Đến nội dung chính

Chương 12

admin 639 Chữ Cài Đặt

Lời vừa nói ra, mấy người đứng xung quanh đều ngơ ngác: “Trưởng thôn, ông muốn nói gì vậy?”

Bạch Chính Đức lập tức lắc đầu: “Thằng bé Bạch Nguyên sáng nay ra đồng chỉ tôi mới biết.”

“Chuyện này để ta hỏi lại tụi nhỏ xem.”

Nói xong, ông đứng dậy, nhanh chóng bước ra sân.

Bạch Chính Đức đã nhìn thấy Bạch Nguyên đang ngồi bên bàn.

Cậu vẫn đang cẩn thận quan sát mấy chiếc lá bị gặm khuyết mà mọi người mang đến.

Nghe thấy tiếng bước chân, Bạch Nguyên lập tức ngẩng đầu:

“Cha. Mọi người trong thôn kiểm tra xong rồi sao?”

Bạch Chính Đức gật đầu. Ông đi đến bên cạnh con trai út, kéo ghế ngồi xuống.

Sau vài giây im lặng, ông mới thấp giọng hỏi:

“Nguyên nhi.”

“Con nói cho cha biết.”

“Chuyện này… con thật sự đã từng mơ thấy sao?”

Bạch Nguyên nhìn cha mình.

Thấy ánh mắt ông không còn vẻ nghi ngờ như lúc trước mà thay vào đó là sự tin tưởng.
Cuối cùng… Cha cũng tin mình.

Bạch Nguyên khẽ gật đầu: “Con đã từng mơ thấy.”

“Trong giấc mơ, hoa màu trong làng cũng xuất hiện tình trạng như thế này.”

Bạch Chính Đức im lặng.

Có những chuyện dù không thể giải thích, nhưng nếu nó đã xảy ra trước mắt…

Ông cũng không còn lý do để phủ nhận: “Vậy con nghĩ bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Cậu suy nghĩ hồi lâu. Trước tiên phải ngăn tình trạng lây lan. Không thể tùy tiện dùng thuốc.

Nếu xử lý sai, chẳng những không cứu được hoa màu mà còn có thể khiến cả ruộng bị hỏng.

Bạch Nguyên ngẩng đầu nói: “Việc đầu tiên chúng ta cần làm không phải là tìm cách diệt nó.”

“Mà là khoanh vùng.”

Bạch Chính Đức lập tức chăm chú lắng nghe: “Khoanh vùng?”

Bạch Nguyên gật đầu: “Cần phải đánh dấu lại.”

“Chúng ta đã xác định được khu vực nào đã xuất hiện dấu hiệu bị gặm.”
“Như vậy mới có thể theo dõi xem tình trạng có tiếp tục lan rộng hay không.”

Bạch Chính Đức suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Cha sẽ gọi mọi người.”

Không lâu sau, Bạch Chính Đức cùng mấy bác hàng xóm quay trở lại ruộng.

Các bác nông dân đi quanh từng thửa ruộng, dùng những cây que củi cắm xuống đất làm mốc.

Sau đó lấy những mảnh vải màu buộc lên đầu que.

Nơi nào có dấu hiệu tổn thất nhiều thì buộc vải màu nổi bật.

Nơi nào chỉ mới xuất hiện vài chiếc lá bị gặm thì dùng một màu khác.

Chẳng mấy chốc, những thửa ruộng vốn xanh mướt đã xuất hiện từng khu vực được phân chia rõ ràng.

Bạch Nguyên đi một vòng cẩn thận ghi nhớ vị trí từng khu vực.

Sau đó mới quay sang hỏi: “Các bác. Quanh thôn mình có chỗ nào có cây xoan không?”

Một bác lớn tuổi suy nghĩ rồi nói: “Cây xoan thì hình như phía cuối con đường đất ngoài làng có mấy cây.”
Bạch Nguyên tiếp tục hỏi: “Còn cây sầu đâu?”

Một người khác lập tức đáp: “Nhà tôi có một cây. Nhưng không biết có đủ lá không.”

Bạch Nguyên gật đầu: “Có là được. Còn cây trầu bác nào có không?”

Lần này một bà bác đứng gần đó lên tiếng: “Nhà tôi có.Trầu không mọc quanh giàn sau nhà.”

Bạch Nguyên nghe vậy lập tức nói: “Vậy phiền các bác dẫn cháu đi hái một ít.”

Chẳng bao lâu sau, mọi người đã mang về một lượng lớn lá xoan, lá sầu đâu và lá trầu không.

Sau đó cậu bảo mọi người lấy những túi vải thưa.

Bạch Nguyên lại lấy một viên đá sạch. Cậu đặt túi lá xuống đất.

Rồi dùng đá đập nhẹ lên túi.

Bịch.

Bịch.

Bịch.

Những chiếc lá bên trong dần bị nghiền nát.

Mùi hăng của lá cây lập tức tỏa ra.

Một người không nhịn được hỏi: “Nguyên nhi. Con đang làm gì vậy?”