Đến nội dung chính

Chương 19: Ý tưởng

admin 1.206 Chữ Cài Đặt

Đến đúng giờ hẹn, Nguyễn Thanh theo địa chỉ mà giao bánh đến khu biệt thự ven hồ cho vị khách hào phóng kia, trước khi giao cho bảo vệ ở cổng còn đặc biệt cẩn thận chụp lại hình ảnh đã giao hàng để có gì dễ giải quyết nếu có khiếu nại về sau.

Ngay khi Nguyễn Thanh nhắn tin thông báo đã giao bánh cho bảo vệ ở cổng mang vào thì tài khoản lập tức biến động, 70% số tiền bánh còn lại cũng được thanh toán ngay lập tức khiến tâm trạng cô phấn chấn.

Ai mà cưỡng lại được niềm vui từ tiền chứ?

Dù sao tiệm bánh cũng đang hoạt động rất tốt, Nguyễn Thanh nghĩ đến việc mở rộng quy mô nhờ app giao hàng trực tuyến mà bản thân từng cân nhắc nhưng thế giới này vẫn chưa phát triển dịch vụ tiện lợi đó.

Việc này cũng khiến Nguyễn Thanh đau đầu không ít! Ý tưởng thì cô đã có nhưng kiến thức cũng như cách điều hành một hệ thống thì Nguyễn Thanh lại chẳng biết được tí kinh nghiệm nào!
Bất chợt một cái tên hiện lên trong đầu cô – Trần Tuệ Nhã!

Đúng rồi!

Trần Tuệ Nhã học chuyên ngành Kinh tế kia mà, hiện tại dù chưa tới cốt truyện chính nên nàng ấy vẫn còn phải chạy việc vặt để kiếm sống qua ngày nhưng cốt lõi nàng ấy vẫn là nữ chính của tiểu thuyết này!

Dù hiện tại chưa gặp được nữ chính Tô Miên nhưng với Nguyễn Thanh không hề đánh giá thấp Trần Tuệ Nhã khiếu kinh doanh từ nàng ấy, đặc biệt coi trọng nữa là đằng khác.

Xem như tìm được người đáng tin cậy để gửi gắm ý tưởng lớn rồi!

Vì thế, tâm trạng trên đường về nhà của Nguyễn Thanh cứ vui vẻ như thể vừa nhặt được tiền rơi ven đường, giữa chừng còn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thêm thịt bò và rau củ về nấu bữa tối để bồi bổ cho Trần Tuệ Nhã.

Con người mà!
Đã ăn thì phải có uống, Nguyễn Thanh đứng xếp hàng gần nửa tiếng đồng hồ để mua hai vị trà sữa đang hot trong một cửa hàng nổi tiếng về các dòng trà đậm vị, dù sao đơn lớn cũng vừa được thanh toán, cô tất nhiên sẽ hào phòng với những người thân của mình rồi!

Giờ này thì Trần Tuệ Nhã và Thư Thư vẫn chưa về tới, Nguyễn Thanh đem trà sữa đã mua bỏ vào tủ lạnh để bảo quản hương vị, sau đó vào phòng thay ra một bộ đồ thoải mái mặc ở nhà để chuẩn bị nấu một bữa ngon.

Sau khi mang tạp dề để áo thun không bị bẩn khi nấu ăn, Nguyễn Thanh lập tức mở khay thịt bò vừa mua chà với gừng đập dập để khử mùi rồi cho vào rửa lại với nước sạch.

Trong khi đợi bò ráo nước thì Nguyễn Thanh đã nhanh tay cắt mấy loại rau củ gồm cà chua, ớt chuông và khóm thành những miếng nhỏ phù hợp để khi xào cùng với bò không bị quá nhừ.
Vì thịt bò xào lâu sẽ bị dai nên Nguyễn Thanh chỉ xào vừa chín tới để giữ được độ mềm của thịt, nêm nếm gia vị cho vừa miệng thì bày ra đĩa lớn, cô còn rắc thêm tí tiêu nồng để gia tăng hương vị cho món ăn.

