Đến nội dung chính

Chương 20: Triển Khai

admin 1.269 Chữ Cài Đặt

Sau khi Trần Tuệ Nhã dỗ bé con vào giấc ngủ, nàng nhẹ nhàng khép cửa, ra đến sô pha thì thấy Nguyễn Thanh đang loay hoay với mấy tờ giấy trắng, hình như cô muốn phác hoạ sơ đồ để giúp nàng dễ hình dung hơn ý tưởng mới mà cô đề cập trong lúc xem tivi cùng Nguyễn Thư.

“Cô vẽ gì thế?”

“À… tôi đang định vẽ thử sơ đồ ý tưởng để em dễ hình dung hơn nhưng mà… có lẽ tôi không có kỹ năng này rồi!”

“Thôi thì nói miệng vậy!”

“Em tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đúng không? Vì vậy, tôi có một ý tưởng có thể giúp em khởi nghiệp, thành lập công ty riêng của bản thân!”

“Đó là phát triển ứng dụng đặt giao hàng trực tuyến! Không phải là loại giao hàng nặng hay chuyển nhà trên mạng xã hội mà ở nền tảng này, chúng ta sẽ kết nối với những khách hàng có nhu cầu muốn mua đồ mà không phải ra khỏi nhà hoặc bận việc không có thời gian đi mua. Dựa vào nhu cầu đó, chúng ta sẽ tổ chức cho những người giao hàng làm việc hợp đồng để ăn chia hoa hồng với nền tảng! Đồng thời, chúng ta còn có thể nhận thêm hoa hồng hoặc phí giới thiệu đối với các cửa hàng hay nhãn hiệu đối tác!”
“Ừm… có phải tôi nói hơi rườm rà không? Em có chỗ nào không hiểu thì tôi sẽ giải thích kỹ lại một lần nữa?”

“Tôi hiểu… ý tưởng của cô… rất hay!”

Trần Tuệ Nhã nghe Nguyễn Thanh thao thao bất tuyệt về một ý tưởng táo bạo mà cảm thấy kinh ngạc, từ khi nào mà người như cô ấy lại biết cách kinh doanh và hợp tác trong làm ăn vậy?

Đây có thật sự là Nguyễn Thanh mà nàng từng biết không? Từ một kẻ suốt ngày chỉ biết đến rượu chè, cờ bạc… hiện tại như mượn xác nhập hồn thành một người tháo vát chăm chỉ lại còn có óc kinh doanh, không những thế tính tình cũng tốt đến mức dễ làm người khác xiêu lòng.

“Nhưng trước hết… chúng ta cần có đầu tư…”

“Tôi biết điều đó chứ! Nên là em hãy giúp tôi soạn thảo những ý tưởng đó thành văn bản đi, việc đi kiếm đầu tư và hợp tác cứ để tôi lo!”
“Nếu cô thật sự chia sẻ ý tưởng đó với tôi thì… hãy giao nó toàn quyền cho tôi quyết định!”

Phút chốc lá gan bỗng nhiên lớn hơn, Trần Tuệ Nhã thẳng thừng nêu lên ý kiến vì nàng hiểu rõ, Nguyễn Thanh không có bằng cấp lại không phải lĩnh vực chuyên môn thì dù có cầm được bảng dự án tốt đến đâu cũng chẳng kêu gọi được mấy đồng.

Thay vào đó, nếu Nguyễn Thanh chịu chấp nhận giao toàn bộ việc đó cho Trần Tuệ Nhã thì mọi chuyện sẽ khác, nàng có bằng cấp đào tạo chính quy cùng với những người bạn thời đại học, mối quan hệ không quá rộng nhưng vẫn đủ để tạo dựng thêm đội nhóm thực hiện dự án tốt, từ đó mới thu hút được vốn của các nhà đầu tư.

“À… ừm, nếu em nói vậy rồi thì tôi sẽ chăm chỉ làm bánh! Việc này giao hết cho em… khi cần thì nói nhé! Tôi sẽ dốc hết sức để giúp đỡ!”
“Ừm, vậy mới ngoan…”

Trần Tuệ Nhãn lỡ miệng khen ngợi dáng vẻ như cún vẫy đuôi đợi chủ của Nguyễn Thanh khiến khuôn mặt đang bình thản thoáng chốc ửng đỏ như tôm luộc, vội vàng ho khan để che đậy sự lúng túng, mong rằng lời nói lơ đãng vừa rồi không lọt vào tai của người ngồi đối diện.

