Sở dĩ hắn giữ lại ấn tượng sâu sắc về Xuân Đào đến vậy, không phải vì những gì nàng ta đã làm với hắn, mà là vì mẫu thân.
Mặc dù lúc đó hắn tuổi đời còn nhỏ, tâm cơ chưa sâu, nhưng cũng tuyệt đối không phải là kẻ ngây thơ bất cẩn. Sở dĩ hắn bị Xuân Đào tính kế, chính là vì nàng ta là người duy nhất mẫu thân để lại cho hắn trước lúc lâm chung, hắn có sự tin tưởng tự nhiên đối với nàng ta.
Nhưng kiếp này, Yến Tô lại cảm thấy Xuân Đào trước mắt khác xa so với trong ký ức của hắn. Cho dù trí nhớ đã không còn rõ ràng lắm, hắn vẫn dám khẳng định, Xuân Đào không phải như vậy.
Xuân Đào của kiếp trước ốm yếu bệnh tật, vẻ ngoài yếu đuối, cực kỳ giỏi ngụy trang. Hắn vẫn còn ấn tượng, trước mặt người khác nàng ta luôn giữ hình tượng ngoan ngoãn nghe lời, rất được mẫu thân sủng ái, thậm chí còn qua mặt được cả hắn thời thiếu niên.
Tuyệt đối không phải mang cái dáng vẻ bề ngoài thì ngoan ngoãn, thực chất lại to gan lớn mật, đầy rẫy sơ hở như bây giờ, càng không thể làm ra hành động dùng khăn che mặt để cứu hắn.
Thêm nữa là năng lực kỳ lạ trên người nàng ta. Rõ ràng chỉ là một người phàm, vậy mà lại có thể liên tiếp đánh gục hai tên tu sĩ Kim Đan, còn cõng hắn chạy suốt hai cây số.
Thậm chí còn biết hạ cổ.
Phù Sinh không hề hay biết chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, lớp vỏ ngụy trang của mình đã sắp bị rơi ra. Nàng vẫn đang hớn hở chờ đợi nam chính khen ngợi mình, nào ngờ Yến Tô cất linh thạch xong rồi quay người bỏ đi.
Nụ cười trên mặt cứng đờ, Phù Sinh đuổi theo, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy phải kể công: “Thiếu gia, để mượn được số linh thạch này ta tốn bao nhiêu thời gian, mất hết cả thể diện đấy.”
Yến Tô dường như không nghe thấy, không ngoảnh đầu lại, bước chân vẫn tiến về phía trước.
Phù Sinh lại lải nhải hồi lâu, thấy nam chính vẫn chẳng thèm đếm xỉa tới mình, không khỏi tức tối, trầm mặt xuống không thèm nói gì nữa.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rằng thân phận nhân vật mình xuyên vào chẳng mấy tốt đẹp, nhưng hiện tại nàng đang ở trong cơ thể Xuân Đào, cứ phải đối mặt với thái độ lạnh nhạt của nam chính, rốt cuộc Phù Sinh vẫn thấy khó chịu trong lòng.
Mới vỏn vẹn nửa ngày, vừa bị ghẻ lạnh lại vừa bị bóp cổ. Với tư cách một người hâm mộ, kính lọc của Phù Sinh đối với nam chính đã vỡ vụn mất một nửa, sự kích động nhiệt tình ban đầu lúc mới gặp Yến Tô cũng hoàn toàn nguội lạnh.
***
Suốt dọc đường không nói lời nào, Phù Sinh đi theo sau Yến Tô, hai người đến trước một trận pháp truyền tống.
[Nam chính đây là muốn đi đâu vậy?] Phù Sinh hỏi hệ thống trong lòng.
Thất Thất nói: [Không biết. Từ khi cô tham gia vào, cốt truyện đã chệch hướng rất nhiều so với nguyên tác, hiện tại rất khó để dự đoán được quỹ đạo hành động của nam chính.]
Thấy không hỏi được gì, Phù Sinh cũng không mở miệng nữa, chỉ ngoan ngoãn đi theo nam chính.
Trận pháp truyền tống là trận pháp cao cấp. Để thuận tiện cho việc đi lại, hầu như giữa các huyện thành đều thiết lập trận pháp truyền tống, rút ngắn đáng kể chặng đường. Nhưng cũng chính vì thế mà phí tổn rất cao, hoàn toàn không phải là thứ mà các gia đình bình thường có thể chi trả.
“Mỗi người một viên linh thạch trung phẩm.” Người gác cổng trận pháp truyền tống nói.
Phù Sinh ngay lập tức cảm nhận được sự bóc lột của thế giới này.
Nàng vừa nãy chỉ vẽ ba viên linh thạch trung phẩm mà tinh thần lực đã tiêu hao không ít, có thể thấy giá trị của loại linh thạch này cao cỡ nào. Vậy mà bây giờ chỉ ngồi truyền tống trận một chuyến đã thu phí bằng một viên linh thạch trung phẩm?
Phù Sinh đương nhiên là không có tiền. Nàng thấy nam chính nghe người gác cổng báo giá xong, chỉ lấy ra một viên linh thạch trung phẩm đưa qua. Biết hắn hiển nhiên không định trả luôn phần của mình, nàng không khỏi sốt ruột, sáp lại gần nói: “Thiếu gia, chuyện đó… ta không có linh thạch trung phẩm…”
Nam chính nhìn về phía nàng. Phù Sinh mừng rỡ, đang tưởng nam chính sắp cho mình linh thạch thì lại thấy hắn hờ hững dời mắt đi.
“…”
Ý gì đây?
Nàng cực khổ vẽ ra ba viên linh thạch trung phẩm, thế mà hắn không cho nàng lấy một viên?
Kính lọc hoàn toàn vỡ nát.
Phù Sinh nghiến chặt răng.
Nếu không phải nàng mới đến chưa thích ứng được với thân thể này, tinh thần lực không đủ dồi dào, thì đừng nói là linh thạch trung phẩm, ngay cả linh thạch thượng phẩm nàng cũng tự mình vẽ ra được, việc gì phải hạ mình như vậy?
Người gác cổng bên cạnh cực kỳ không có mắt nhìn, thu tiền của Yến Tô xong trực tiếp chìa tay về phía nàng: “Một viên linh thạch trung phẩm.”
Phù Sinh nén cục tức trong lòng, cố ý làm ra vẻ điềm đạm đáng yêu, ném ánh mắt cầu cứu về phía nam chính.
Nhưng nam chính không hề lay chuyển.
Giọng hối thúc của người gác cổng lại vang lên: “Rốt cuộc có đi hay không, trả tiên đi.”
Giục giục giục, giục cha ngươi đấy à?
Không nhìn ra là nàng không có tiền sao?!
“Tiểu mỹ nhân, cô không có tiền sao, cô muốn đi đâu vậy?”
Ngay lúc Phù Sinh đang ôm cục tức, định chạy ra góc vắng vẽ thêm một viên nữa, thì trong hàng người xếp hàng phía sau bỗng vang lên giọng nói của một thiếu niên.
Phù Sinh quay đầu lại, chỉ thấy đó là một thiếu niên khoảng mười bảy tuổi, mặc y phục màu đỏ.
Thiếu niên có dung mạo tinh xảo, búi tóc đuôi ngựa cao, trông rất trong trẻo, giống như một công tử nhà giàu.