Đến nội dung chính

Chương 7.2: Em đừng giận nữa, Bối Bối

admin 529 Chữ Cài Đặt

Chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát và giới hạn chịu đựng của một nữ sinh mười bảy tuổi như cô rồi. Nếu cô chọn cách im lặng và che giấu, Giang Yến Trúc chắc chắn sẽ tiếp tục bị dày vò đến chết.

Hơn thế nữa, nếu chuyện con trai của Thị trưởng là kẻ đứng đầu băng nhóm bắt nạt học đường, ép bạn học vào sàn đấu chui bị phanh phui ra ngoài. Danh tiếng chính trị và sự nghiệp bao năm gầy dựng của ba cô sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Hàn Mai bước xuống giường, đi tới đi lui trong căn phòng tối. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cô mím chặt môi, ánh mắt trở nên kiên định. Cô không thể hèn nhát thêm nữa. Dù kết quả có ra sao, cái sai này phải được sửa chữa.

Cô định mở cửa phòng để đi tìm ba. Cùng lắm, nếu Hàn Minh bị phạt đòn, cô sẽ cũng anh trai chịu phạt vậy.
Nghĩ là làm, Hàn Mai dứt khoát vặn chốt cửa bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, cô đã giật mình khựng lại.

Dưới ánh đèn hành lang, Hàn Minh đang ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa vào tường, hai tay ôm lấy một khay đồ ăn còn bốc hơi nghi ngút.

Nghe tiếng động, Hàn Minh lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng: “Bối Bối! Em chịu ra ngoài rồi sao? Tối nay em chưa ăn gì cả, anh mang cháo sườn và nước cam lên cho em đây này. Em ăn một chút đi kẻo đau dạ dày mất.”

Nhìn khay cháo nóng ấm và khuôn mặt tràn đầy sự quan tâm của anh trai, lòng Hàn Mai thắt lại một nhịp đau đớn. Tại sao một người có thể dịu dàng với em gái mình đến thế, lại có thể tàn nhẫn với một người khác đến vậy?

Cô không đón lấy khay đồ ăn mà lạnh lùng lách người qua người anh trai. Có điều Hàn Minh đã nhanh tay đặt khay đồ ăn xuống đất, vội vàng đứng bật dậy và nắm lấy cổ tay cô.
“Bối Bối, em định tránh mặt anh mãi sao? Anh đã ngồi đây đợi em cả buổi tối rồi, cơm canh cũng hâm đi hâm lại mãi, sợ em ăn đồ nguội sẽ lạnh bụng.”

Hàn Mai dừng bước, cô không quay đầu lại nhưng giọng nói thì lạnh tanh: “Hàn Minh, anh thừa biết vì sao em không muốn gặp anh.”

“Nhưng mà… Bối Bối, anh chỉ là ghét cái vẻ kiêu ngạo của nó thôi! Thằng nhóc đó lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, anh chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi mà. Anh không ngờ chuyện lại ra nông nỗi này…” Hàn Minh luống cuống giải thích, giọng nói run rẩy đầy vẻ sợ hãi khi thấy em gái thực sự xa cách mình.

Hàn Mai quay phắt lại, hất mạnh tay anh trai ra. Cô cố gắng đè thấp giọng mình hết mức có thể để không làm kinh động đến người làm và ba mẹ ở tầng dưới.