Văn án:
Hai nhà Yến – Tạ vốn có hôn ước từ khi còn trong bụng mẹ.
Sau khi Yến gia sa sút, Yến Uyển Nhi mang theo tín vật đính ước tìm đến Tạ gia nương nhờ. Nàng tự biết thân phận nay đã chẳng còn môn đăng hộ đối, bèn chủ động từ hôn với trưởng tử Tạ gia, chỉ mong cầu một chốn dung thân tạm thời. Trưởng tử Tạ gia nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức sắp xếp cho nàng đến ở tại thiên viện hẻo lánh.
Nào ngờ sự cố xảy ra, Yến Uyển Nhi cùng Nhị công tử Tạ gia là Tạ Chi Tễ lại trải qua một đêm hoang đường. Tỉnh dậy nhìn y phục trên người xộc xệch, đầu óc Uyển Nhi như muốn nổ tung, hoàn toàn trống rỗng.
Tạ Chi Tễ phong quang tễ nguyệt (1), tôn quý vô song, lại còn là Tân khoa Trạng nguyên do chính tay Thánh thượng khâm điểm, đâu phải người mà nàng có thể với tới?
Thừa dịp người còn chưa tỉnh, Uyển Nhi vội vã rời đi, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay ngày hôm sau, Tạ Chi Tễ đã tìm đến tận cửa, buông lời trách cứ: “Biểu muội ăn sạch sẽ rồi định chối bỏ trách nhiệm sao?”
Uyển Nhi lảng tránh ánh mắt hắn: “Ta không hiểu Nhị công tử đang nói gì.”
Tạ Chi Tễ chậm rãi rút từ trong ngực áo ra một chiếc yếm uyên ương, rõ ràng là vật tư mật nàng đánh rơi đêm đó.
Uyển Nhi: “…”
…
Chuyện từ hôn truyền ra ngoài, người trong phủ ai cũng xót thương cho phận bạc của Uyển Nhi. May thay Tạ Nhị công tử có lòng từ bi, thường xuyên lui tới thiên viện “ân cần chăm sóc”.
Ba tháng trôi qua, người ở thiên viện chẳng những không tiều tụy đi chút nào, ngược lại nhan sắc càng thêm kiều diễm ướt át. Đối mặt với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, nụ cười trên môi Uyển Nhi cứng đờ, tay âm thầm siết chặt cổ áo cao che kín.
Ai cũng ca tụng Tạ Chi Tễ là bậc lan chi ngọc thụ (2), thanh cao thoát tục, nhưng chỉ có Yến Uyển Nhi mới biết rõ sự ác liệt ẩn sau vẻ ngoài đó. Thấy hắn ngày càng được đà lấn tới, Uyển Nhi lén lút xin bề trên Tạ gia cáo từ để rời đi.
Đêm dạ yến, mọi người tìm mãi không thấy bóng dáng Tạ Chi Tễ đâu.
Chỉ cách một tấm màn che mỏng manh, hắn ép người lên tường, bàn tay không nhanh không chậm vuốt ve vòng eo thon đang run rẩy.
Bên ngoài bóng người qua lại hỗn loạn, bên trong xuân tình cuộn trào.
Hắn ghé sát tai nàng, giọng nói trầm thấp mang theo cơn giận kìm nén: “Đừng lên tiếng.”
…
[Góc nhìn của nam chính]
Tạ Chi Tễ từ nhỏ đã biết mẫu thân để lại cho hắn một vị hôn thê.
Phụ thân vô năng, kế mẫu tác oai tác quái, hắn khắc khổ cầu tiến, leo lên đến vị trí quyền khuynh triều dã, tự nhủ rằng sau này tuyệt đối sẽ không để thê tử phải chịu nửa điểm uất ức.
Nào ngờ người thê tử chưa qua cửa tìm tới tận nơi, lại nói muốn gả cho… kế huynh của hắn.
Khoảnh khắc ấy, Tạ Chi Tễ giận quá hóa cười.
Một kẻ vốn luôn thanh cao, kiêu ngạo và đầy kiềm chế như hắn, bỗng nảy sinh ý niệm điên cuồng muốn cướp người về tay.
Tóm tắt một câu: Mưu tính đã lâu + Cường thủ hào đoạt.
Lập ý: Luôn nhớ mãi không quên, ắt sẽ có tiếng vọng trả lời.
(1) Phong quang tễ nguyệt: Gió êm trăng sáng, chỉ người có phong thái quang minh lỗi lạc, tấm lòng rộng mở.
(2) Lan chi ngọc thụ: Cây lan cây ngọc, chỉ người con trai tài đức vẹn toàn, khí chất cao quý.





Bình Luận (0)