Bạch Nguyên quay sang cha quyết: “Chúng ta mua đồ trước.”
Bạch Chính Đức lần này không phản đối.
Hai người mua muối, dầu cùng một số vật dụng cần thiết.
Không nhiều cũng chỉ đủ cho gia đình dùng khoảng hai ba tháng.
Bạch Nguyên không có ý định đầu cơ vì nhà hắn không có nhiều bạc vốn.
Hai là thời đại này khác hiện đại những thứ liên quan trực tiếp đến sinh kế của dân chúng, kiếm được tiền chưa chắc đã giữ được mạng.
Hắn muốn làm giàu như không muốn tìm chết.
Mua xong đồ, Bạch Nguyên lại kéo cha đi quanh chợ.
Bạch Chính Đức cuối cùng không nhịn được nữa nói: “Con còn tìm gì?”
Hắn đáp: “Cơ hội kiếm tiền.”
Bạch Chính Đức nhìn con trai. Ông cảm thấy từ khi khỏi bệnh, đứa con này càng ngày càng khiến ông nhìn không thấu.
Bạch Nguyên lại chẳng để ý. Vật tư từ bên ngoài không vào được.
Vậy những thứ có thể sản xuất ngay tại địa phương sẽ trở nên có giá trị.
Thứ nhất là lương thực. Nhưng lương thực vừa thu hoạch, lại liên quan đến thuế và mạng sống của cả nhà, tuyệt đối không thể tùy tiện động vào.
Thứ hai là rau không đáng bao nhiêu tiền và để nhanh héo.
Thứ ba là thịt tuy nhiên nuôi gia súc cần thời gian.
Vậy còn gì?
Ánh mắt Bạch Nguyên lướt qua khu chợ nào là khoai, đậu, trứng, nấm, mộc nhĩ, cá sông.
Bỗng nhiên bước chân hắn dừng lại. Ở góc chợ có một lão nông đang ngồi xổm trước một chiếc sọt lớn.
Bên trong chất đầy những củ nhỏ màu nâu vàng không ai hỏi mua.
Bạch Nguyên nhìn chằm chằm hồi lâu.
Bạch Chính Đức thấy vậy cũng nhìn theo: “Con muốn ăn củ nâu?”
Hắn tò mò hỏi: “Củ nâu?”
Bạch Chính Đức đáp: “Thứ này mọc đầy trên núi. Người nghèo lúc đói quá mới đào về ăn, vừa chát vừa khó nuốt.”
Bạch Nguyên lập tức ngồi xổm xuống. Hắn cầm một củ lên xem xét.
Lão nông thấy có khách liền vui vẻ: “Tiểu tử ngươi muốn mua sao?”
“Một sọt ba mươi văn.”
Rẻ đến mức gần như cho không nên Bạch Nguyên lại hỏi: “Trên núi còn nhiều không?”
Lão nông lập tức đáp: “Nhiều!”
“Thứ này chẳng đáng tiền, đào về còn tốn công. Nếu tiểu tử ngươi muốn, ngày mai lão
có thể đào thêm.”
Bạch Nguyên không trả lời ngay. Trong đầu hắn nhanh chóng tính toán.
Nếu thứ này đúng với loại củ hắn từng biết. Sau khi xử lý đúng cách, vị chát có thể giảm đi đáng kể.
Quan trọng nhất là nó chứa nhiều tinh bột.
Tinh bột.
Hai chữ ấy khiến mắt Bạch Nguyên sáng lên.
Ở một nơi dầu, gạo và lương thực chế biến đều đang tăng giá mà tinh bột có thể làm được bao nhiêu thứ?
Làm bánh.
Làm bột.
Làm thức ăn dự trữ.
Thậm chí còn có thể chế biến thành những món mà nơi này chưa từng xuất hiện.
Bạch Nguyên đứng bật dậy: “Cha.”
Bạch Chính Đức hỏi: “Lại sao nữa?”
Bạch Nguyên đáp: “Mua đi cha.”
Bạch Chính Đức nhìn sọt củ chẳng ai thèm ngó nói: “Con chắc chứ?”
Bạch Nguyên quay sang lão nông về sớm: “Chắc. Sọt này ta lấy.”
Lão nông mừng rỡ. Nhưng ngay khi ông định bê sọt lên, Bạch Nguyên lại nói: “Khoan đã.”
“Ngày mai ông có thể mang thêm cho ta không?”
Lão nông sửng sốt hỏi: “Bao nhiêu?”
Bạch Nguyên nói: “Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu.”
Bạch Chính Đức lập tức kéo tay hắn: “Nguyên nhi!”
Bạch Nguyên lại bình tĩnh nói tiếp: “Nhưng ta có điều kiện.”
Lão nông hỏi: “Điều kiện gì?”
Bạch Nguyên đáp: “Không được đào củ quá nhỏ. Không được đào sạch một khu. Củ non phải để lại.”
Lão nông ngơ ngác. Ông chưa từng nghe người mua nào đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy.
Nhưng chỉ cần có bạc, ông lập tức gật đầu: “Được!”
Bạch Nguyên lấy tiền trả ba mươi văn đổi lấy cả sọt.