Tiếng gọi khiến mấy chục người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Hai người anh nhà họ Lữ không dám ngang nhiên bắt cô trước mặt cán bộ, đành đứng phía sau thở hồng hộc.
Bí thư cau mày hỏi rõ đầu đuôi. Lý Tú Lan chạy tới nơi, vội kể chuyện con gái từng định bỏ trốn theo Mai Quốc Hưng, nói bà chỉ muốn mau chóng gả cô đi để tránh cô tiếp tục gây họa.
“Nhà họ Lục đã đưa hai trăm đồng, hai bên đều đồng ý rồi. Con bé này trước kia bị thằng thanh niên trí thức kia mê hoặc, đến giờ đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Tôi là mẹ nó, chẳng lẽ còn không có quyền lo liệu cho nó sao?”
Bí thư nhìn Lữ An Miên: “Cháu có tự nguyện không?”
“Không ạ.”
“Không tự nguyện thì không ai được ép.” Ông quay sang Lý Tú Lan: “Chính sách tự do hôn nhân đã tuyên truyền bao nhiêu năm rồi, cô quên hết rồi sao? Mau trả tiền cho nhà họ Lục.”
Lý Tú Lan ngồi phịch xuống đất, vừa vỗ đùi vừa khóc lóc ầm ĩ. Bà kể nhà họ Lữ vì Lữ An Miên mà mất hai trăm đồng sính lễ, bây giờ cả nhà sắp không ngóc đầu lên nổi. Nếu không gả cô cho Lục Tuấn Sơn, con trai bà không thể cưới được vợ, ngay cả con gái út cũng sẽ bị liên lụy.
Nghe bà kể lể, có người tỏ vẻ thương cảm, cũng có người khuyên Lữ An Miên nên chấp nhận số phận. Trong mắt họ, Lục Tuấn Sơn tuy lớn tuổi lại có con riêng, nhưng ít nhất hắn còn có công việc, vẫn hơn khối người quanh năm chỉ trông chờ vào công điểm.
Lữ An Miên không đôi co với từng người.
“Hai trăm đồng nhà họ Lữ phải trả cho mối hôn sự trước không phải lỗi của một mình cháu. Mai Quốc Hưng là người chủ động hẹn cháu bỏ trốn, Lữ Hồng Mai đứng giữa truyền lời. Đến ngày hẹn, anh ta không xuất hiện, tiền và chiếc vòng bạc của cháu cũng không cánh mà bay.”
Mai Quốc Hưng đang đứng trong đám đông nghe vậy bước ra.
“Lữ An Miên, tôi đã nói rõ với cô rồi. Người muốn bỏ trốn là cô, tôi chưa bao giờ đồng ý. Cô tự làm mất đồ, bây giờ còn muốn vu oan cho tôi sao?”
Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng đã giặt đến bạc màu, gương mặt sáng sủa, lời nói lại đàng hoàng, đâu ra đấy. So với Lữ An Miên đầu tóc rối bời, sắc mặt nhợt nhạt, rõ ràng anh ta trông đáng tin hơn.
Lữ Hồng Mai cũng bật khóc: “Chị cả, em chỉ giúp truyền một câu vì chị cứ năn nỉ mãi. Những chuyện khác em thật sự không biết.”
Hai người kẻ tung người hứng, phối hợp vô cùng ăn ý, cùng biến nguyên chủ thành kẻ nói dối.
Lữ An Miên không nổi nóng. Ánh mắt cô dừng trên cổ tay Mai Quốc Hưng, nơi có một sợi dây đỏ cũ lộ ra. Trong ký ức của nguyên chủ, vì chốt cài bị hỏng nên chiếc vòng bạc từng được buộc lại bằng đúng loại dây ấy.
“Anh nói mình không lấy đồ của tôi?”
“Không.”
“Vậy anh có dám để mọi người vào phòng tìm không?”
Mai Quốc Hưng thoáng khựng lại, sau đó lập tức đáp: “Cô dựa vào đâu mà đòi lục soát chỗ ở của tôi?”