Đám thị tòng không khỏi kinh hãi, song người phía sau bình phong sơn son vẫn bình thản như thường.
Một lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn ra mảng mây xám xịt vô biên ngoài điện Triều Càn.
Cuối cùng, Ứng Trường Xuyên lại cúi đầu tiếp tục phê tấu chương trên tay.
Tựa như ngoài kia, chỉ là một trận mưa nhỏ như thường ngày.
Nửa khắc sau, hắn trầm giọng phân phó: “Chiếu ngục ẩm thấp, truyền con trai đại tướng quân, đưa vào cung Vũ Dương.”
Điện Triều Càn, ánh đèn lay động theo gió mạnh, lúc sáng lúc tối.
Sau bức bình phong chạm khắc tinh xảo, thấp thoáng một bóng người khoác áo dài đỏ sẫm.
Ứng Trường Xuyên khẽ đặt ngón tay lên trán, chậm rãi mở miệng: “Cô không ngờ, ái khanh lại có năng lực tiên đoán mưa dông.”
Lời vừa dứt, ánh mắt hắn xuyên qua bình phong, hứng thú dừng lại trên người Giang Ngọc Tuân.
Thiếu niên lập tức cảm thấy như kim châm sau lưng.
“Bệ hạ hiểu lầm.” Giang Ngọc Tuân vội điều chỉnh hơi thở: “Thần không hề biết thuật đoán mưa.”
Vừa nói, y vừa giơ tay lên trán, thi lễ, đồng thời nói một mạch lời giải thích đã chuẩn bị sẵn từ trong chiếu ngục: “Không rõ bệ hạ còn nhớ, vào tiết Hạ Chí năm ngoái, quận Lan Trạch từng xảy ra trận mưa lớn không?”
Trận mưa ấy đã làm vỡ đê, gây họa khắp nơi, hàng vạn mẫu ruộng tốt bị ngập, chưa từng có tiền lệ.
Thân là hoàng đế, Ứng Trường Xuyên dĩ nhiên nhớ rõ.
“Hửm.”
“Thần từ nhỏ đã sống ở quận Lan Trạch. Trong ký ức của thần, nơi ấy chưa từng có trận mưa nào lớn đến thế, cho nên đến nay vẫn còn khắc ghi hình ảnh thiên tượng mấy ngày đó… Mà thiên tượng ở Chiêu Đô hôm qua, giống hệt năm ngoái. Thêm nữa, lúc thần dự yến có phát hiện điện Vũ Dương nằm ở vùng trũng, thoát nước không tốt… nên mới nảy ra suy đoán này.”
Tiếng tim đập của Giang Ngọc Tuân dồn dập lên tận màng nhĩ, thậm chí lấn át cả tiếng mưa xối xả ngoài cửa sổ.
Ngay giây khắc đó, một thị tòng mặc áo thêu hoa, toàn thân ướt đẫm xông vào điện, quỳ sụp xuống đất, lớn tiếng bẩm: “Khởi bẩm bệ hạ, nước sông hộ thành gần Huyền Thông Môn đã tràn lên bờ. Trong cung Vũ Dương… cũng… cũng bắt đầu ngập rồi. Thỉnh bệ hạ tạm thời rời cung lánh nước…”
Tất cả mọi việc, đều đúng như lời Giang Ngọc Tuân đã nói.
Ứng Trường Xuyên không hề để ý đến thị tòng, trái lại lại nhìn về phía thiếu niên.
Như thể đang chờ đợi câu trả lời của y.
Ngoài cửa sổ, mưa lớn như dải ngân hà đổ xuống, Giang Ngọc Tuân khựng lại một chốc, rồi cất giọng vang dội: “Rời cung lánh nước chỉ là kế tạm thời. Nếu có thể, thần cầu xin bệ hạ sớm ngày tu sửa cung Vũ Dương, chỉnh trị hệ thống thủy lợi của Chiêu Đô, hòng tránh cảnh lụt lội tái diễn.”