Đến nội dung chính

Chương 19

admin 662 Chữ Cài Đặt

Những lời khen cho gia đình cậu ngày một nhiều hơn.

Bạch Nguyên từ một đứa trẻ bị mọi người trong thôn xem là có chút cổ quái, giờ đây dần trở thành người mà ai gặp chuyện cũng muốn hỏi ý kiến.

Sáng hôm nay, sau khi thu hoạch xong, cả thôn tập trung trước sân đình.

Bạch Chính Đức dẫn theo Bạch Nguyên cùng bà con làng xóm, chất từng bao lương thực lên xe bò.

Đây là phần lương thực phải nộp cho triều đình.

Nhìn những bao thóc đầy ắp trước mắt, Bạch Nguyên bất giác thở phào.

Ít nhất, cửa ải đầu tiên đã vượt qua.

Nhưng khi đoàn xe vừa rời khỏi thôn, Bạch Chính Đức lại thấp giọng dặn:

“Nguyên nhi, lát nữa lên huyện, con cứ đi theo cha. Đừng tùy tiện nói chuyện.”

Bạch Nguyên hơi ngẩn ra hỏi: “Cha, có chuyện gì sao?”

Bạch Chính Đức im lặng một lúc mới đáp:

“Cha cũng không biết. Chỉ là năm nay tình hình trong huyện có vẻ không được bình thường.”
Bạch Nguyên nhìn về phía con đường đất dài phía trước. Thuế lương đã đến lúc phải nộp.

Thế nhưng, chuyến lên huyện lần này lại khiến Bạch Nguyên nhận ra một chuyện còn đáng lo hơn.

Giá cả đang tăng chóng mặt.

Một cân muối, một cân thịt vốn chỉ cần vài lượng bạc là có thể mua được, nay giá đã tăng lên hai mươi, thậm chí ba mươi lượng một cân.

Bạch Chính Đức than: “Cái giá này sao có thể tăng đến mức ấy?”

Không chỉ muối thịt, mà dầu, vải vóc, lương khô và không ít vật dụng thiết yếu khác cũng đồng loạt tăng giá.

Trên đường trở về, cậu còn vô tình nghe được mấy người dân bàn tán rằng vài tiểu viện chuyên khuyến học, vốn chỉ nhận trẻ con nhà giàu trong huyện, nay cũng lần lượt đóng cửa.

Bạch Nguyên nghe đến đó, bước chân bất giác chậm lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, trong lòng mơ hồ xuất hiện một dự cảm chẳng lành.
Xe bò lộc cộc chạy trên con đường đất. Chuyện này tuyệt đối không bình thường.

Tiếng Bạch Chính Đức kéo hắn trở về thực tại nói: “Nguyên nhi.”

Bạch Nguyên ngẩng đầu đáp: “Cha?”

Bạch Chính Đức đánh xe, thuận miệng hỏi:

“Từ lúc rời huyện thành đến giờ con cứ cau mày mãi. Đang nghĩ chuyện gì vậy?”

Bạch Nguyên do dự một lát nói: “Cha, giá đồ trong huyện tăng từ bao giờ?”

Bạch Chính Đức suy nghĩ nói: “Khoảng hơn nửa tháng trước đã nghe người ta nhắc đến rồi. Ban đầu chỉ là muối với dầu đắt hơn một chút, mọi người cũng chẳng để tâm.”

Ông thở dài: “Nhưng mấy ngày gần đây. Quả thật tăng quá nhanh.”

Bạch Nguyên lập tức hỏi: “Chuyện này cha không rõ. Vậy thương đội thì sao?”

Bạch Chính Đức quay đầu nhìn hắn: “Thương đội?”

Bạch Chính Đức im lặng suy nghĩ một lúc nói: “Dạo gần đây hình như ít thật.”
Ánh mắt Bạch Nguyên lập tức thay đổi nghĩ. Những thương nhân từ nơi khác đến huyện.

Quả nhiên. Vậy vấn đề rất có thể nằm ở đường vận chuyển.

Hoặc là nơi khác xảy ra thiên tai. Hoặc đường buôn bán xảy ra vấn đề.

Tệ hơn nữa có thể có chiến sự.

Nghĩ đến hai chữ cuối cùng, mí mắt Bạch Nguyên khẽ giật.

Hắn cố gắng lục lại ký ức về cuốn tiểu thuyết Phúc Tinh Kiều Thê.

Đáng tiếc, trước kia hắn đọc truyện chỉ để giết thời gian. Những chuyện xảy ra sau đó hắn chỉ nhớ đại khái.

Nam chính gặp quý nhân sau đó gia đình phát tài.

Bạch Nguyên bỗng khựng lại. Hắn nhớ ra rồi!

Trong truyện hình như từng có một đoạn nhắc đến việc kiếm được món tiền đầu tiên nhờ một đợt khan hiếm hàng hóa.

Nhưng cụ thể là thứ gì?

Hắn không nhớ!

Bạch Nguyên thấp giọng lẩm bẩm: “Chết tiệt.”

Biết trước có ngày xuyên vào đây, lúc ấy hắn nhất định vừa đọc vừa ghi chú từng chương.