Giang Yến Trúc lùi lại nửa bước, tránh khỏi hướng quỳ của Hàn Minh, giọng nói lạnh lùng: “Cậu đứng lên đi, tôi không nhận nổi lời xin lỗi này của cậu đâu.”
Hàn Minh nghe vậy, hai đầu gối đau nhức khẽ dịch chuyển, định bụng nhân cơ hội này chống tay đứng dậy. Thế nhưng, anh ta vừa mới nhổm người lên được một chút, giọng nói đanh thép của bà Hàn đã lập tức dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống: “Bạn chưa tha thứ thì con cứ quỳ đó cho mẹ!”
Cái liếc mắt nghiêm khắc của bà Hàn khiến Hàn Minh run bắn người, vội vàng quỳ im tại chỗ, không dám nhúc nhích thêm một phân. Sự ngạo mạn, hống hách của đại công tử nhà Thị trưởng thường ngày, giờ đây bay biến không còn một mảnh vụn.
Bà Hàn thu lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn con trai, khi quay sang đối diện với Giang Yến Trúc, gương mặt bà lại lập tức chuyển sang sự dịu dàng và đầy hối lỗi. Bà khẽ tiến lên một bước, giữ khoảng cách chừng mực để không làm chàng trai trẻ có cảm giác bị áp bức.
“Cháu Yến Trúc, hiện tại không phải chúng ta muốn giải quyết thế nào, mà tất cả là tùy thuộc vào việc cháu muốn gì. Nếu cháu muốn truy cứu chuyện này tới cùng, cô và ba thằng bé đều sẽ phối hợp tuyệt đối với cháu. Dù cháu muốn tống nó vào trại giáo dưỡng, hay đưa vụ việc bạo lực học đường này ra pháp luật, chính cô sẽ là người đích thân áp giải nó đến đồn cảnh sát theo đúng ý cháu, chỉ cần cháu muốn mà thôi.”
Nói đến đây, bà Hàn khẽ thở dài, bàn tay thon thả đeo chiếc nhẫn cưới siết nhẹ lại: “Hơn nữa, toàn bộ chi phí khám chữa bệnh của mẹ cháu tại đây, cũng như học phí và sinh hoạt phí sắp tới của cháu cho đến khi tốt nghiệp đại học, gia đình cô sẽ tài trợ toàn bộ.
Cô xin cháu hãy hiểu cho, đây hoàn toàn không phải là tiền mua chuộc để cháu giữ kín chuyện này. Dù cháu có quyết định tố cáo thằng nghịch tử này ra tòa, cô chú vẫn sẽ chu cấp cho cháu như đã hứa, thậm chí còn chủ động thuê luật sư giỏi nhất để giúp cháu làm thủ tục pháp lý chống lại nó.
Chúng ta chỉ có thể bù đắp được cho cháu về mặt đời sống, còn về những tổn thương tinh thần mà con trai cô đã gây ra cho cháu… thực sự không bao giờ là đủ.”
Giọng nói của bà Hàn run rẩy rồi nghẹn ngào ngắt quãng. Bà đưa tay lên che mặt, những giọt nước mắt bất lực của người làm mẹ lặng lẽ lăn dài qua kẽ tay, làm nhòe đi lớp trang điểm nhẹ nhàng tao nhã.
Hàn Minh quỳ bên dưới chưa bao giờ thấy mẹ mình khóc đến mức yếu đuối thế này. Trong trí nhớ của anh ta, mẹ luôn là người phụ nữ thông minh, kiêu hãnh.
Sự hoảng sợ tột độ dâng lên, Hàn Minh quýnh quáng bò rạp lại gần chân mẹ, bàn tay run run chạm vào chân bà, nghẹn ngào van xin: “Mẹ ơi… con sai rồi… Tất cả là lỗi của con hết… Con xin mẹ đừng khóc mà…”