Đến nội dung chính

Chương 2

admin 489 Chữ Cài Đặt

“Nếu ngươi đã muốn từ hôn, vậy viên đan dược ngũ phẩm ta đưa làm phí bồi thường lúc trước đâu? Trả lại đây. Đó là bảo vật trấn tộc của nhà ta đấy.” Văn Âm lảo đảo bò dậy.

Chân trái của nàng đã gãy, đang đứng với một tư thế cực kỳ vặn vẹo. Hiện giờ tu vi bị phế, nàng còn yếu hơn cả người bình thường.

Chưa kịp để hai người kia lên tiếng, đám đông xung quanh đã xôn xao.

Đan dược ngũ phẩm?

Ở cái xó Nam Hoang hẻo lánh này, đan sư tam phẩm đã được cung phụng như cụ tổ, đan dược ngũ phẩm đủ sức làm vật đấu giá cuối cùng của bất kỳ sàn đấu giá lớn nào.

Tiêu Giác nhíu mày, nhìn nàng đầy khinh bỉ: “Ta không lấy.”

Đúng chất nam chủ, kiệm lời và sang chảnh. Nhưng Văn Âm lại cười lạnh hơn cả hắn ta.

“Ngươi không lấy, nhưng ta để đan dược lại Tiêu gia. Ngươi có cầm hay không ta không biết, nhưng Tiêu gia chưa hề trả lại. Nhận phí bồi thường rồi thì coi như đồng ý từ hôn, giờ còn quay lại làm màu cái gì?”
Văn Âm nói rất chậm vì… đau quá không nói nhanh được.

Nhưng lời này lọt vào tai mọi người thì rõ ràng là đang mỉa mai Tiêu Giác “vừa ăn cướp vừa la làng”.

Cầm đồ của người ta rồi còn diễn vai nạn nhân bị vũ nhục để trả thù.

“Ngươi bớt ngậm máu phun người đi! Sư huynh ta nói không lấy là không lấy, ai biết ngươi có bịa chuyện không!” Người lên tiếng là Chu Nhược Ly, nữ nhi của Vô Trần, cũng là “fan cuồng” của nam chủ.

Văn Âm ngó lơ nàng ta, mắt vẫn dán chặt vào Vô Trần: “Chắc hẳn Vô Trần tôn giả biết rõ ta có để lại đan dược hay không.”

Vô Trần nhíu mày, nhìn Tiêu Giác.

Cả hai đều lộ vẻ lúng túng.

Văn Âm thừa hiểu, nam chủ có thể “thanh cao” không thèm chấp, nhưng đám người Tiêu gia hám lợi kia chắc chắn đã giấu nhẹm viên đan dược đi rồi.

Tiêu Giác cảm thấy mất mặt, hắn ta phất tay, một lọ đan dược rơi xuống dưới chân Văn Âm.
“Ở đây có hai viên đan dược ngũ phẩm. Từ nay ta và ngươi không ai nợ ai. Nếu còn có lần sau…” Tiêu Giác nhìn nàng đầy đe dọa: “Sẽ không chỉ đơn giản là phế bỏ ngươi đâu.”

Áp lực của Trúc Cơ kỳ đè nặng khiến Văn Âm suýt quỵ xuống nhưng nàng nghiến răng đứng vững.

Mồ hôi trộn lẫn với máu chảy ròng ròng.

Nàng cười thầm trong lòng.

Nam chủ đúng là nhân từ thật, phế đi linh căn của một thiên tài kiêu ngạo, để nàng sống không bằng chết trong giới tu tiên này mà còn coi đó là ơn huệ?