Đến nội dung chính

Chương 24

admin 655 Chữ Cài Đặt

Hắn cần tìm một thứ khác. Một thứ không tranh lương thực với dân đó là nguyên liệu phải rẻ.

Tốt nhất có thể tìm ngay trong núi. Có thể làm no bụng mà bảo quản lâu.

Phải khiến người ta sẵn lòng bỏ tiền mua.

Bạch Nguyên chậm rãi ngồi dậy. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào phòng.

Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc sọt đặt ở góc tường nơi những củ nâu xấu xí nằm im trong đó.

Ba mươi văn một sọt.

Nếu tự lên núi đào thì thậm chí ba mươi văn cũng không cần tuy nhiên mình hắn quá yếu.

Một ý tưởng dần hình thành trong đầu Bạch Nguyên. Bởi có một vấn đề quan trọng hơn là khử vị chát.

Nếu không giải quyết được vấn đề ấy, tất cả suy nghĩ đều vô dụng.

Bạch Nguyên lẩm bẩm tính toán nghĩ. Thất bại một lần thì thử lần hai.

Không được thì đổi phương pháp.

Hắn không tin một người hiện đại lại thật sự bó tay trước một củ mọc đầy trên núi.
Sáng hôm sau.

Trời còn chưa sáng hẳn, trong sân Bạch gia đã vang lên tiếng động.

Bạch Vân Sơn vừa mặc xong y phục chuẩn bị trở lại huyện nha thì nhìn thấy đệ đệ đang ngồi xổm cạnh giếng.

Trước mặt hắn bày ba chiếc chậu.

Một chậu nước trong.

Một chậu nước tro.

Một chậu nước không biết đã pha thứ gì.

Bên cạnh còn đặt mấy củ đã được thái thành từng lát mỏng.

Bạch Vân Sơn đứng nhìn một lúc hỏi: “Đệ làm gì vậy?”

Bạch Nguyên không ngẩng đầu: “Kiếm tiền.”

Lại là hai chữ ấy. Bạch Vân Sơn bật cười: “Vậy huynh chờ xem đệ kiếm được bao nhiêu.”

Hắn đi được vài bước, Bạch Nguyên bỗng gọi lại: “Đại ca huynh ở huyện nha.”

Bạch Nguyên ngừng một chút: “Có thể giúp đệ để ý một chuyện không?”

“Đừng chỉ xem thứ gì đang tăng giá. Huynh giúp đệ xem.”
“Thứ gì đang bán chạy nhất.”

Bạch Vân Sơn hơi khựng lại: “Có khác nhau sao?”

Bạch Nguyên cười: “Tăng giá là vì thiếu. Nhưng bán chạy mới là thứ người ta thật sự cần.”

Bạch Vân Sơn nhìn hắn thêm một lúc sau đó gật đầu đáp ứng: “Được. Huynh sẽ để ý.”

Nói xong, hắn đẩy cửa rời đi.

Bạch Nguyên nhìn theo bóng huynh trưởng khuất dần trên con đường đầu thôn rồi mới cúi xuống ba chiếc chậu trước mặt.

Chỉ biết làm ra thứ mới là chưa đủ. Phải biết người ta cần thứ gì.

Mà hắn có một người huynh trưởng làm việc ngay tại huyện thành.

Đây chính là ưu thế mà nguyên chủ trước kia chưa từng biết tận dụng.

Bạch Nguyên cầm lát củ đầu tiên lên, ném vào chậu nước tro quyết tâm: “Bắt đầu thôi.”

Bạch Nguyên xắn tay áo lên, cúi xuống chiếc chậu trước mặt.

Số củ mua từ huyện hôm qua đã được hắn chia thành mấy phần.
Một phần gọt sạch vỏ, thái thành lát mỏng rồi ngâm trực tiếp trong nước lạnh. Một phần ngâm trong nước tro đã lọc sạch.

Phần còn lại hắn thử dùng nước muối loãng.

Hắn không nhớ chính xác phương pháp xử lý loại củ này. Chỉ mơ hồ biết những thứ có vị chát hoặc chứa chất gây ngứa thường phải trải qua công đoạn ngâm, rửa nhiều lần rồi mới có thể ăn được.

Nếu đã không nhớ vậy thì thử. Cùng lắm mất vài củ.

Bạch Nguyên cầm con dao nhỏ, gọt lớp vỏ nâu bên ngoài.

Bạch mẫu từ trong bếp bước ra, nhìn ba cái chậu bày thành hàng giữa sân mà không nhịn được lắc đầu:

“Con đừng có nghịch đến mức cả sân toàn nước là được.”

Bạch Nguyên không ngẩng đầu: “Con đang làm việc đứng đắn mà.”

Bạch mẫu đáp qua loa: “Ừ. Lần nào con bày thứ kỳ quái ra cũng nói mình đang làm việc đứng đắn.”

Bạch Nguyên: “…”

Hắn cảm thấy uy tín mình vừa gây dựng được sau nạn châu chấu vẫn còn hơi mong manh.