Ban đầu nghe câu nói ấy, Phù Sinh còn tưởng kẻ mở miệng là một tên biến thái cợt nhả nào đó. Nhưng vừa nhìn thấy diện mạo của người nói, nàng lập tức cảm thấy mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.
Nhưng nam chính chưa nói điểm đến, nàng cũng không biết là đi đâu.
“Công tử, ta đi theo thiếu gia nhà ta.” Đối mặt với mỹ thiếu niên, thái độ của Phù Sinh cũng tốt hơn một chút.
“Thiếu gia nhà cô?”
Thiếu niên kia dường như hơi bất ngờ, nghiêng đầu nhìn lên phía trước, bắt gặp bóng lưng của Yến Tô. Thấy diện mạo hắn bình thường, chẳng có gì đặc biệt, nhưng khí chất lại xuất chúng hơn người, cậu ta nhìn hai cái rồi thu hồi tầm mắt, nói với Phù Sinh: “Cô đã đi cùng thiếu gia nhà cô, sao cô lại không có tiền? Thiếu gia nhà cô rất nghèo sao? Hay là hắn quá keo kiệt, không muốn trả tiền giúp cô vậy?”
Lời nói hồn nhiên, ba câu hỏi chí mạng đúng vào lòng của Phù Sinh.
Phù Sinh tức thì cảm thấy cục tức trong lòng vơi đi mấy phần. Nàng mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không hề biểu hiện ra. Nàng lén liếc sắc mặt nam chính một cái, sau đó cúi đầu, cố ý than thở: “Ta chỉ là một thị nữ nhỏ bé, gia cảnh thiếu gia không tốt, ngài ấy không muốn lãng phí một viên linh thạch trung phẩm lên người ta cũng là điều dễ hiểu…”
Chủ yếu là thiết lập “trà xanh”.
Thiếu niên hồng y kia trông giống hệt một vị thiếu gia nhà giàu bỏ nhà đi bụi, vừa nhìn đã biết là người chưa trải sự đời. Trên mặt cậu mang theo vẻ trong trẻo ngây thơ đặc trưng của lứa tuổi này. Nghe vậy, cậu ta lập tức nhìn Phù Sinh bằng ánh mắt đồng tình, ngay cả ánh mắt nhìn nam chính cũng mang theo sự trách móc: “Thị nữ thì sao chứ, thị nữ cũng là người mà. Hơn nữa cô còn xinh đẹp thế này, số tiền này ta trả giúp cô.”
Nói xong, cậu ta hào phóng lấy luôn hai viên linh thạch trung phẩm đưa cho người gác cổng.
Người gác cổng nhận lấy, liếc Phù Sinh một cái rồi cũng không kiếm chuyện với nàng nữa.
Phù Sinh thầm cảm kích trong lòng. Nàng nhìn ra rồi, thiếu niên này cũng là một người yêu cái đẹp.
“Đa tạ công tử.” Phù Sinh nói lời cảm tạ.
Toàn bộ quá trình, Yến Tô hoàn toàn không để ý đến phía của nàng, hắn dường như tự cách ly bản thân thành một thế giới riêng.
Sau khi nộp linh thạch xong, mọi người bắt đầu đi vào truyền tống trận.
“Ngươi đi đâu?” Người ghi chép hỏi Yến Tô.
“Thành Vô Tịch.” Nam chính đáp.
Thành Vô Tịch…
Phù Sinh cảm thấy hơi quen tai, ngay sau đó nhớ ra cái tên này.
Đây chẳng phải là một huyện thành nằm gần Bất Lạc bí cảnh trong tiểu thuyết hay sao?
Trong tiểu thuyết, nam chính bị Xuân Đào hãm hại bán vào tiểu quan quán. Ở trong đó, hắn vô tình nghe người ta nhắc tới Bất Lạc bí cảnh, vậy nên sau khi trốn thoát, được Vô Dục đại sư cứu mạng và hồi phục, hắn đi thẳng tới đó bằng truyến tống trận.
Mà thành Vô Tịch, chính là huyện thành duy nhất có trận pháp truyền tống nằm gần Bất Lạc bí cảnh.
[Tại sao nam chính lại đến thành Vô Tịch? Hắn muốn đi Bất Lạc bí cảnh sao?] Phù Sinh cảm thấy kỳ lạ.
Lần này Yến Tô không bị bán vào tiểu quan quán, chưa từng trải qua chuỗi sự kiện bi thảm phía sau đó, đáng lẽ ra hắn không thể biết đến Bất Lạc bí cảnh mới đúng.
Hệ thống cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác cho Phù Sinh: [Cũng có khả năng. Trong tiểu thuyết không viết rõ thời điểm chính xác nam chính biết về Bất Lạc bí cảnh, có lẽ ngay sau khi bị Xuân Đào bán vào tiểu quan quán, hắn đã nghe nói đến cũng nên.]
Lời giải thích của hệ thống không hoàn toàn thuyết phục được Phù Sinh, nàng cứ có cảm giác đây chỉ là sự tự hợp lý hóa của hệ thống mà thôi.
“Ngươi đi đâu?” Người ghi chép hỏi Yến Tô xong, liền quay sang hỏi Phù Sinh.
“Ta cũng đi thành Vô Tịch.” Phù Sinh vội vàng nói.
“Các người cũng đi thành Vô Tịch sao? Trùng hợp quá, ta cũng đi tới đó!” Thiếu niên hồng y xếp phía sau nghe Phù Sinh nói vậy, vẻ mặt đầy mừng rỡ.
Không chỉ thiếu niên hồng y. Truyền tống trận một lần có thể truyền đi tối đa mười người, nhóm của bọn họ đợt này về cơ bản đều đi thành Vô Tịch.
Truyền tống trận có tốc độ cực nhanh. Phù Sinh lần đầu tiên ngồi cái thứ này, vừa bước vào đã thấy đầu váng mắt hoa. Một cảm giác mất trọng lượng ập tới dữ dội. Đợi đến khi mắt nàng có thể nhìn rõ xung quanh, cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi.
“Đến nơi rồi.” Thiếu niên hồng y kia là người đầu tiên bước ra khỏi truyền tống trận. Cậu ta nhìn tòa thành trì xa xa, vẻ mặt đầy hưng phấn, “Đây chính là thành Vô Tịch rồi.”
Điểm đặt trận pháp truyền tống vừa khéo nằm cách cổng huyện thành chừng trăm mét. Mặc dù chưa vào thành, nhưng đã có thể nhìn thấy những gánh hàng rong tụ tập thành khu chợ buôn bán tấp nập qua lại trước cổng thành.
So với thành An Lạc, thành Vô Tịch trông có vẻ phồn hoa hơn một chút.
Trong lòng Phù Sinh cũng rất vui vẻ. Khi còn ở hiện đại, nàng rất thích đi du lịch, đã đi ngắm nghía khắp các danh lam thắng cảnh. Giờ đây xuyên vào trong sách, được tận mắt chiêm ngưỡng những tòa thành trì đồ sộ nguy nga vốn chỉ tồn tại trên phim ảnh, nàng không khỏi cảm nhận được một sự tráng lệ.
Yến Tô ngược lại phản ứng bình thường, nhưng Phù Sinh cũng có thể hiểu được. Hắn xuất thân từ hoàng đô, nơi này cho dù có trù phú đến đâu, đối với hắn mà nói cũng chỉ là cằn cỗi mà thôi.