Đến nội dung chính

Chương 1

admin 575 Chữ Cài Đặt

Mùi mặn chát xộc thẳng vào khoang mũi. Lâm Yến mở choàng mắt.

Cô ngồi bật dậy. Tầm nhìn vướng một màn sương mù mờ ảo, bên dưới là bốn bề nước cuộn bọt trắng xóa. Chỗ cô đang ngồi chỉ là một tấm ván gỗ mục nát rộng chưa đầy bốn mét vuông. Lồng ngực cô thắt lại, nhịp tim nảy lên liên hồi. Cảm giác chênh vênh giữa vùng nước lạ lẫm khiến cô lùi rụt lại theo bản năng. Ánh mắt cô đảo nhanh, hai bàn tay quờ quạng dọc theo mép ván xước xát.

Vài chiếc dằm gỗ đâm vào lòng bàn tay rỉ máu. Cơn đau nhói truyền đến giúp não bộ Lâm Yến hoạt động trở lại. Cô cắn chặt môi dưới, hít một hơi thật sâu để ép lồng ngực đang phập phồng phải nhịp nhàng trở lại. Khi hơi thở dần ổn định, ánh mắt mang theo sự phòng bị của cô bắt đầu quét qua vùng nước xung quanh để đánh giá tình hình.
Đúng lúc này, không gian trước mặt cô méo mó. Một bảng thông tin trong suốt phát sáng hiện lên, lơ lửng giữa không trung.

[Chào mừng bạn đến với thế giới nước.]

[Số lượng người chơi hiện tại: Hơn 4 tỷ người.]

[Thời gian bảo vệ tân thủ: 7 ngày.]

[Lưu ý: Trong vòng 7 ngày, người chơi sẽ không bị quái vật tập kích, đồng thời miễn nhiễm với mọi loại thiên tai và nhân họa.]

[Phần thưởng tân thủ: Cần câu bằng gỗ.]

Vừa đọc xong dòng cuối, một tiếng cộp vang lên. Một chiếc cần câu bằng gỗ thô kệch rơi ngay sát chân cô. Lâm Yến chưa kịp nhặt lên, từ trên bầu trời xám xịt bỗng xé rạc những vệt sáng. Ba vật sáng màu đỏ rực lao thẳng xuống chỗ cô.

Cơ thể phản ứng trước cả lý trí. Lâm Yến rướn người, vươn tay bắt gọn lấy một vật sáng đang xẹt qua vai mình.
Ánh đỏ tan ra trong lòng bàn tay. Bảng điều khiển trước mặt lập tức nhiễu sóng, sau đó hiển thị một loạt thông tin ẩn.

[Người chơi số 33992 – Khu vực Đông Nam Á nhận được thuộc tính ẩn: Sao chép.]

[Kỹ năng: Sao chép – Cấp 1.]

[Điều kiện thăng lên cấp 2: Cần 100 điểm danh vọng.]

[Điểm danh vọng hiện tại: 0/100.]

Lâm Yến nheo mắt. Cô cúi xuống nhìn chiếc cần câu gỗ đang nằm lăn lóc trên mặt ván. Ngay lập tức, bên trên thân cần câu nổi lên một dòng chữ nhỏ.

[Vật phẩm có thể sao chép. Có muốn sao chép không?]

Lâm Yến bần thần trong chốc lát. Cô đưa tay tự cấu mạnh vào bắp đùi mình. Cơn đau nhói truyền đến rõ rệt khiến cô lẩm bẩm nói: “Là thật không phải mơ.”

Nuốt khan một hơi Lâm Yến quyết định thử nghiệm kỹ năng đặc biệt, cô lên tiếng.

“Đồng ý.”

Vừa dứt lời, chiếc cần câu trên mặt đất rung lên bần bật. Từ một bản thể duy nhất, nó tách đôi ra, hình thành nên một chiếc cần câu gỗ thứ hai giống hệt từ vết xước cho đến lưỡi câu.
Lâm Yến nhặt cả hai chiếc cần câu lên, ước lượng trọng lượng trong tay. Ánh mắt cô ném về phía vùng nước đục ngầu trước mặt: “Xem ra mình không còn ở trái đất nữa rồi, nơi này muốn sống chắc chắn phải tìm cách sinh tồn.”