Hứa Hoài Nam bê cái ghế thấp đến ngồi sát Hứa Hoài Phương, miệng cũng không nể nang ai:
“Chẳng phải chị nghe nói mày sốt đến đầu óc mụ mị nên về xem thử sao. Chị đây không muốn có đứa em gái ngốc, đủ mất mặt rồi!”
“Hừ! Chị thôi đi, thấy em không ngốc có phải chị hơi thất vọng không?”
Hứa Hoài Nam bĩu môi liếc cô một cái:
“Thật sự không ngốc hả? Sao lại nghe không hiểu tiếng người nói vậy?”
Hứa Hoài Phương miệng nhanh hơn não lúc này mới phản ứng lại, cô thật không muốn nói chuyện nữa. Bàn về đấu võ mồm, cô chưa từng thắng bà chị hai nhà mình!
Bên kia, ông anh rể hời của cô đã tự giác đi sắp xếp đồ đạc mang đến xong xuôi.
Hứa Hoài Nam lấy ra một nắm hạt bí rang cắn rốp rẻng, ngồi trong sân nhìn Hoàng Minh bận trên bận dưới tìm việc làm.
Về phần cô em ba Hoài Phương bên cạnh chị thì sao?
Nể tình vừa rồi con bé nói không lại mình, tâm trạng chị khá tốt, chia cho cô em mấy hạt, hào phóng nói:
“Này, đừng có nói chị hai không thương mày, hạt bí này là chiến lợi phẩm của chị đấy!”
Thôi được rồi, nói cho văn vở vậy chứ chắc lại đi đánh nhau với mẹ chồng hoặc chị chồng nào đó xong cướp được đi.
Dù sao chị hai cô không bị thiệt là được.
Nhưng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của cháu gái, Hứa Hoài Phương nghĩ một lát rồi lén lút nói:
“Chị hai, không có việc gì thì chị mua thêm ít lương thực tích trữ đi, nhỡ năm nào đó mất mùa thì sao?”
Nói xong, Hứa Hoài Phương chỉ thấy chị hai nhìn mình như nhìn đồ ngốc, miệng cũng không khách sáo:
“Chị thấy mày đúng là sốt đến hồ đồ rồi, còn mua lương thực nữa? Sổ lương thực nhà chị mày chỉ có anh rể mày có thôi, chị mày với cả Phúc Bảo đều là ăn không uống không đấy!”
Nói rồi Hứa Hoài Nam đổi giọng:
“Hơn nữa, mất mùa sao được? Chị biết năm nay thời tiết tốt, trên báo còn nói thu hoạch có thể gấp mấy lần mọi năm nữa kìa!”
Hứa Hoài Phương: “…”
Có lẽ cô bị chị hai lải nhải đến hồ đồ thật rồi, quên mất bây giờ là thời nào, còn tưởng giống thời mạt thế, có thể dùng tiền mua lương thực.
Một bên là chị hai nói mãi không hết, Hứa Hoài Phương nghe một hồi lại bắt đầu thất thần…
Trong sân, Phan Mỹ Lệ đang dỗ cháu ngoại uống nước đường, bà thoáng nhìn về phía bên này một cái là biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bà cũng lười quản, hai đứa con gái lớn nhà bà từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến bà bớt lo!