“Phụt ——”
Vài giọt máu tanh hôi bắn lên lưng Hạ Quất.
Cô run lên, nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn phía sau.
Những ngón tay trắng nõn nắm lấy chuôi dao, nhẹ nhàng rút nó ra khỏi hốc mắt con tang thi nhỏ, kéo theo dòng máu đen chảy xuống.
Con tang thi béo ú kêu khằng khặc hai tiếng mềm nhũn ngã xuống đất.
Thương Lục thu tay về, ghét bỏ nhìn những giọt máu bắn trên ngón tay: “Là tang thi có trí tuệ, tốc độ tiến hóa quả nhiên vượt ngoài dự đoán của tôi.”
Anh hất sạch máu trên lưỡi dao rồi thong thả lau khô ngón tay, lúc này mới nhìn con mèo cam đang xù lông trước mặt.
“Đi theo tôi là để nhìn lén tôi tắm sao?”
Thương Lục cười như không cười.
“Hạ Quất, hay là chúng ta nói chuyện một chút, rốt cuộc cô biết những gì?”
Cảm giác tai họa sắp ập xuống kích thích đại não Hạ Quất. Người biết thời thế mới là người khôn ngoan.
Cô mềm mại “meo” một tiếng, giơ hai móng lên xoa xoa mặt mèo, vô tội mở to mắt.
Sau đó cô chắp hai móng trước ngực, ngây thơ cúi chào anh, rồi nằm xuống bãi cỏ lăn qua lăn lại. Thỉnh thoảng cô còn vẫy vẫy đôi móng nhỏ lông xù, ngọt ngào “meo” một tiếng rồi để lộ cái bụng mềm mại, rõ ràng là đang xin được vuốt ve.
Bầu không khí căng thẳng lập tức tan biến.
Thương Lục cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Anh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bế con mèo cam đang làm nũng lên rồi bắt đầu vuốt ve.
“Có lúc cô ngốc thật, có lúc lại thông minh đến bất ngờ.”
Thương Lục mạnh miệng nói xong câu đó rồi bắt đầu vuốt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ tai đến đuôi, từ cằm đến bụng, gần như không bỏ sót chỗ nào.
Hạ Quất chịu đựng bàn tay anh lướt qua người mình, liên tục “meo meo” bằng giọng mềm mại. Thỉnh thoảng cô còn cọ cọ vào tay anh.
Thương Lục đột nhiên dừng tay.
Anh nâng tay lên nhìn kỹ, vẻ mặt cũng dần trở nên lạnh xuống.
Hạ Quất thấy tim mình hoảng hốt, vội ngẩng đầu nhìn anh rồi khó hiểu “meo” một tiếng.
Thương Lục không nói gì, chỉ ôm mèo cam đứng dậy rồi đi về phía con sông lớn. Khi đến gần bờ, anh giơ tay ném mèo cam xuống nước.
“Meo ——”
[Á ——]
Hạ Quất hoảng sợ rơi xuống sông, bốn chân quẫy loạn xạ. Cô không biết bơi mà!
Thương Lục đã xuống nước, đi về phía mèo cam đang quẫy tung bọt nước.
Hạ Quất liên tục vung móng vuốt, hoàn toàn không nhận ra đã có một bàn tay ôm lấy mình. Cô bị sặc nước, lập tức biến trở lại thành hình người, hai chân vừa vặn chạm xuống một tảng đá dưới đáy sông.
Cô chẳng còn tâm trí để ý gì khác, vội bám lấy cánh tay đang ôm ngang eo mình rồi bắt đầu ho dữ dội.
Thương Lục vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy eo cô, hơi sững người nhìn người con gái tóc đen ướt sũng đang ở trong lòng mình và không ngừng ho khan.
Thế nào là xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống, Hạ Quất lúc này đã hiểu rất rõ.
Cô hoảng hốt đẩy Thương Lục ra rồi liên tục lùi về sau. Bàn chân giẫm phải một viên đá dưới đáy sông, trượt chân ngã xuống nước. Cô còn chưa kịp ngồi vững đã cuống quýt ôm lấy người mình.
Mặt nước vừa vặn dâng đến cằm cô, liên tục lay động theo từng gợn sóng. Hạ Quất đỏ bừng mặt, mái tóc đen ướt sũng dính bên má, nước theo hàng mi nhỏ xuống. Đôi mắt cô vẫn còn vương vẻ hoảng loạn, hai má đỏ ửng vì xấu hổ.
Cô ôm lấy mình ngồi trong làn nước, dáng vẻ chật vật đến mức chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu.