Sắc mặt mọi người vô cùng phong phú nhưng đại đa số đều e ngại uy nghiêm của cao thủ Hóa Thần nên không ai dám ho he.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, một giọng nói trong trẻo ngọt lịm vang lên, âm thanh không lớn nhưng nhờ có linh lực hỗ trợ mà truyền đi khắp toàn trường: “Đây chắc hẳn là cái thứ lòng tự trọng nực cười của kẻ nào đó rồi.”
Người nói chuyện là một cô nương có dải lụa đỏ buộc trên tóc, đuôi tóc treo một chiếc chuông vàng nhỏ.
Văn Âm nhướng mày, hóa ra là Kim Linh Linh, cũng là một nữ phụ trong nguyên tác.
Cô nương này cũng là đồ đệ của đại năng Hóa Thần thuộc Thái Huyền Tông – đối thủ không đội trời chung với Vô Cực Tông của Tiêu Giác, bảo sao nàng ấy chẳng thèm nể nang ai.
Như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao: “Đúng đấy, mười sáu tuổi còn chưa dẫn khí nhập thể, không cho người ta hủy hôn thì chẳng phải là ăn vạ sao? Làm lỡ dở cả đời nữ nhi nhà người ta!”
“Haiz, ta cũng thấy làm hơi quá. Thắng thì thôi, lại còn phế luôn tu vi của người ta, thế là đoạn tuyệt tiên duyên rồi, trăm năm sau cũng chỉ là nắm cát bụi thôi!”
Những lời này nhận được sự đồng tình vượt xa tưởng tượng của Văn Âm.
Có lẽ vì cùng là người tu tiên nên họ thấu hiểu nỗi sợ nhất là bị chặt đứt đường tu luyện.
Phế đi linh căn chẳng khác gì bắt người ta sống dật dờ chờ chết.
Nghĩ vậy, họ thấy Tiêu Giác đúng là quá ác độc.
“Thật đáng tiếc cho một thiên tài Băng linh căn. Dị linh căn trăm năm mới có một ở cái vùng Nam Hoang này…”
Trưởng lão Vấn Vân của Vụ Sơn Tông lên tiếng cảm thán.
Văn Âm hơi bất ngờ, vì Vụ Sơn Tông vốn là “kẻ thù không đội trời chung” với tông môn cũ của nàng, vậy mà giờ lại lên tiếng bênh vực.
Đúng lúc đó, một tiếng quát lạnh lùng đầy vẻ kiêu ngạo vang lên: “A…”
Chu Nhược Ly cười lạnh: “Nam Hoang đúng là vùng đất hoang dã, quy củ Tu Chân Giới mà cũng không hiểu sao? Uy nghiêm của kẻ mạnh không thể mạo phạm, kẻ nào chạm vào chỉ có con đường chết!”
Câu này vừa thốt ra, sắc mặt các cao thủ Nam Hoang đều tái mét.
Đây rõ ràng là đang sỉ nhục cả vùng miền!
Không khí trở nên căng thẳng tột độ, nhưng Văn Âm đã nhanh miệng “vả mặt” lại ngay: “Vị đạo hữu này nói chí phải! Vậy xem ra việc ta từ hôn lúc trước chẳng có gì sai cả. Bởi vì xét theo quá khứ, ta mới là kẻ mạnh, và uy nghiêm của kẻ mạnh bảo ta rằng: Một kẻ không thể dẫn khí nhập thể thì không xứng với ta!”