Điện thoại vừa reo, Nguyễn Thanh đã giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng tắt báo thức để không làm ảnh hưởng đến hai người trên giường.
Cô lọ mọ ngồi dậy cho tỉnh ngủ rồi mới đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rửa mặt xong xuôi thì cô buộc tóc cao lên để tiện cho việc nấu nướng.
Vì là bữa sáng nên Nguyễn Thanh chọn nấu súp thịt viên ăn cho nhẹ bụng và đầy đủ dinh dưỡng.
Thuần phục sơ chế các loại củ thành hạt lựu, Nguyễn Thanh bật bếp lửa rồi đi tìm bột năng để tạo độ sệt cho súp.
Đập thêm 2 quả trứng vào và khuấy đều, Nguyễn Thanh nêm gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp, đậy nắp chờ hai người kia thức rồi cùng dùng bữa.
Nguyễn Thanh rón rén đi vào phòng để tìm quần áo, áo thun trắng cùng chiếc quần jeans lành lặn nhất trong tủ đồ được cô lựa chọn.
Khi cô vừa bước ra khỏi nhà tắm thì bắt gặp một lớn một nhỏ đang ngồi sô pha đợi mình, Nguyễn Thanh cười cười rồi nói.
“Tôi tắm xong rồi. Em và con mau tắm đi rồi ra ăn sáng!”
Trần Tuệ Nhã ừm một cái trong họng, dẫn bé con đi tắm rửa, Nguyễn Thanh đi vào trong bếp kiểm tra độ nóng của nồi súp.
Vì khi nãy cô đậy nắp nên súp vẫn còn ấm nóng, Nguyễn Thanh lấy vá múc từng muỗng đầy ắp thịt ra 2 cái tô rồi bưng ra bàn trước.
Tô của cô thì chẳng còn bao nhiêu thịt nhưng Nguyễn Thanh cũng không phiền lòng vì điều đó, thân thể Alpha khoẻ mạnh này ăn ít một chút cũng không sao.
Bữa sáng diễn ra trong sự hài hoà, Nguyễn Thanh cảm giác đây mới chân chính là bữa cơm của gia đình.
Ăn uống xong xuôi đã hơn 6 giờ, cả 3 nhanh chóng rời khỏi nhà để kịp bắt xe bus đến nhà trẻ của Nguyễn Thư.
“Mommy ơi, sau này Mommy cũng sẽ đưa con đi nhà trẻ ạ?”
“Ừm, sau này đều sẽ đưa Thư Thư đi!”
Nguyễn Thư ngồi trong lòng Nguyễn Thanh mà nghịch ngợm cười thích thú, Trần Tuệ Nhã mở miệng muốn nói rồi lại thôi.
Nàng không nỡ phá hủy nụ cười trên gương mặt của con gái.
Nhưng nàng vẫn nên giữ ý tứ cảnh giác với Nguyễn Thanh đột ngột thay đổi 360 độ này!
Bình thường Nguyễn Thư chỉ được mẹ đưa đi nhà trẻ, các bạn đều hỏi Mommy của bé đâu khiến bé con luôn ấp úng không biết trả lời làm sao.
Hôm nay, Nguyễn Thư được mẹ và Mommy mỗi người dắt một bên đưa vào nhà trẻ khiến cô bé ưỡn ngực, khí thế hùng hồn khi đến cổng.
“À…ừm, tôi đưa em đến chỗ làm luôn nhé!”
“Không cần phiền đến cô đâu.”
Trần Tuệ Nhã thấy bé con vừa khuất bóng thì biểu cảm lại sương giá, lạnh lùng từ chối lời đề nghị của Nguyễn Thanh rồi lướt qua cô như thể hai người xa lạ.
Nguyễn Thanh nhìn dáng người mảnh khảnh đi xa, cô cũng không miễn cưỡng đuổi theo, quyết định đi tham khảo thử vài tiệm bánh ở thế giới này.
Tiệm thứ nhất là gần nhà trẻ nhất, Nguyễn Thanh bước vào và hỏi nhân viên về món bánh best seller của quán rồi order loại bánh đó.
Ngoại hình trông khá giống với bánh sừng bò kèm thêm một hũ sốt nhỏ, Nguyễn Thanh đoán đó là mật ong để ăn cùng.
Vỏ bánh giòn và nóng, không bị mùi hăng của men ủ, chấm vào một tí mật ong ngọt càng làm dậy mùi và bắt miệng cho món bánh.
Ngồi nhâm nhi một lúc, Nguyễn Thanh mở ứng dụng ghi chú trong điện thoại, nhíu mày suy nghĩ về kế hoạch khởi nghiệp trong mấy ngày tới.
Nguyễn Thanh dự định sẽ mở một tiệm bánh ngọt trực tuyến, kiếm thêm thu nhập đồng thời có nhiều thời gian để bồi đắp tình cảm gia đình hơn.
Vì thế, điều cô cần làm là tìm hiểu xu hướng ưa thích của khách hàng và các loại bánh ngọt ở thế giới này có điểm gì khác lạ so với thế giới cũ.
Sau đó, cô sẽ bắt tay vào thiết kế và suy nghĩ phong cách cho tiệm bánh online của mình trên nền tảng mạng xã hội phổ biến.
Kế đến là chuẩn bị nguyên liệu và dự trù lượng khách hàng ngày để đảm bảo được những mẻ bánh đạt chất lượng và thơm ngon.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh khởi nghiệp nên vẫn còn một chút mơ hồ, cô dự tính quy mô không quá lớn nhưng vẫn đủ để kiếm thu nhập lo cho gia đình nhỏ.
Bỗng nhiên, tay khuấy ly cà phê của Nguyễn Thanh ngừng lại, cô chợt nhận ra ý nghĩ kì lạ trong đầu của mình.
Cô chỉ mới tiếp xúc với bé con và Trần Tuệ Nhã chưa đầy 3 ngày, cảm giác quen thuộc và gần gũi này là hiệu ứng do thân phận mang lại à?
Nguyễn Thanh bất tri bất giác nghĩ đến ngây người, mày cô nhăn rồi giãn ra xong lại nhíu vào nhau như thể đang tìm đáp án cho một đề toán logic khó nhằn.
Chẹp miệng một cái, Nguyễn Thanh vuốt mái tóc của mình, cô nghĩ nát nước vẫn không ra đành chống chế là thiện cảm của thân phận này mang đến.
Một phần nữa là vì cô rất thích con nít và bé con cũng rất đáng yêu!
Phần nữa là vì… Trần Tuệ Nhã có nhan sắc không tồi!