Cung Vũ Dương được dựng từ tiền triều, khi chọn vị trí chỉ chú trọng phương hướng cát hung, chẳng đếm xỉa gì đến quy luật địa thế.
Kết quả là lại xây đúng vào nơi trũng thấp nhất toàn thành Chiêu Đô.
Vị trí sai lầm, thêm vào thiết kế bất cập khiến mấy chục năm sau đó, nơi đây cứ lặp đi lặp lại cảnh nước ngập.
Thiếu niên vô cùng nghiêm túc, ánh mắt thành tâm khẩn thiết.
Y cho rằng đến đây là đã đủ rồi, nhưng còn chưa kịp thở phào, thanh âm Ứng Trường Xuyên lại vang lên từ sau bức họa bình phong: “Ái khanh đã biết Đại Chu ‘quốc khố trống rỗng, dân chúng khốn cùng’, vậy cớ sao còn khuyên cô đại quy mô kiến thiết?”
Khá lắm!
… Ứng Trường Xuyên rõ ràng đang cố tình bắt bẻ y.
Nghĩ tới cái “debuff” trời ban của mình, tim Giang Ngọc Tuân chợt run lên.
Cảm giác sợ hãi như cơn sóng lớn phủ trùm lên đầu.
Thế nhưng, y vẫn không dừng lại.
“Muôn tâu bệ hạ, cung Vũ Dương nằm nơi trũng thấp, ngày thường đã ẩm thấp lạnh lẽo, dẫu không ngập lụt thì cũng không phải chốn thích hợp để cư ngụ.”
Dứt lời, lòng Giang Ngọc Tuân đã lạnh giá hơn cả cơn mưa xối xả ngoài điện Vũ Dương.
Ứng Trường Xuyên băng hà khi mới chỉ khoảng ba mươi.
Trong thời đại tuổi thọ ngắn ngủi, đó đã tính là rất sớm.
Giới sử học phỏng đoán, ngoài vết thương từ chiến trận, nguyên nhân lớn khác là do làm việc quá độ và sống lâu trong môi trường âm u ẩm thấp của cung Vũ Dương.
Cái chết của Ứng Trường Xuyên là nguyên nhân trực tiếp khiến Đại Chu sụp đổ, thiên hạ đại loạn.
So với hậu quả ấy, chút công trình này có đáng là gì?
Thiếu niên ngừng một lát, lại nói tiếp: “Thần cho rằng bệ hạ mắc bệnh là chuyện nhỏ, tổn thọ mới là chuyện lớn.”
… Tổn, tổn thọ?
Giang Ngọc Tuân y đang nói cái gì vậy?!
Thị tòng ướt đẫm bên ngoài khựng lại một chốc, chậm rãi rút thanh kiếm đeo bên hông ra.
Phản ứng của những người xung quanh không ngăn được lời tiếp theo của Giang Ngọc Tuân, trái lại câu sau càng khiến người nghe chấn động: “Nếu bệ hạ băng hà, Đại Chu át cũng theo đó mà diệt vong. Đến lúc ấy, thiên hạ sinh linh trôi dạt trong loạn thế, gia đình ly tán, ấy mới là bất hạnh lớn nhất…”
Lời vừa rơi, trong điện Triều Càn chỉ còn lại sự tĩnh lặng như chết.
Bệ hạ… tổn thọ.
Đại Chu… mất nước.
Những từ ngữ cấm kỵ bậc nhất, vậy mà bị Giang Ngọc Tuân một hơi nói hết ra.
Là y điên rồi, hay ta mới là kẻ loạn trí?
Lời đã nói ra, chẳng thể thu lại.
Không biết từ lúc nào, Giang Ngọc Tuân đã siết chặt nắm tay.
Giờ khắc này, y chỉ còn một con đường.
Lấy cứng đối cứng.
Vị “trung thần ngay thẳng” này, Giang Ngọc Tuân y nhất định sẽ làm đến cùng!
Thiếu niên chợt ngẩng đầu, nhìn vào bóng áo đỏ sẫm sau bức bình phong: “Văn thần lấy cái chết để can gián, võ tướng lấy cái chết để báo quốc, vốn là đạo lý ngàn đời không đổi. Phụ thân thần chết nơi sa trường, là anh hùng của Đại Chu. Thần là con trai của người, tự nhiên không thể khiến gia phụ mất mặt.”
“Lời thần nói hôm nay, là vì bệ hạ, càng là vì thiên hạ, không thẹn với lương tâm.”
“Mong bệ hạ xem xét.”