Còn đặt ở trên người Vương thì sao? Ngài sẽ là một quân chủ như thế nào?
Trong những lời dạy trước đây, trong lời kể của cha mẹ và người lớn, Vương của họ là sự tồn tại bao dung, ôn hòa như thần linh.
Nhưng Vương của cô ấy… Có lẽ sẽ trở thành một vị vua lạnh lùng, tàn bạo…
Lẽ ra Sanz phải sợ hãi, nhưng không hiểu vì sao, máu trong người cô ấy lại âm ỉ sôi lên.
Trận đối kháng đã đến hồi kết, cô ấy nghĩ nhiều như vậy, nhưng thực ra chỉ mới trôi qua 5 phút.
Thắng bại đã phân, chênh lệch thực lực giữa hai người là rất lớn, dù Sanz liên tục nương tay nhưng vẫn giành chiến thắng.
“Quả nhiên vẫn không được, chênh lệch quá lớn…”
Lệnh Như Luật dang tay dang chân nằm bệt xuống đất, chỉ mấy phút ngắn ngủi mà cả người cô đã nóng đến mức đổ đầy mồ hôi, trên người cũng không tránh khỏi có thêm vài vết trầy xước.
Lúc này Adrenaline và Dopamine của cô đều rất hoạt bát. Lệnh Như Luật có hơi không cam lòng: “Không được, lát nữa làm thêm một hiệp nữa, đủ ba hiệp.”
“Thật ra ngài đã rất tốt rồi, chỉ là thần lớn hơn ngài một chút, luyện tập nhiều hơn vài năm mà thôi! Thần là… Cái từ đó nói sao nhỉ, à đúng rồi, thần là thắng không vẻ vang!”
Sanz vắt óc tìm từ rồi cúi người kéo Lệnh Như Luật dậy: “Ngài rất có thiên phú, ví dụ như động tác vừa rồi…”
“Tuýt!!!”
Lời cô ấy bị một tiếng còi sắc bén vang lên từ xa cắt ngang.
Lệnh Như Luật nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy Sanz suýt nữa đã ngã sấp xuống đất, nhưng lại theo phản xạ mà chống tay nhảy dựng lên: “Khách Lục Thù, ta không làm gì cả, ta chỉ đang chơi đùa với bệ hạ thôi!”
Lệnh Như Luật: “…”
Cô đã xem qua danh sách Đội cận vệ Vương cung, nếu không nhớ nhầm thì Khách Lục Thù là Tổng đội phó của Đội cận vệ, cấp dưới của Sanz?
Chuỗi lời này của Sanz trôi chảy như nước, không vấp chút nào, Lệnh Như Luật vì tò mò mà lười biếng chống người ngồi dậy, liền nhìn thấy một bóng dáng nữ đang tiến từ xa lại gần.
Cô ấy thấp hơn Sanz một chút, nhưng không nhiều, chừng một hai centimet, có mái tóc ngắn ngang tai màu đen, đeo kính, sau tròng kính là đôi mắt màu xanh lục.
“Bái kiến bệ hạ, thần là Đội phó Đội cận vệ của ngài, Khách Lục Thù.”
Cô ấy hành lễ hiệu trung tiêu chuẩn với Lệnh Như Luật trước, sau đó sắc mặt liền đen lại, hạ thấp giọng gọi cả họ lẫn tên Sanz: “Sanz Loughlin! Ngài làm loạn thì thôi, thế mà còn làm bệ hạ bị thương? Nếu không phải ta xem ghi chép của Y Vụ Ty thì còn không biết đấy!”
Lệnh Như Luật và Sanz đồng loạt nhìn về phía Liêu Nhàn, người sau ho khẽ một tiếng, uyển chuyển nói: “Nội bộ Đội hộ vệ đều có thể xem những dữ liệu này. Nhưng bệ hạ, thần cũng cảm thấy chúng ta nên tiến hành từ từ.”
“Được rồi, vậy hiệp thứ ba tạm để sau đi.” Lệnh Như Luật chống cằm, thay đổi hứng thú, cô cảm thấy mối quan hệ giữa Sanz và Khách Lục Thù khá thú vị.
Rõ ràng Sanz mới là thủ lĩnh, nhưng đối mặt với Khách Lục Thù, cô ấy lại giống như học sinh tiểu học bị giáo viên chủ nhiệm gọi cả họ lẫn tên, lúng túng nói: “Bệ hạ cũng đâu có sao…”
“Nếu thật sự có chuyện thì ngài lấy đầu ra đảm bảo à?”
Khách Lục Thù nói xong thì hít sâu một hơi để điều chỉnh lại biểu cảm. Cô ấy đẩy kính, nói với Lệnh Như Luật: “Bệ hạ, trưởng quan của chúng thần không hiểu chuyện, nhưng xin ngài nhất định phải lấy an nguy của mình làm trọng.”
Vừa rồi khi đối luyện, giá trị sủng ái của Sanz cũng tăng thêm 10 điểm, Lệnh Như Luật tiện tay mở khóa bảng thông tin của Khách Lục Thù.
[Độ trung thành: 99.99%. Giá trị sủng ái: 0.]
Lệnh Như Luật: [… Còn có thể chính xác đến 0.01% à?]
“Ta biết rồi, sau này ta sẽ chú ý.” Lệnh Như Luật thuận theo: “Nếu ngươi có thời gian thì lần sau cũng đến luyện tập cùng ta đi, thế nào?”
“Thần sẽ đến thưa bệ hạ.” Biểu cảm của Khách Lục Thù nghiêm túc: “Thần cũng không yên tâm khi để Sanz một mình luyện với ngài.”
“À đúng rồi bệ hạ, sau này thần còn có thể dạy ngài cách dùng đuôi trong chiến đấu, thần cũng có giáp ngoại cốt ở đuôi giống ngài.”
Sanz như nhớ ra điều gì, liền thả toàn bộ đặc trưng trùng hóa của mình ra: “Bệ hạ nhìn này, nguyên hình thể tinh thần của thần là nhện hoa hồng lửa!”
Đặc trưng trùng hóa sẽ mang theo đặc điểm nguyên hình, nhưng không hoàn toàn giống. Nhện không có đuôi, nhưng Trùng Tộc nguyên hình là nhện lại có thể có đuôi, thậm chí có thể có cánh.
(Nhện hoa hồng lửa: Thường chỉ nhện tarantula hoa hồng Chile.)