Đến nội dung chính

Chương 8

admin 720 Chữ Cài Đặt

Y tiếp quản siêu thị nhỏ mà cha mẹ để lại ở quê nhà, sống một cuộc đời chẳng có gì to tát, ngày ngày trông coi cửa hàng, đủ ăn đủ mặc, nhàn tản qua ngày. Mấy năm trôi qua, y dần quen với cuộc sống ấy, chẳng còn mong cầu gì nhiều ngoài việc bình an mà sống hết quãng đời còn lại.

Cho đến đêm hôm đó, sau khi vừa đọc xong quyển tiểu thuyết, y chìm vào giấc ngủ như mọi ngày, hoàn toàn không ngờ rằng khi mở mắt lần nữa, bản thân đã xuất hiện ở một thế giới xa lạ, hơn nữa còn xuyên vào chính quyển truyện mình vừa đọc xong, trở thành nhân vật trùng tên với mình.

Càng không ngờ rằng, ở nơi xa lạ và nghèo khó này, y lại gặp được một người có khuôn mặt giống hệt người mẹ mà y từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ còn được gặp lại.

Hốc mắt Thẩm Khinh Chu lập tức đỏ lên. Cổ họng y nghẹn lại, vị chua xót dâng lên từng đợt nơi lồng ngực khiến y nhất thời không thể thốt nên lời. Khung cảnh trước mắt dần nhòe đi, một tầng hơi nước mỏng đã phủ kín đáy mắt từ lúc nào chẳng hay.
Y muốn bước tới ôm lấy bà, muốn gọi một tiếng “mẹ” như biết bao lần đã từng gọi trong quá khứ, nhưng đôi chân lại nặng trĩu, cứ như bị ghim chặt xuống nền đất, hoàn toàn không thể bước thêm nửa bước.

Thấy nhi tử cứ đứng sững tại chỗ, thân hình gầy yếu khẽ run lên, hốc mắt lại đỏ ửng, Thẩm mẫu tưởng rằng y đang uất ức, đang oán hận vì cuộc sống quá đỗi tủi nhục mà mình phải chịu đựng. Nghĩ đến đó, trong lòng bà không khỏi dâng lên một nỗi chua xót.

Đứa nhỏ này từ bé đã được bà cưng chiều nâng niu, nào từng phải chịu cảnh thiếu thốn khổ cực. Vậy mà cuối cùng lại bị chính nữ nhi lớn không biết suy nghĩ kia tráo hôn, đẩy vào một gia đình đã sa sút đến mức chẳng còn gì.

Nghĩ đến đây, Thẩm mẫu vừa đau lòng vừa tức giận. Nói cho cùng, chuyện hôn sự này vốn chẳng phải do bà ép buộc. Ngày trước, chính Thẩm Mạn Yến mới là người một mực đòi gả vào Hạ gia. Khi ấy Thẩm Mạn Yến còn nhỏ, ngày nào cũng lẽo đẽo chạy theo sau Hạ Trác Quân, trong lòng đã sớm nhận định sau này mình nhất định phải trở thành người của Hạ gia.
Mọi chuyện bắt đầu từ lần Hạ phụ vào rừng săn bắn, vô tình cứu được Thẩm phụ khi ông chẳng may rơi vào một chiếc bẫy thú do thợ săn đặt trong rừng. Sau khi biết chuyện, Thẩm Mạn Yến chẳng những không sợ hãi mà còn tự mình nảy ra ý định dùng một mối hôn ước để báo đáp ân tình.

Thẩm Mạn Yến khi ấy nói đến chắc nịch, rằng phụ thân người ta đã cứu phụ thân mình, vậy thì hai nhà kết thành thông gia cũng coi như trả lại món nợ ấy.

Thẩm phụ và Thẩm mẫu vốn chỉ có một nữ nhi, từ nhỏ đã xem nàng ta như châu như ngọc, sao có thể nỡ lòng để nàng gả vào một gia đình nghèo khó? Ban đầu hai người đều không đồng ý, nhưng Thẩm Mạn Yến lại sống chết không chịu, hết lần này đến lần khác khóc lóc nài nỉ, nhất quyết nói rằng mình đã nhận định Hạ Trác Quân, cả đời này không phải hắn thì không gả.
Cả hai người bị nữ nhi làm cho mềm lòng, đành phải thuận theo ý nàng. Nào ngờ những ngày tháng tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu. Hạ phụ vốn là người làm lụng quanh năm, sau này trong một lần lên núi hái thuốc, chẳng may trượt chân rơi xuống vách núi mà mất mạng. Hạ gia vốn đã không dư dả, mất đi trụ cột, cuộc sống lại càng thêm túng quẫn. Hạ Trác Quân sau đó tìm đến Thẩm gia, chủ động đề nghị hủy bỏ hôn ước.