Đến nội dung chính

Chương 6.1: Suy nghĩ mãi

admin 588 Chữ Cài Đặt

Hàn Mai cứ giữ suy nghĩ ấy trong lòng, đầu óc lơ lửng như người đi trên mây, cho tới tận khi bị Trịnh Ý và Hàn Minh lôi tuột đến nhà ăn.

Tiếng xôn xao, bàn tán của đám học sinh cấp ba cùng mùi đồ ăn thơm phức ngập tràn không gian cũng chẳng thể kéo nổi hồn vía cô trở lại. Thấy cô bạn thân cứ cầm đôi đũa chọc chọc vào bát cơm một cách vô thức, Trịnh Ý khẽ thở dài, đẩy ly nước cam mát lạnh đến trước mặt cô rồi hỏi: “Mai Nhỏ, cậu làm sao thế? Sắc mặt trông tệ lắm, không khỏe ở đâu à?”

Hàn Mai giật mình nheo mắt, bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô vội buông đũa, lắc đầu cười gượng: “Tớ không sao, tại đang bận suy nghĩ chút chuyện thôi.”

Hàn Minh ngồi bên cạnh đang nhét đầy một họng đùi gà quay, nghe thấy thế liền nuốt vội, hếch cằm chen vào gặng hỏi: “Chuyện gì thế? Kể anh nghe với, có phải đứa nào ở trường bắt nạt em không?”
Hàn Mai liếc mắt nhìn anh trai một cái đầy sâu xa. Ánh mắt lạnh lẽo đó khiến Hàn Minh tự dưng thấy lạnh sống lưng, rụt cổ lại rồi im lặng cắm cúi ăn tiếp. Cô cố gắng đè nén sự tò mò và cả nỗi bất an đang cuồn cuộn trong lòng, im lặng chịu đựng cho tới tận khi tiếng chuông tan học vang lên.

Chiếc xe hơi sang trọng của gia đình đón hai anh em ở cổng trường. Ngay khi cửa xe vừa khép lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài, Hàn Mai lập tức quay sang phía Hàn Minh.

Cô không kìm được nữa, hỏi thẳng: “Tại sao Giang Yến Trúc lại đến đấu trường ngầm?”

Hàn Minh đang bấm điện thoại, nghe thấy cái tên đó thì ngón tay cứng đờ.

Anh ta lập tức biến sắc, nhưng rất nhanh đã cố nặn ra một nụ cười ngớ ngẩn, bắt đầu trò đánh trống lảng quen thuộc: “Giang Yến Trúc nào cơ? Em đang nói gì vậy Bối Bối? Anh có biết ai tên thế đâu, chắc em nhận nhầm người rồi.”
Hàn Mai không có kiên nhẫn để chơi trò nhìn hình đoán chữ với anh ta. Cô quay phắt người lại, hai mắt nhìn trừng trừng vào anh trai: “Tốt nhất là anh nên nói thật cho em biết. Vì sao Giang Yến Trúc lại học chung lớp với anh? Chẳng phải trước đây cậu ta học ở khu B sao? Sao lại đột ngột chuyển sang khu A thế? Anh nghĩ em là con ngốc à?”

Trường cấp ba của bọn họ là ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố, nhưng chính sách giảng dạy lại phân chia ranh giới cực kỳ rõ rệt thành hai khu riêng biệt là khu A và khu B.

Khu B là khoa đại trà. Học phí bình dân, dành cho những học sinh có năng lực học tập xuất sắc nhưng gia cảnh bình thường. Có rất nhiều chương trình học bổng dành cho khoa này, vì vậy nó rất hút các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Khu A là khoa chất lượng cao. Học phí đắt đỏ, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng anh với chương trình học chuẩn quốc tế. Có thể nói đây chính là bàn đạp cho hành trình đi du học của những cô chiêu, cậu ấm sau này.