Đến nội dung chính

Chương 14

admin 654 Chữ Cài Đặt

Bạch Chính Đức thấy cậu thì quay người lại hỏi cậu: “Sao vậy?”

Bạch Nguyên lập tức nói: “Con vừa nghĩ ra một cách có thể sẽ hỗ trợ thêm được cho làng.”

“Mọi người có thể huy động trẻ con trong làng đi bắt ếch.”

“Ếch có thể giúp ăn những loại sâu bọ và côn trùng trong ruộng.”

“Nếu mỗi ruộng thả vài con, chúng có thể tự tìm thức ăn.”

Mấy bác nông dân nghe vậy đều nhìn nhau. Một người hỏi: “Thả ếch vào ruộng?”

Bạch Nguyên liền nói: “Nhưng trước mắt chỉ thử. Mỗi ruộng thả khoảng hai đến ba con.”

“Chúng ta chia đều cho các thửa ruộng đang bị tổn thất.”

Bạch Chính Đức suy nghĩ một lúc. Sau đó ông gật đầu đồng ý: “Được. Nếu không gây hại cho ruộng thì cứ thử.”

Chẳng bao lâu sau, tin tức lại truyền khắp làng.

Những đứa trẻ vốn thường ngày chỉ đi mò cua bắt ốc để chơi, hôm nay lại trở thành những người được cả làng trông chờ.
Đến chiều, một nhóm trẻ con kéo nhau trở về sôi nổi gọi cậu: “Anh Nguyên! Chúng em bắt được rồi!”

Bạch Nguyên lập tức chạy tới. Trong những chiếc giỏ tre là từng con ếch xanh đang nhảy nhót.

Cậu cẩn thận kiểm tra một lượt rồi nói: “Nhớ nhé. Không được làm chúng bị thương.”

“Chúng ta còn phải nhờ chúng giúp bảo vệ ruộng.”

Mấy đứa trẻ lập tức gật đầu.

Sau đó, Bạch Nguyên cùng Bạch Chính Đức và các bác nông dân chia số ếch bắt được thành từng phần.

Bạch Nguyên tự tay mang từng con ếch đến mép ruộng rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

Ếch vừa được thả lập tức nhảy vào đám cỏ.

Có con nằm im dưới bóng lá. Có con nhảy thẳng xuống rãnh nước.

Mọi người đứng xung quanh nhìn theo. Một bác nông dân hồi hộp hỏi:

“Không biết có hiệu quả thật không?”

Bạch Nguyên nhìn những con ếch đang dần biến mất giữa ruộng cậu nói: “Nhưng ít nhất chúng ta có thể thử.”
“Chỉ cần có thể giảm bớt côn trùng phá hoại hoa màu…”

“Chúng ta sẽ có thêm thời gian để tìm ra nguyên nhân.”

Bạch Chính Đức đứng bên cạnh nghe vậy, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

Ông nhìn cánh đồng trước mặt.

Tất cả đều là những cách làm mà trước đây ông chưa từng nghĩ đến.

Nhưng điều khiến ông kinh ngạc nhất… Lại chính là đứa con trai của mình.

Bạch Nguyên vốn chỉ là một đứa trẻ trong mắt ông.

Vậy mà từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cậu liên tục nghĩ ra từng cách một để cứu hoa màu.

Bạch Chính Đức khẽ thở dài: “Nguyên nhi.”

Bạch Nguyên quay đầu: “Vâng?”

Bạch Chính Đức nhìn con trai, ánh mắt đầy tự hào:

“Cha không biết giấc mơ của con rốt cuộc từ đâu mà có.”

“Nhưng lần này…”

“Cha tin con.”

Bạch Nguyên nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên.

Cậu không nói gì. Chỉ quay đầu nhìn về phía những thửa ruộng xanh mướt.
Mong rằng cả làng vơi bớt phần nào phải đối mặt với một vụ mất mùa.

Tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, cả nhà Bạch gia ngồi quây quần trong gian nhà chính kể lại mọi chuyện.

Bạch Vân Sơn ngồi bên cạnh nghe rất chăm chú.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng: “Cha.”

“Nếu tình hình này chỉ xảy ra ở vài thửa ruộng thì còn dễ xử lý.”

“Nhưng hôm nay con nghe cha kể…”

“Chẳng phải gần như cả làng đều đã xuất hiện tình trạng này sao?”

Bạch Chính Đức gật đầu: “Đúng. Không chỉ một nhà.”

“Càng kiểm tra càng thấy nhiều.”

Bạch Nguyên ngồi bên cạnh cũng im lặng.

Cậu biết trong lòng mọi người đang lo lắng điều gì.

Đến lúc ấy, mấy biện pháp tạm thời này căn bản không thể bảo đảm được cả vụ mùa.

Bạch Vân Sơn trầm ngâm hồi lâu.

Anh vốn thường ngày lên huyện làm việc, tiếp xúc với không ít người trong nha môn.