Người trong thiên hạ đều nói, Thẩm Uyên – Thanh Diêu Kiếm Tôn của Bất Nhiễm Cốc – là ngọn núi tuyết ngàn năm không tan, là hóa thân của vô tình đạo, cả đời chỉ sống vì chúng sinh và kiếp nạn cửu châu.
Chỉ có Sở Dao biết, ngọn núi tuyết ấy từng vì nàng mà tan chảy, cũng từng vì nàng mà nhuốm máu.
Kiếp trước, nàng là tiểu đồ đệ vụng về, dốc hết chân thành chỉ đổi lại một câu:
“Giữa sư đồ, chỉ có đạo nghĩa, không có tư tình.”
Nàng không tin, cố chấp theo đuổi, cuối cùng nhận lấy kết cục tan xương nát thịt nơi đài Trảm Tiên, hóa thành tro bụi.
Trọng sinh trở lại ngày đầu tiên bái sư, Sở Dao thu lại toàn bộ tình cảm kiếp trước.
Nàng ngoan ngoãn giữ đúng lễ nghi đồ đệ, chăm chỉ tu luyện, chủ động giữ khoảng cách, chỉ mong kiếp này vẹn toàn bái biệt, không vướng bận hồng trần.
Nhưng nàng đâu biết, người cõi lòng nguội lạnh kiếp này… lại là sư phụ của nàng.
Thấy nàng lui lại một bước, ngón tay hắn run lên.
Thấy nàng mỉm cười gọi một tiếng “Sư phụ” đầy xa lạ, đạo tâm ngàn năm của hắn sụp đổ.
”Kiếp trước ta vì thiên hạ mà phụ nàng một đời.”
“Kiếp này, dù phải nghịch thiên đổi mệnh, đập nát đạo tâm, ta phải giữ nàng bên mình!”





Bình Luận (0)