điểm Khẩu Nghiệp +1.000.000.]





Bình Luận (0)