“Đúng là đúng, sai là sai, không có nhưng! Em không thể chấp nhận nổi những việc bẩn thỉu mà anh đã làm với Giang Yến Trúc. Hàn Minh, trước đây anh đâu có độc ác đến như vậy? Dù anh có ham chơi, có quậy phá thế nào, em vẫn có thể đứng ra bao che cho anh. Nhưng đẩy một người đang ở đường cùng vào chỗ chết để thỏa mãn sự ghen tị của bản thân, hành động đó của anh có khác gì tội phạm không?”
Nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má em gái, Hàn Minh hoàn toàn hoảng loạn.
Anh ta tiến lên một bước, bàn tay run rẩy đưa lên muốn lau nước mắt cho cô nhưng lại không dám chạm vào, chỉ biết lắp bắp cầu xin: “Em đừng giận nữa, Bối Bối. Anh sai rồi, anh thực sự biết sai rồi. Bây giờ em muốn anh làm gì thì em mới hết giận, anh sẽ lập tức làm ngay. Chỉ cần em đừng nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm đó nữa. Anh xin em.”
Hàn Mai hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào mắt anh trai: “Em nói cho anh biết, việc lần này vô cùng nghiêm trọng. Nếu chuyện này bị phanh phui ra ngoài, người bị ảnh hưởng không chỉ có mình anh đâu. Danh tiếng, sự nghiệp và danh dự bao năm qua của ba cũng sẽ bị phá huỷ hoàn toàn. Anh có hiểu tính chất nghiêm trọng của việc bạo lực học đường và cá độ ở sàn đấu chui không?”
Hàn Minh cúi đầu, hai vai sụp xuống, im lặng không dám phản kháng.
“Bây giờ, anh đi cùng em đến phòng làm việc của ba mẹ. Chúng ta sẽ kể rõ ràng mọi chuyện với ba. Dù ba có tức giận, có đánh gãy chân anh, em cũng sẽ chịu đòn cùng anh.” Hàn Mai không nói đùa.
Nghe đến việc phải đối mặt với ba, Hàn Minh run lên một cái. Anh ta sợ ba, nỗi sợ đó đã ăn sâu vào xương tủy từ những trận đòn roi nghiêm khắc lúc nhỏ. Nhưng điều khiến anh ta hoảng sợ hơn cả chính là câu nói tiếp theo của Hàn Mai.
Anh ta ngẩng đầu lên, lo lắng ra mặt: “Bối Bối! Em điên rồi sao? Ba mà ra tay thì nặng thế nào em biết rồi đấy, em làm sao chịu nổi một roi của ba? Không được, anh không để em chịu đòn thay anh đâu!”
“Vậy anh có đi với em hay không?” Hàn Mai lạnh lùng hỏi lại lần cuối.
Nhìn thấy thái độ quyết tuyệt của em gái, Hàn Minh biết mình đã hoàn toàn không còn đường lui. Nếu anh ta còn tiếp tục trốn tránh, anh ta sẽ vĩnh viễn mất đi người em gái song sinh này.
Hàn Minh nghiến răng, thở dài một tiếng đầy bất lực rồi gật đầu đồng ý: “Được rồi, anh đi với em. Nhưng lát nữa trước mặt ba, em tuyệt đối không được đòi chịu đòn thay anh nghe chưa? Cứ để anh tự mình gánh vác tất cả. Là anh làm thì anh chịu!”
Hàn Mai không trả lời.
Cô chỉ lặng lẽ quay người, từng bước tiến về phía văn phòng của Thị trưởng Hàn ở tầng dưới, nơi ánh sáng từ khe cửa hắt ra một vệt dài lạnh lẽo trên nền đá hoa cương.