Tỉnh dậy giữa đại dương mù sương, chỗ đứng duy nhất của Lâm Yến là một mảnh ván mục rộng chưa đầy bốn mét vuông. Không thức ăn, không nước ngọt, vũ khí duy nhất là một chiếc cần câu thô kệch.
Hơn bốn tỷ người bị ném vào trò chơi tàn khốc, chật vật giành giật mạng sống từng ngày dưới vùng nước đen ngòm.
Nhưng Lâm Yến nắm trong tay thứ không ai có: Kỹ năng sao chép. Một cần câu biến thành hai. Ván gỗ ọp ẹp lập tức nâng cấp thành đảo cát vững chãi.
Quăng lưỡi câu xuống nước, người ta vớt lên cành khô, rong rêu hoặc quái vật giấu mặt. Còn cô vớt lên rương tiếp tế, bản vẽ kỹ thuật và một con cá trắng khổng lồ mặt dày.
Con cá to bằng người, vây vảy phát sáng rực rỡ, tính tình lưu manh chuyên cướp nước khoáng nhưng lại có tiếng kêu “chíp chíp” cực kỳ đáng yêu.
Lâm Yến cắn răng san sẻ từng giọt nước ngọt quý giá để nuôi nó, thầm tính toán nuôi béo rồi sẽ mang ra làm thịt. Nào ngờ đến một ngày, con cá lưu manh đó lại lột xác, hóa thành một nhân ngư ướt sũng với dung mạo đẹp trai đến mức phi lý.
Nam nhân bước lên bờ cát, vòng tay ôm ngang eo cô, cọ cằm vào hõm cổ cô. Ánh mắt anh mang theo sự chiếm hữu và bảo vệ tuyệt đối, thế nhưng từ trong cặp môi mỏng kia vẫn phát ra tiếng nũng nịu quen thuộc.
“Chíp chíp!”
Lâm Yến nhìn khuôn mặt đẹp không góc chết đang ép sát vào mình, quên luôn cả ý định vác dao đòi lại số nước ngọt đã mất.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)