Mùa hè năm 1943, huyện An Kỳ, đại đội Đầu Chó.
Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa ngồi ngẩn ngơ trước hiên nhà, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa chẳng biết đang nghĩ gì.
“Haizz…”
Đây đã là lần không biết thứ bao nhiêu Hứa Hoài Phương thở dài từ lúc ngồi xuống hôm nay.
Ở đằng xa, Phan Mỹ Lệ đang nhặt rau, đôi tay nhanh thoăn thoắt bỗng khựng lại, bà nguýt cô một cái. Thấy dáng vẻ lười nhác của cô, bà nén giận, cuối cùng vẫn không nhịn được, ném chiếc lá rau vừa nhặt xuống về phía cô, giọng điệu không mấy dễ chịu:
“Từ hôm kia con tỉnh dậy đã làm cái trò chết tiệt này suốt ba hôm rồi đấy, ngày ngày chỉ biết thở dài, vận may trong nhà cũng bị tiếng thở dài của con đuổi bay hết rồi!”
Cái miệng Phan Mỹ Lệ vừa mở là không khép lại được, bà trút hết cơn bực tức mấy ngày nay phải nhịn vì cô con gái thứ hai bị bệnh:
“Con nói xem, bà mẹ già này khó khăn lắm mới từ huyện về nhà được một chuyến, vừa về đã chạy lên chạy xuống, lo trước lo sau vì bệnh của con. Chuyện này cũng thôi, mẹ nhận, ai bảo mẹ sinh ra cái của nợ nhà con cơ chứ!”
“Hai ngày nay khó khăn lắm con mới đỡ hơn chút, việc nhà thì không làm, sách cũng không đọc, ngày nào cũng ngủ đến mặt trời chiếu mông mới dậy, dậy rồi lại ngồi đây thở dài. Sao, con giỏi rồi hả? Cái nhà này không chứa nổi con nữa đúng không?”
Hứa Hoài Phương thầm thở dài trong lòng, đâu phải cái nhà này không chứa nổi cô, cô cũng rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây này!
Không biết do canh Mạnh Bà chất lượng ngày càng kém hay cô uống phải loại hết hạn, tóm lại, sau khi cô rơi xuống sông được cứu lên một thời gian, cô dần thức tỉnh ký ức kiếp trước. Chẳng qua người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô cứ sốt cao mãi không tỉnh, dọa cho cả nhà già trẻ lớn bé sợ khiếp vía. Hết cách cứu vãn, bọn họ mới đành gọi người mẹ giỏi giang nhất nhà cô về quyết định.
Nói ra cũng thật trùng hợp, mẹ cô vừa về là cô tỉnh. Thế nên bố cô, bà nội cô, ông nội cô, ai nấy càng thêm hãi hùng, khuyên mẹ cô ở lại thêm mấy ngày, sợ hồn cô bị dọa cho bay mất, bảo bà ở bên cạnh để trấn hồn cho cô.
Vì chuyện này, mọi người nhất quyết không để Phan Mỹ Lệ ra đồng làm việc!
Còn vì sao cô lại thở dài?
Chẳng phải vì ký ức kiếp trước quậy phá ư!
Vốn dĩ cô đã sống yên ổn ở thời đại này được mười sáu năm, gia đình hạnh phúc, ăn uống tuy hơi thiếu thốn nhưng cũng không đến mức chết đói. Ai ngờ một sớm tỉnh dậy cô nhớ lại chuyện kiếp trước, phải biết rằng chưa đầy hai năm nữa là bắt đầu nạn đói rồi!