Đến nội dung chính

Chương 10.2: Chỉ cần cháu muốn

admin 573 Chữ Cài Đặt

Vừa nói, Hàn Minh vừa dùng bàn tay thô bạo tự tát mạnh vào mặt mình liên tiếp hai cái vang dội. Đối với anh ta, em gái khóc đã là một cực hình, giờ đây nhìn thấy người mẹ yêu quý vì lỗi lầm khốn nạn của mình mà phải hạ mình khóc lóc trước mặt người khác, sự tự tôn của cậu thiếu niên hoàn toàn sụp đổ.

Giang Yến Trúc không ngờ người phụ nữ quý phái đứng trước mặt mình lại có thể xúc động đến mức này. Anh càng không thể ngờ bà lại dứt khoát không bao che cho con trai ruột.

Sự chân thành xen lẫn đau lòng của bà Hàn khiến Giang Yến Trúc rơi vào trạng thái bối rối tột cùng, nhất thời đứng lặng tại chỗ, chiếc cặp lồng inox cầm trên tay cũng trở nên nặng trĩu.

Bà Hàn vốn có một vẻ ngoài vô cùng mong manh, xinh đẹp. Một khi bà đã rơi nước mắt, dáng vẻ bất lực tội nghiệp ấy càng toát lên một sức mạnh vô hình, khiến đối phương dù có sắt đá đến đâu cũng không thể không nhường bước và mềm lòng đi vài phần.
“Cô… Cô đừng khóc, có gì chúng ta từ từ nói.” Giang Yến Trúc lúng túng lên tiếng.

Cuộc trò chuyện sau đó có phần nhẹ nhàng hơn hẳn. Giang Yến Trúc thực sự không nhớ rõ bằng cách nào mà cuối cùng bản thân lại gật đầu đồng ý với tất cả những đề xuất bồi thường của đối phương.

Không phải anh bị dáng vẻ đáng thương của bà Hàn thao túng tâm lý hoàn toàn, mà đầu óc thực tế của một kẻ nếm trải đủ mọi đắng cay cuộc đời từ sớm đã nói cho anh biết: [Đây chính là sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại.]

Với những điều kiện bảo trợ mà nhà họ Hàn đưa ra, gánh nặng về viện phí ung thư của mẹ anh lập tức được trút bỏ, tương lai học tập và sinh hoạt của anh cũng được bảo đảm một cách tử tế nhất cho đến khi anh đủ trưởng thành để tự tay kiếm tiền chăm sóc gia đình.
Anh biết mình đang thỏa hiệp, biết mình đang chấp nhận một giao dịch ngầm. Nhưng đứng trước ranh giới giữa mạng sống của người mẹ đang hấp hối và lòng tự trọng cá nhân, Giang Yến Trúc thà chọn vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân.

Huống chi, thái độ của bà Hàn vô cùng chân thành, trong từng ánh mắt và cử chỉ của bà không hề có lấy một chút giả dối hay khinh miệt của kẻ bề trên ban ơn.

Đến khi mẹ anh làm xong các thủ tục xét nghiệm và được hộ lý đưa trở lại phòng bệnh, mẹ con bà Hàn đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào.

Bà Giang nằm trên giường bệnh VIP êm ái, sắc mặt có chút hồng hào hơn nhờ thuốc tốt. Bà khẽ kéo tay con trai ngồi xuống cạnh giường, không ngớt lời hỏi han về Hàn Minh: “A Trúc này, bạn học Minh lúc nãy ngoan ngoãn quá con ạ. Con ở trường phải cố gắng làm bạn tốt với người ta nhé, người ta có lòng đến thăm mẹ con mình thế này, con phải biết đối xử thật tốt với bạn đấy biết chưa?”