Đến nội dung chính

Chương 35: Không thể mạo hiểm

admin 495 Chữ Cài Đặt

Mực nước Di Hà ngày một dâng cao, việc di dời dân chúng để phòng họa vốn là điều hoàn toàn hợp lý. Nhưng lời của đạo sĩ bói toán lại khiến mọi chuyện bắt đầu đi theo hướng khác thường.

Giang Ngọc Tuân trấn an: “Đừng sợ, chưa đến mức đó đâu.”

“Sao lại chưa!” Trang Hữu Lê trừng to mắt: “Lần này huynh làm lớn chuyện quá rồi…”

Nói rồi, hắn thở dài một hơi, xoay người nhìn về phía sông Di Hà: “Nhỡ đâu trời cứ như lời tên đạo sĩ ấy nói, nắng ráo không mưa, dân chúng chỉ sợ càng tin vào mấy lời mê tín đó… uy tín triều đình cũng sẽ vì thế mà suy giảm.”

Giang Ngọc Tuân khẽ vỗ vai hắn: “Nhưng triều đình không thể vì chuyện đó mà để mấy ngàn dân phải mạo hiểm sống chết trước nguy cơ vỡ đê.”

“Haizz… cũng đúng.” Lặng im hồi lâu, Trang Hữu Lê lẩm bẩm: “Mong lần này không phải công toi một chuyến.”
Nắng trên bờ Di Hà gay gắt đến bỏng rát làn da.

Trên mặt sông lấp lánh ánh sáng chói chang.

“Giờ ngọ rồi.” Trang Hữu Lê đưa tay che nắng: “Tìm chỗ nào mát nghỉ ngơi một lát đi.”

Giang Ngọc Tuân đang định gật đầu, thì chợt nghe sau lưng có tiếng kêu thất thanh: “Dưa! Dưa của ta!”

Y theo phản xạ quay đầu lại, chỉ thấy vài quả dưa không biết từ đâu lăn lông lốc xuống con đường nhỏ trên bờ đê, sắp lăn luôn xuống nước.

Giang Ngọc Tuân lập tức bước tới, ôm cả đám dưa vào lòng.

Sau đó, không nhịn được cúi đầu khẽ ngửi.

Từ thời xa xưa, trên đất Hoa Hạ chỉ có loại dưa này là trái cây phổ biến.

Vương hầu quý tộc cực kỳ say mê hương vị ấy.

Hương trái cây thoảng qua, chớp mắt đã tràn ngập khứu giác.

Dù cách một thiên niên kỷ, nhưng mùi thơm của dưa vẫn chẳng khác gì trong ký ức của Giang Ngọc Tuân.
“Tạ trời tạ đất!” Một phụ nhân trung niên lảo đảo chạy từ bờ đê xuống, vừa thấy đã quỳ sụp xuống: “Dân phụ vô tình quấy rầy nhị vị đại nhân, tội đáng muôn chết! Dân phụ xin lập tức đem dưa trở lên.”

“Phu nhân mau đứng dậy đi!” Giang Ngọc Tuân bị bà dọa cho giật mình.

Thấy Giang Ngọc Tuân nhất thời không rảnh tay, Trang Hữu Lê vội vàng tiến lên đỡ phụ nhân kia dậy.

Bờ đê dốc không hề thoai thoải, một mình một người muốn vác hết đống dưa lên trên, rõ ràng không phải chuyện dễ.

Giang Ngọc Tuân liền chia cho Trang Hữu Lê mấy quả.

“Không sao đâu, chúng ta giúp phu nhân mang lên vậy.”

Nói rồi, cả hai cùng quay người bước lên bờ đê.

“… Việc này sao mà dám làm bẩn tay các đại nhân chứ!” Nông phụ vừa đi vừa liên tục cảm tạ, mặt cũng vì thế mà đỏ ửng lên.