Trần Tuệ Nhã và bé con vừa về đến cửa thì được chào đón bằng một nụ cười tươi rói của Nguyễn Thanh.
“Em và con lấy đồ đi tắm rửa đi. Tôi pha sẵn nước ấm rồi!”
Hai người nghe theo sự sắp xếp của Nguyễn Thanh khiến tâm trạng của cô vui vẻ, bật bếp hâm nóng canh và xới cơm nóng ra chén cho cả ba.
“Oa, hôm nay chúng ta không ăn mì nữa hả, Mommy?”
Nguyễn Thanh nghe câu nói hồn nhiên của bé con mà lòng bỗng chua xót, thầm nhủ phải cố gắng yêu thương đứa con gái ông trời ban cho.
“Ừm, chúng ta ăn canh cải với thịt bằm nhé! Thư Thư ăn thêm cà rốt để mắt sáng tinh tường có được không?”
Vừa nói chuyện vừa bế Nguyễn Thư lên ghế trẻ em, Nguyễn Thanh theo bản năng lại sờ gò má mịn màng của bé con mà tươi cười.
“Dạ, Mommy. Con sẽ ăn thật nhiều cà rốt!”
May là thân phận này tệ bạc với Trần Tuệ Nhã nhưng cũng chưa làm gì gây nên bóng ma tâm lý cho bé con.
Xem như thân phận này còn có chút tình người!
Nếu không, Nguyễn Thanh cũng khó mà tiếp cận được với bé con đáng yêu trước mặt.
“Mẹ ơi, Mommy lại nấu ăn nè!”
Nguyễn Thư ngoan ngoãn ngồi đợi Trần Tuệ Nhã ngồi vào bàn rồi mới bắt đầu cầm muỗng nhỏ, thổi canh cho bớt nóng rồi bắt đầu húp từng hớp nhỏ.
Đôi mắt đen láy của bé mở to vì hương vị thơm ngon, bụng nhỏ cũng trở nên ấm áp hơn vì nước canh.
“Mommy nấu có ngon không, Thư Thư?”
“Dạ có ạ! Mommy nấu ngon lắm luôn!”
Trẻ con luôn thành thật, lời khen của Nguyễn Thư khiến cô tươi cười nở lỗ mũi, nếu nấu không ngon thì quá uổng công cho những năm học đại học rồi.
Trần Tuệ Nhã đi làm mệt mỏi cũng không cưỡng lại được hương vị âm ấm của món canh mang lại, nàng không nói gì mà chuyên tâm ăn uống.
Lúc Trần Tuệ Nhã ngồi ở sô pha đợi thức ăn tiêu hoá cùng bé con thì mới phát hiện mạng nhện trên trần đều đã biến mất.
Nàng do dự lấy tay quẹt xuống mặt dưới của bàn tròn, không một tí bụi nào dính vào ngón tay cả.
Cửa sổ cũng được mở 1 cánh khiến cho không khí trở nên thông thoáng hơn thường ngày.
Trần Tuệ Nhã nhìn bóng lưng đang bận rộn rửa chén của Nguyễn Thanh mà nổi lên nghi hoặc.
[Thông báo nhiệm vụ!]
[Đưa bé con đi nhà trẻ, gắn kết hoà khí gia đình!]
[Phần thưởng: 150 ngàn!]
Nguyễn Thanh đang lau khô tay thì nhận được nhiệm vụ mới từ hệ thống 39C, cô liếc ngang liếc dọc rồi ậm ừ đứng trước sô pha đề nghị.
“Ừm… em… Ngày mai, tôi đưa con đến nhà trẻ với em nhé!”
“Cô dậy nổi sao?”
Trần Tuệ Nhã nhìn gương mặt dò hỏi của Nguyễn Thanh thì nhếch mép cười lạnh tanh, buông một câu khinh thường về giờ giấc sinh hoạt của cô.
“Nổi, nổi! Chắc chắn dậy nổi! Vậy… cảm ơn em nhé!”
Đạt được như ý muốn, Nguyễn Thanh vui vẻ vào nhà tắm thay đồ ngủ, không để ý đến đôi mày của Trần Tuệ Nhã đang chau lại.
“Mommy ơi, người sẽ đưa con đi nhà trẻ thật sao ạ?”
“Ừm, ngày mai, Mommy và mẹ cùng đưa con đến nhà trẻ!”
Nguyễn Thanh vừa bước ra cửa phòng tắm đã nhận được sự mong chờ từ ánh mắt đen láy của bé con.
Cô mỉm cười sủng nịnh, ngồi xuống để bé con dễ dàng trò chuyện với mình hơn, xoa đầu đứa trẻ ngoan ngoãn rồi cô dang tay ẵm bé vào phòng ngủ.
“Thư Thư ngủ ngon nhé!”
Nguyễn Thanh đắp chăn kỹ càng cho con gái rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên cái trán trơn nhẵn của trẻ con.
Đôi mắt của Nguyễn Thư mở to lên vì vui vẻ, bé rất thích Mommy dịu dàng như thế này, không thích Mommy lạnh lùng hay lớn tiếng với mẹ.
“Dạ, Mommy cũng ngủ ngon ạ!”
Cô nằm xuống góc nhỏ của mình dưới sàn, có cho cô tiền cũng không dám đi làm phiền Trần Tuệ Nhã đang ngồi ngoài phòng khách.
Chỉ mới chung sống 2 ngày mà Trần Tuệ Nhã đã trở thành một nỗi sợ vô hình, không thể lý giải đối với tâm lý của Nguyễn Thanh.
Cài khoảng 5 cái báo thức vào lúc 5 giờ sáng, mỗi cái cách nhau 1 phút, Nguyễn Thanh mới yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Trần Tuệ Nhã ngồi ngây người một lúc lâu mới chịu đi vào phòng ngủ, nhìn bé con đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ khiến lòng nàng áy náy.
Thoáng chốc, lời đề nghị của Nguyễn Thanh vụt qua trong đầu, nàng có nên nghỉ bớt một công việc để bé con không phải theo nàng đến tối muộn không?
Cẩn thận leo lên khoảng trống còn lại của giường, Trần Tuệ Nhã liếc mắt nhìn cục chăn nhô lên ở góc phòng, nhăn mày như thể phân vân giữa những sự lựa chọn khó nhằn.
Nàng có thể nghỉ bớt một công việc nếu Nguyễn Thanh không cờ bạc gây nợ nần thì số tiền chi tiêu trong gia đình cũng không quá lớn.
Rốt cuộc, Trần Tuệ Nhã có nên đánh cược thêm lần này nữa hay không?