Đến nội dung chính

Chương 16

admin 640 Chữ Cài Đặt

“Nhưng theo dân làng kiểm tra…”

“Có lẽ tình trạng đã xuất hiện từ trước đó.”

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Huyện lệnh nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Trong lòng ông nhanh chóng tính toán phải lập tức phái người xuống kiểm tra.

Nhưng nếu báo cáo lên trên mà cuối cùng chỉ là một đợt sâu bệnh nhỏ.

Ông cũng sẽ bị cấp trên trách cứ vì làm lớn chuyện. Còn nếu không báo đến lúc châu chấu thật sự lan rộng.

Hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, huyện lệnh chậm rãi đứng dậy nói:

“Chuyện này không được xem nhẹ.”

Ông nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài, ánh nắng buổi sáng đang phủ xuống mái ngói của huyện nha.

Nhưng trong lòng ông lại chẳng có chút nhẹ nhõm nào.

Có lẽ cả huyện sẽ phải đối mặt với một trận đại họa chưa từng có.

Sau khi nghe hết lời Bạch Vân Sơn, huyện lệnh ngồi im hồi lâu.
Cuối cùng, ông lập tức đưa tay gọi sai nha đứng bên ngoài: “Truyền lệnh xuống. Chia người ra.”

“Đi kiểm tra toàn bộ các thôn trong phạm vi huyện quản lý.”

“Nhất định phải xem kỹ ruộng lúa, ruộng ngô và các loại hoa màu.”

“Nếu phát hiện tình trạng lá bị gặm khuyết. Lập tức ghi chép lại.”

Sai nha lập tức chắp tay nhận lệnh: “Vâng, đại nhân.”

Không lâu sau, từng đội sai nha cưỡi ngựa rời khỏi huyện nha.

Bọn họ chia nhau đi về các hướng.

Từng thửa ruộng một được xem xét.

Ban đầu, mọi người vẫn nghĩ có lẽ chỉ là tình trạng riêng của một vài nơi.

Nhưng càng kiểm tra…

Ở thôn thứ nhất…

Hoa màu xuất hiện những vết gặm khuyết ở mép lá.

Ở thôn thứ hai…

Tình trạng cũng hoàn toàn giống nhau.

Đến thôn thứ ba, thứ tư…

Kết quả vẫn không hề thay đổi.

Từng đội người lần lượt trở về huyện nha.
Huyện lệnh ngồi trong công đường nghe từng người báo cáo: “Khởi bẩm đại nhân.”

“Thôn phía Đông có tình trạng tương tự.”

“Khởi bẩm đại nhân. Ba thôn phía Nam đều phát hiện hoa màu bị gặm khuyết.”

“Khởi bẩm đại nhân.”

“Các thôn phía Tây cũng xuất hiện tình trạng tương tự.”

“Thậm chí có một số ruộng đã bị tổn thất khá nhiều.”

Một báo cáo.

Hai báo cáo.

Ba báo cáo.

Càng nghe…

Hai hàng lông mày của huyện lệnh càng nhíu chặt.

Huyện lệnh chậm rãi tựa người vào ghế. Ông đưa tay day nhẹ thái dương.

Quả nhiên…

Chuyện Bạch Vân Sơn báo cáo không phải chuyện của riêng một thôn.

Ông thở dài: “Năm nay… E rằng vụ mùa thật sự nghiêm trọng rồi.”

Mà triều đình năm nay lại đang thúc giục thu thuế rất gắt. Nếu sản lượng giảm chức quan của ông e rằng cũng chẳng còn.

Huyện lệnh ngồi suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, ông nhớ đến người đầu tiên báo cáo là Bạch Vân Sơn.
Cũng nhớ đến lời anh nói về Bạch Nguyên.

Một đứa trẻ đã sớm phát hiện tình trạng bất thường.

Còn nghĩ ra những biện pháp tạm thời để khoanh vùng và phòng ngừa.

Huyện lệnh lập tức truyền người gọi Bạch Vân Sơn trở lại.

Không lâu sau, Bạch Vân Sơn lần nữa bước vào công đường.

Huyện lệnh nhìn anh, vẻ mặt đã khác hẳn lúc sáng nói: “Ngươi về nhà. Đem chuyện hôm nay báo lại cho phụ thân ngươi.”

Bạch Vân Sơn lập tức chắp tay: “Vâng, đại nhân.”

Huyện lệnh tiếp tục nói: “Bảo phụ thân ngươi và đệ đệ cùng lên huyện một chuyến.”

Bạch Vân Sơn hơi ngẩn người: “Đại nhân muốn gặp cả hai người?”

Huyện lệnh gật đầu: “Đặc biệt là đệ đệ ngươi.Ta muốn gặp tiểu tử đó.”

Bạch Vân Sơn hiểu ý, lập tức đáp: “Vâng.”

Huyện lệnh nhìn anh rồi nói tiếp: “Chuyện này nếu không có người trong thôn các ngươi báo lên trước.”

“E rằng chúng ta còn chưa biết tình hình đã nghiêm trọng đến mức này.”