Đến nội dung chính

Chương 10

admin 628 Chữ Cài Đặt

Bạch Nguyên nhìn bóng cha mẹ khuất dần ngoài cổng.

Nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất.

Hắn biết… Chỉ dựa vào việc tích trữ lương thực cho nhà mình vẫn chưa đủ.

Nếu trận châu chấu đúng như nguyên tác…

Cả vùng sẽ bị ảnh hưởng.

Mà một khi huyện không thu đủ thuế lương.

Hắn còn phải nghĩ cách khác.

Không chỉ cứu nhà mình.

Nếu có thể…

Hắn muốn cứu cả Bạch gia thôn.

Sau khi đánh tiếng cho cha mình xong, Bạch Nguyên bèn theo sau cha mẹ ra ruộng ngó nghiêng.

Cậu biết chuyện này nếu chỉ một mình mình lo lắng thì chẳng thể giải quyết được gì.

Muốn biết rốt cuộc cây trồng trong làng có vấn đề hay không, trước hết phải để mọi người cùng kiểm tra.

Bạch Chính Đức vừa ra đến ruộng đã thấy con trai đứng từ xa gọi mình.

Ông vốn thấy an tâm vì nhìn mấy luống ngô mới lên vẫn xanh tốt. Nhưng vừa nghe Bạch Nguyên nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi:
“Con nói cái gì?”

“Trên lá cây bên đó có dấu hiệu bị gặm khuyết?”

Bạch Nguyên gật đầu, chỉ về phía ruộng ngô phía cậu đáp: “Cha tự mình xem đi.”

Bạch Chính Đức lập tức bước nhanh tới.

Ông cúi người, cẩn thận lật từng chiếc lá ngô lên xem.

Quả nhiên, ở mép lá xuất hiện những vết khuyết lớn nhỏ không đều.

Có chỗ giống như bị sâu bọ gặm qua.

Có chỗ lại chỉ còn một nửa chiếc lá.

Bạch Chính Đức nhìn hồi lâu, sắc mặt càng lúc càng

khó coi.

Ông lại chạy sang luống lúa bên cạnh.

Những cây lúa non vốn đang xanh mướt cũng xuất hiện những vết khuyết bất thường.

Bạch Chính Đức lập tức đứng thẳng người hoài nghi nói: “Không đúng…”

“Chuyện này không đúng.”

Ông quay đầu nhìn Bạch Nguyên nói: “Nguyên nhi, con ở đây trông ruộng.”

“Cha sang ruộng nhà chú Lý xem thử.”

Nói xong, Bạch Chính Đức lập tức bước nhanh sang thửa ruộng nhà hàng xóm
bên cạnh.

Vừa đi, ông vừa lớn tiếng gọi: “Chú Lý. Chú có ở ruộng không?”

Một người đàn ông trung niên đang cúi người làm cỏ nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên:

“Bạch trưởng thôn? Có chuyện gì vậy?”

Bạch Chính Đức không vòng vo hỏi: “Ruộng nhà chú có thấy lá cây bị gặm không?”

Người đàn ông kia ngẩn người nghi hoặc:

“Bị gặm?”

“Ta chưa để ý.”

Nói xong, ông lập tức cúi xuống kiểm tra. Chỉ vài nhịp sau, sắc mặt ông cũng thay đổi đáp:

“Ơ…”

“Đúng thật!”

“Nhìn này!”

Bạch Chính Đức lập tức bước tới. Ở mép những chiếc lá những vết khuyết tương tự.

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói gì trong một lúc lâu.

Một dự cảm chẳng lành bắt đầu dâng lên trong

lòng.

Bạch Chính Đức lập tức hỏi tiếp: “Ruộng nhà chú có nhiều không?”

“Không ít.”

Người đàn ông trung niên nuốt nước bọt:

“Nếu cứ tiếp tục thế này…”
“Chẳng phải cả vụ mùa sẽ bị ảnh hưởng sao?”

Bạch Chính Đức không trả lời. Ông quay đầu nhìn những thửa ruộng trải dài trước mắt.

Nếu chỉ một nhà gặp phải thì còn có thể nghĩ là sâu bệnh bình thường.

Nhưng nếu nhiều nhà đều xuất hiện cùng một hiện tượng…

Chuyện này tuyệt đối không đơn giản ông nói: “Chú đi gọi thêm mọi người trong thôn đi.”

“Để mọi người cùng kiểm tra.”

“Phải xem rốt cuộc có bao nhiêu nhà bị.”

Tin tức nhanh chóng truyền đi. Một người nói cho mười người.

Mười người lại nói cho cả làng.

Chẳng bao lâu sau, những người đang làm ruộng đều lần lượt dừng tay.

Người thì cúi xuống xem lá ngô. Người chạy sang kiểm tra ruộng lúa.

Có người còn cẩn thận kiểm tra cả vườn rau sau nhà:

“Nhà ta cũng có!”

“Ruộng nhà ta cũng bị!”

“Nhà ta còn nặng hơn!”

“Nhìn xem, lá bị gặm gần hết rồi!”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”