Quả thật, Nguyễn Thanh chỉ nghe loáng thoáng Trần Tuệ Nhã nói gì đó nhưng âm lượng quá nhỏ, cô không nghe rõ nên ngẩng mặt hỏi lại.

“Em vừa nói gì hả?”

“Không… không có gì! Tôi đi ngủ đây… cô cũng ngủ sớm đi!”

Nhìn bộ dạng không mấy tự nhiên của Trần Tuệ Nhã khiến đầu Nguyễn Thanh đầy dấu chấm hỏi, không giống tức giận hay hậm hực cho lắm… mà giống như vội vàng chạy trốn chăng?

Nhưng hôm nay Trần Tuệ Nhã lại chủ động quan tâm đến cô đó!

Còn nhắc nhở cô nên đi ngủ sớm nữa chứ!

Đúng là thức khuya rất có hại cho sức khoẻ, Nguyễn Thanh như đứa trẻ lớn xác vâng lời người lớn, cẩn thận chuyển điện thoại về chế độ rung rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, đi ngủ sớm theo lời Omega trong nhà dặn dò.

Vừa sang hôm sau thì Trần Tuệ Nhã đã dứt khoát nghỉ luôn công việc làm thêm, nàng chủ động kêu Nguyễn Thanh chuyển thêm cho mình một số tiền để đủ mua lại một chiếc máy tính sang tay, tiện bề cho công việc sắp tới và tất nhiên, Nguyễn Thanh vừa nghe nàng đòi tiền thì cảm động tới sắp khóc.

Không nề hà mà móc điện thoại ra chuyển hết tiền trong tài khoản cho nàng, chỉ chừa lại đúng vài trăm để mua nguyên liệu làm bánh cùng nấu cơm hàng ngày.

Vậy là việc đưa đón Nguyễn Thư đi học cũng do Nguyễn Thanh đảm nhận, cô có cảm giác trong nhà đang có người sắp thi đại học nên không dám làm phiền, tận tâm tận lực làm nhiều chuyện để giảm thiểu mấy việc linh tinh cho Trần Tuệ Nhã.

Chưa đến một tháng, Trần Tuệ Nhã đã đưa ra phương án thiết kế phù hợp còn cách vận hành trơn tru và những công ty có tiềm năng đầu tư, hợp tác để xây dựng nền tảng giao hàng trực tuyến khiến Nguyễn Thanh tròn xoe mắt khen ngợi.

Ngoài ra, trong thời gian rảnh rỗi ở nhà làm việc trên máy tính, Trần Tuệ Nhã cũng liên hệ với những người bạn cũ ở trường đại học, đều học cùng chuyên ngành Kinh tế để tham khảo thị trường hiện nay cũng như góp ý hoàn thiện bản kế hoạch chi tiết.

“Alo, Tiểu Hứa, là mình… Tuệ Nhã. Gần đây, cậu đang làm gì đó?”

“Ừm, mình có một dự án rất tốt. Mình gửi file cho cậu nhé!”

“Alo, gần đây vẫn khoẻ chứ?”

“Đúng là có chuyện nên mới gọi cho cậu! Chuyện tốt!”

“Ừm, vậy thì hẹn cậu vào cuối tuần nhé!”

Thấy Trần Tuệ Nhã lại xách túi cùng mớ giấy chi chít chữ ra ngoài, Nguyễn Thanh ngồi sô pha vội nói câu “Đi cẩn thận! Đến nơi báo bình an nhé!”

Rồi ngoan ngoãn ở nhà dọn dẹp, làm thêm những đơn bánh đặt hàng trước, Nguyễn Thanh nhận luôn cả những đơn làm bánh theo yêu cầu và tăng số lượng bánh làm ra hàng ngày để nâng cao doanh thu, đồng thời cũng chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra để tích góp thêm ít tiền.

“Mama ơi, sao mẹ chưa về nữa?”

Nguyễn Thư vỗ vỗ đôi chân ngắn ngủn vào nhau, dù đang xem tivi nhưng cô bé vẫn nhớ mẹ cũng mình vẫn chưa về nhà, khi nãy trên bàn ăn chỉ có Mommy cùng bé con ăn uống mà thôi!

“Thư Thư ngoan nhé! Chắc trời mưa nên mẹ con không bắt được xe về rồi… chúng ta đi đón mẹ nhé?”