Cả hai con đường đều gập ghềnh, khó đi.
Hạ Quất nhụt chí, nhìn chằm chằm người lái xe lão luyện trước mặt, trong lòng tính toán, cứ đi một bước tính một bước vậy. Tối nay trước tiên cứ lột quần áo của anh, xem anh có phải nhân vật phản diện hay không rồi tính tiếp.
Trời dần tối hẳn, xe đã chạy ra khu vực ven sông. Thương Lục chậm rãi dừng xe bên một đoạn quốc lộ, cách đó không xa là một khu rừng.
Tang thi ở vùng ngoại thành quả nhiên ít hơn. Hạ Quất duỗi người, nhảy xuống xe, vận động gân cốt một chút.
Thương Lục mở cốp xe, tiện tay ném một bộ quần áo sang đây: “Biến thành người nấu cơm trước đi.”
Hạ Quất dùng móng vuốt kéo quần áo xuống khỏi mặt, nhân tính hóa bĩu môi mèo. Cô đúng là một công cụ nấu cơm và tùy ý cho người ta vuốt ve không có cảm xúc.
Sau khi Hạ Quất mặc quần áo xong, vừa mới bắc nồi cồn lên nấu nước, Thương Lục đã ôm một bộ quần áo sạch, cầm đèn pin đi vào khu rừng bên cạnh.
Trong rừng truyền đến tiếng nước sông róc rách, chắc hẳn bên đó có một con sông lớn. Nhìn dáng vẻ của Thương Lục, tám chín phần là định đi tắm.
Hạ Quất nheo mắt, nhanh chóng ném toàn bộ nguyên liệu đã sơ chế sạch sẽ vào nồi, đậy nắp lại, làm một nồi cháo thịt rau củ kiểu đại loạn hầm, sau đó lặng lẽ đi theo phía sau Thương Lục.
Dưới chân giẫm lên bụi cỏ phát ra tiếng sột soạt. Trong bóng tối, mắt người không thể nhìn rõ bằng mắt mèo, Hạ Quất dứt khoát biến trở lại thành mèo. Quần áo rơi xuống bãi cỏ, phát ra tiếng sột soạt rất khẽ.
Thương Lục đi phía trước hơi dừng bước, sau đó tiếp tục đi về phía bờ sông. Hạ Quất lặng lẽ bám theo phía sau.
Thương Lục đi đến bờ sông. Đó là một con sông rộng lớn, dòng nước chảy không quá xiết. Anh tùy tiện nhặt một hòn đá ném xuống để thử độ sâu, sau đó lại cầm đèn pin soi tới soi lui mặt nước, dường như khá hài lòng với chất lượng nước. Sau khi lau khô một tảng đá lớn bên bờ, anh đặt quần áo sạch lên đó rồi bắt đầu cởi áo.
Trong bóng tối, đôi mắt mèo sáng long lanh của Hạ Quất mở to, chăm chú nhìn về phía trước.
Thương Lục quay lưng về phía cô, thong thả tháo từng chiếc cúc áo. Cổ áo dần nới lỏng, từng chút một trượt xuống.
Hạ Quất bất giác nín thở.
Lùm cây bên cạnh đột nhiên có động tĩnh. Một tiếng gào khàn khàn vang lên, một con tang thi nhỏ béo ú loạng choạng bước ra, nhào thẳng về phía Hạ Quất.
Hạ Quất bất ngờ bị con tang thi nhỏ bên cạnh làm cho giật mình, “meo” một tiếng bật mạnh ra xa. Đến khi cô phản ứng lại, Thương Lục đã xoay người, bình thản nhìn cô, vẻ mặt không chút ngạc nhiên.
Áo sơ mi của anh đã cởi hết cúc, để lộ phần thân trên phía trong. Dưới ánh đèn pin trong tay, đường nét cơ bắp hiện lên rõ ràng, làn da trông đặc biệt trắng.
Thương Lục mỉm cười bước tới. Ánh sáng nhàn nhạt phủ lên gương mặt anh, khiến vẻ lạnh lùng, cao ngạo càng nổi bật. Phía sau anh là khu rừng đen kịt, sâu hun hút.
Hạ Quất hoảng hốt lùi về sau một bước, đôi mắt mèo sáng long lanh trong bóng tối trợn tròn.
Con tang thi béo ú lại có thái độ khác thường, cười khằng khặc rồi chộp về phía Hạ Quất, trong miệng phát ra những tiếng kêu kỳ quái đứt quãng, nghe kỹ lại hình như đang nói “meo.”
Thương Lục giơ con dao phẫu thuật trong tay lên, ánh dao lóe sáng. Anh đi đến trước mặt Hạ Quất đang xù lông rồi đột nhiên ra tay.
Con dao phẫu thuật phản chiếu ánh sáng lạnh, lướt qua trước mắt Hạ Quất.