“Cậu tự nhặt tiếp nhé, cũng chẳng còn bao nhiêu.” Anh nhỏ giọng nói, xoay lưng định rời đi.
Nhưng cô gái nhỏ ngồi dưới đất đã nhanh tay hơn anh một bước, nắm lấy ống quân đối phương rất chặt: “Tớ biết là mình đường đột nhưng trông cậu rất quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?”
Cơ thể anh chợt cứng lại, không phản bác cũng chẳng khẳng định, chỉ im lặng không nói một lời. Hàn Mai cảm thấy hành động của mình thật thô lỗ vì lòng tò mò mà làm đối phương khó xử. Cô vội buông tay để chàng trai thừa dịp bỏ chạy, để lại một bóng lưng bối rối phiền muộn.
Hàn Mai có thể khẳng định chắc nịch rằng cô không hề nhận nhầm người. Lý do khiến cô thấy đối phương quen mắt là vì chàng trai lúc nãy chính là cậu nhóc bị đánh cho một trận nhừ tử ở sàn đấu quyền anh bất hợp pháp.
Thân thể gầy guộc bên trong bộ đồng phục rộng thùng thình, chứng tỏ anh bị suy dinh dưỡng. Đầu tóc rối bời cộng thêm mấy vết thâm tím trên khuôn mặt chẳng che giấu nỗi thân phận của anh.
Vậy mà cái tên in trên ngực áo lại trái ngược với dáng vẻ nhếch nhác vừa rồi: “Giang Yến Trúc, vì sao lại là cậu ta?”
Nguyên nhân khiến cô ấn tượng với cái tên này là vì năng lực học tập xuất sắc của anh. Vào kỳ thi tuyển sinh đầu vào hai năm trước, người đã đánh bại Hàn Minh để dành lấy vị trí đầu bảng chính là một nam sinh tên Giang Yến Trúc.
Khi đó cô đã từng nghĩ một người sở hữu cái tên đẹp như vậy sẽ là một chàng trai có dáng vẻ thư sinh nho nhã biết bao. Hôm nay được gặp người thật, lại khiến tưởng tượng của cô bị phá vỡ hoàn toàn.
Hoá ra Giang Yến Trúc học chung một lớp với Hàn Minh, vì sao từ trước đến nay cô không hề để ý đến sự tồn tại của anh?
Không chỉ có mình Hàn Mai nhận ra đối phương mà Giang Yến Trúc cũng đã nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trên thế gian này thật lắm chuyện ly kỳ, người ra tay giúp đỡ anh trong cái đêm cuối năm tăm tối đó lại chính là em gái của kẻ đã đẩy anh vào đường cùng. Vậy mà ánh mắt anh chẳng thể rời khỏi bóng hình đó, cứ mãi âm thầm dõi theo từ xa.
Ánh trăng chiếu rọi trên cao làm sao hiểu được tâm ý của cỏ dại mọc tràn lan dưới đất. Sự ngưỡng mộ dành cho ánh trăng xinh đẹp luôn đi kèm với lòng ghen tị thầm kín. Vì không thể sánh bằng nên mới ngưỡng mộ, vì chẳng thể có được nên mới ghen ghét. Đây chẳng phải là những đặc tính của kẻ hèn mọn nên có hay sao?