[Chính là nó!]
Đúng lúc này, trong đầu y vang lên âm thanh khô khốc quen thuộc.
[Đing!]
[Hệ thống phát hiện: Quần thể sơn tra dại, còn gọi là táo gai núi. Đặc tính: Không có độc, chứa nhiều vitamin C, vị chua gắt, hơi chát. Phân loại: Thực vật ăn được, có thể dùng làm nguyên liệu chế biến.]
[Đã xác nhận Ký chủ tìm thấy sản vật tự nhiên. Nhiệm vụ phụ sẽ được tiến hành trong giai đoạn thu hoạch.]
Thẩm Khinh Chu lập tức vươn tay hái thử một quả sơn tra đỏ thẫm. Y dùng tay áo lau qua lớp sương phủ trên vỏ quả rồi cắn một miếng. Vừa nhai, ngũ quan thanh tú của y lập tức nhăn nhúm lại. Vị chua gắt pha lẫn chút chát xộc thẳng lên đầu lưỡi, khiến cả cuống họng cũng tê rần.
Hạ Đình Tuyên đứng ngoài khe đá nhìn thấy cảnh ấy, đuôi chân mày khẽ giật giật. Thằng bé nhìn y bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.
Ở thôn Thập Lý này, chẳng ai là không biết thứ quả đỏ đỏ mọc đầy trên núi kia. Đám trẻ chăn trâu dù có đói khát đến đâu cũng chẳng buồn hái ăn, bởi thứ quả ấy chua đến mức ghê răng, ăn vào chẳng những không lấp được bụng mà còn khiến dạ dày khó chịu.
Người lớn lại càng chẳng có tâm tư để ý đến nó. Quanh năm suốt tháng, bọn họ còn phải vất vả lo cái ăn, trông chờ vào lúa mạch, khoai sắn để lấp đầy bụng, hơi đâu mà đi hái thứ quả vừa chua vừa chẳng thể no bụng này.
[A cha chẳng lẽ đã đói đến phát điên rồi sao?]
Hạ Đình Tuyên âm thầm nghĩ.
Thế nhưng, trái với suy đoán của đứa nhỏ, sau khi nhổ phần vỏ và thịt quả chát xít ra, Thẩm Khinh Chu chẳng những không tỏ vẻ khó chịu mà ngược lại còn nở một nụ cười đầy thỏa mãn.
Đôi mắt hoa đào của y sáng rực lên, bên trong thấp thoáng vẻ tính toán lanh lợi của một người buôn bán lâu năm.
[Chua thật…]
Thẩm Khinh Chu vừa nhai vừa âm thầm cảm nhận mùi vị của quả sơn tra. Dựa vào ký ức của nguyên chủ, y biết người trong thôn vốn chẳng mấy ai thích thứ quả này, bởi vị chua gắt khó ăn mà lại chẳng thể dùng để lấp đầy bụng.
Nhưng Thẩm Khinh Chu lại biết, sơn tra không phải hoàn toàn vô dụng. Chẳng qua người ở nơi này chưa biết cách chế biến mà thôi.
Nghĩ đến những món ăn vặt làm từ sơn tra mà y từng biết, ánh mắt Thẩm Khinh Chu dần sáng lên.
Nếu đem những quả này rửa sạch, xiên thành từng chùm rồi phủ một lớp đường phèn đã đun chảy lên ngoài, vị chua gắt của sơn tra sẽ vừa khéo trung hòa cái ngọt của đường, ăn vào không đến mức ngấy. Chỉ là không biết ở thời đại này, cách làm ấy có hợp khẩu vị của mọi người hay không.
[Hay là… cứ hái một ít về thử xem?]
Nếu làm ra ăn ngon, biết đâu có thể đem bán, kiếm thêm chút tiền. Còn nếu không bán được thì cũng chẳng sao, để lại trong nhà từ từ ăn là được. Dù thế nào cũng tốt hơn việc để cả một đống quả chín đỏ trên núi rồi mặc cho chúng rụng xuống đất.
Nghĩ đến đây, Thẩm Khinh Chu lập tức quay sang nhìn Hạ Đình Tuyên, dứt khoát nói: “Con đưa giỏ tre đây cho a cha.”
Hạ Đình Tuyên chần chừ một thoáng rồi lẳng lặng đưa chiếc giỏ tre đã đứt quai qua khe đá. Thẩm Khinh Chu nhận lấy, sau đó bắt đầu thoăn thoắt hái từng chùm sơn tra đỏ mọng, cẩn thận bỏ vào giỏ.
Đôi bàn tay gầy gò của y thỉnh thoảng lại bị những chiếc gai nhọn cào xước, rướm ra vài giọt máu, nhưng tốc độ hái vẫn không hề chậm lại. Chẳng bao lâu sau, chiếc giỏ tre đã đầy ắp những quả sơn tra tươi rói, nặng trĩu đến mức quai giỏ càng thêm xiêu vẹo.
“Đi thôi, về nhà.”
Thẩm Khinh Chu xách giỏ lên, hài lòng phủi sạch bụi đất bám trên tay. Chiếc giỏ đầy quả nặng hơn y tưởng, với thân thể hiện tại quả thực có phần quá sức, vì vậy y đành đổi tay liên tục để giảm bớt áp lực. Sau khi thở hắt ra một hơi, y mới xách giỏ bước xuống núi.
Đường xuống núi vốn đã khó đi hơn lúc lên, huống chi sau khi sương mù tan bớt, chút nắng đông le lói chiếu xuống khiến lớp sương muối đọng trên lá và rêu phong dần tan chảy. Nước hòa với đất tạo thành một lớp bùn nhão phủ kín lối đi, trơn trượt đến mức chỉ cần sơ sẩy một bước là có thể mất thăng bằng.
“Đình Tuyên, con đi chậm lại một chút. Đừng giẫm lên đám lá rụng, bên dưới có đá ngầm, trơn lắm.”
Thẩm Khinh Chu cất tiếng nhắc nhở khi thấy đứa nhỏ cứ cắm đầu bước nhanh về phía trước.
Hạ Đình Tuyên nghe thấy giọng y từ phía sau, bước chân thoáng khựng lại. Sự quan tâm và nhắc nhở ấy khiến nó cảm thấy vô cùng xa lạ.
Bản năng khiến nó bài xích, không muốn thừa nhận sự quan tâm của người khác, vì vậy nó chẳng buồn quay đầu mà vẫn cố chấp sải bước trên con đường mòn cheo leo men theo sườn núi.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, sự cố bất ngờ ập đến.
Ngay tại một đoạn dốc đứng quanh co, bên dưới là sườn núi đầy đá lởm chởm, gót đôi giày vải đã rách mất mũi của Hạ Đình Tuyên vô tình đạp trúng một mảng rêu ướt nhẹp nằm khuất dưới lớp lá khô.