Một bàn ăn không thể chỉ có một món, Nguyễn Thanh lại trổ tài nấu thêm một nồi canh cải ngọt, ngoài rau cải thì cô còn bỏ thêm miếng thịt bò cô chừa lại khi nấu món xào vào nồi để gia tăng độ ngọt cho nước dùng.

Lo sợ bé con không thể ăn thịt bò quá nhiều nên Nguyễn Thanh chu đáo làm thêm món trứng cuộn cà rốt vừa dinh dưỡng lại dễ ăn cho trẻ nhỏ, bày biện xong xuôi thì cửa căn hộ cũng được mở ra.

“Oa, mommy nấu gì thơm vậy ạ?”

“Thư Thư ngoan, hôm nay đi học có ngoan không nào? Hôm nay, mommy có nấu rất nhiều món ngon đó!”

“Tuyệt quá! Mẹ ơi, chúng ta tắm nhanh đi còn ăn cơm nữa! Con đói rồi!”

Trần Tuệ Nhã vừa cởi áo khoác ngoài ra đã bị Nguyễn Thư chạy đến bám vào chân lắc lư, ánh mắt thèm thuồng của con bé nhìn về phía bàn ăn còn đang bốc khói khiến nàng mỉm cười cưng chiều, đúng là trẻ con thật đáng yêu làm sao!

Nguyễn Thanh vừa cởi tạp dề vừa chu đáo đưa một cốc nước ấm cho Trần Tuệ Nhã, những việc chăm sóc nhỏ nhặt như vậy cô đã làm đến tự nhiên, xem như một thói quen mà duy trì từ khi xuyên đến thế giới này.

Trần Tuệ Nhã cũng không từ chối ý tốt từ Nguyễn Thanh, nhận lấy cốc nước ấm chậm rãi uống cạn, cổ họng cảm giác dịu đi đôi chút, nàng mỉm cười cảm ơn rồi dẫn bé con đang hào hứng vào phòng tắm rửa cho thoải mái.

Trong lúc đợi hai mẹ con tắm ra thì Nguyễn Thanh đã bật nắp nồi cơm, múc sẵn hai chén cơm lớn cùng một bát cơm nhỏ cho Nguyễn Thư dễ ăn, dùng chén sợ con bé sẽ làm đổ cơm và thức ăn ra ngoài.

“Mommy ơi, bế con lên ghế với ạ!”

“Thư Thư đã ngồi vững chưa?”

Đợi khi con bé gật đầu dạ vâng thì Nguyễn Thanh mới buông hai tay đang đỡ bên hông bé con ra, sau đó cũng vòng qua phía đối diện ngồi xuống ghế, Trần Tuệ Nhã mặc đồ xong xuôi cũng ngồi vào bàn cạnh Nguyễn Thư.

“Hôm nay vừa giao được đơn lớn nên nhà mình ăn nhiều món hơn nhé! Chúng ta có thịt bò xào chua ngọt, canh cải và trứng cuộn cà rốt!”

Giãi bày lý do của bữa ăn ngày hôm nay, Nguyễn Thanh rất tích cực gắp một đũa đầy thịt bò xào qua chén cho Trần Tuệ Nhã rồi lại thêm một đũa thịt vừa đủ ăn cho bé con đang mỏi mắt trông chờ.

Bàn ăn ba người ấm cúng diễn ra vô cùng hoà hợp, thỉnh thoảng có tiếng Nguyễn Thư réo lên khen ngon khi ăn làm Trần Tuệ Nhã cũng phải khen một tiếng “Không tệ!” đối với mấy món trên bàn.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Nguyễn Thanh là một Alpha chuẩn mực mà bao Omega ao ước sao mà đoán được trước đây Nguyễn Thanh đã làm một Alpha tệ bạc như thế nào?

Thật giống như hai con người khác nhau hoàn toàn! Không thể đem lên bàn cân mà so sánh…

Bữa cơm kết thúc trong vui vẻ, Nguyễn Thanh lại tranh việc rửa chén như mọi khi, Trần Tuệ Nhã thì chơi cùng bé con trên sô pha, căn hộ nhỏ ngột ngạt ngày nào như được tái sinh bởi bầu không khí ấm áp của một gia đình nhỏ hạnh phúc.