Bệ hạ có lòng hiếu kỳ rất mạnh, thích nếm thử những món có hình dạng mới lạ trước… Ngoài ra, chỉ khi món ăn được chuyển đến trước mặt người thì người mới thử một chút, có vẻ không quá ham mê mỹ thực, cũng không kén ăn…
Lệnh Như Luật ăn đến tám phần no thì dừng đũa. Nói ra thì không ngờ thế giới này cũng có đũa, khiến cô có cảm giác thân thuộc. Cô nói với Sanz: “Chúng ta đi thôi, ngươi sắp xếp địa điểm luyện tập đi.”
Bốn mươi phút sau.
Lệnh Như Luật chống vào tường sân huấn luyện, cúi đầu vào thùng rác nôn liên tục.
Đáng chết, cô chỉ đi nhanh có 800 mét mà thôi, thậm chí còn chưa chạy! Cơ thể này yếu đến mức khiến cô phải bật cười bất lực.
“Bệ, bệ hạ, hay là chúng ta cứ tiến hành từ từ thôi?”
Sanz đứng bên cạnh đầy vẻ căng thẳng, luống cuống tay chân, Liêu Nhàn thì không ngừng kiểm tra số liệu theo dõi của Lệnh Như Luật, túi cứu thương trong tay cũng không dám buông.
“Còn có thể từ từ thế nào nữa?” Lệnh Như Luật mệt mỏi xua tay: “Chỉ là phản ứng hơi dữ dội thôi, phương pháp không có vấn đề gì… Bác sĩ Liêu, có đúng không?”
Trước đó cô còn giết người rồi, không phải hoàn toàn không thể vận động, cũng không cần giống bệnh nhân phục hồi chức năng mà bắt đầu từ việc nhấc chân.
“Về lý thuyết thì không có vấn đề.” Liêu Nhàn trầm mặc một chút, như liều chết nói: “Bệ hạ cứ yên tâm luyện, cho dù có vấn đề thì thần cũng có thể kịp thời điều chỉnh cho người, sẽ không ảnh hưởng đến hứng thú luyện tập của người.”
Lệnh Như Luật: “… Cảm ơn.”
Bình thường sân huấn luyện của Vương cung đều dành cho Đội cận vệ sử dụng, may mà Sanz đã dọn sân trước mà đuổi đồng đội sang bên cạnh, nên trong sân chỉ còn lại ba người họ và robot y tế chờ lệnh, nếu không Lệnh Như Luật đã mất mặt lớn.
Sanz đỡ Lệnh Như Luật ngồi vào khoang trị liệu, để dung dịch dinh dưỡng sửa chữa cơ bắp của cô.
Ánh mắt Lệnh Như Luật lướt qua cơ bắp trên cánh tay cô ấy, trong lòng nghĩ việc để Sanz huấn luyện mình đúng là minh họa sinh động cho câu “giết gà cần gì dao mổ trâu”.
Ài. Thể trạng đời trước của cô cũng không tệ, còn có thói quen tập gym. Kết quả xuyên không một cái là quay về trước giải phóng, thật khiến người ta đau lòng.
Hai người đứng bên cạnh điều chỉnh bảng kế hoạch huấn luyện rồi truyền vào quang não của Lệnh Như Luật.
Cô nhìn ngày tháng, bỗng chú ý đến một chuyện. Hôm nay là ngày 2 tháng 4, hôm qua ngày 1 tháng 4 là ngày nàng phá kén, cũng là sinh nhật đời trước của cô.
“Đúng rồi bệ hạ, chỉ luyện cơ bản thì hơi nhàm chán, ngài có muốn thử đối kháng không?”
Sanz vắt óc tìm cách tăng tính thú vị, cô ấy chỉ vào chính mình: “Ngài tấn công thần, còn có thể dùng giáp ngoại cốt. Thần không phản công, chỉ đỡ, cũng sẽ không lộ ra đặc trưng trùng hóa.”
Lệnh Như Luật có chút hứng thú, thấy Liêu Nhàn không ngăn cản thì gật đầu nói: “Được thôi.”
Sanz cởi áo khoác quân phục và sơ mi ra, chỉ để lại áo ba lỗ trắng bên trong, rồi mặc thêm một chiếc áo giáp ngắn giống như áo vest nhỏ bên ngoài.
“Vương không nói trước nên còn chưa kịp may giáp ngực riêng cho ngài, chỉ có thể mặc loại đồng phục trước!” Sanz chạy đến khu trang bị, ném một chiếc áo nhỏ màu đen cùng loại qua.
Lệnh Như Luật lau sạch dung dịch phục hồi trên người, bắt chước mà mặc chiếc áo vào, sau đó búi gọn tóc dài lên.
Có lẽ do địa vị xã hội, nên trong thế giới này, bình thường trùng cái không có thói quen mặc áo ngực, cũng không kiêng kỵ việc để lộ ra đặc trưng giới tính thứ hai.
Chỉ khi cần thiết họ mới mặc áo ngực để tránh ảnh hưởng đến vận động, có thể mặc sát người hoặc mặc ngoài đều được.
Sanz bày ra tư thế phòng thủ, đường nét cơ bắp trên cánh tay hơi nhô lên. Cảm giác sức mạnh của cô ấy khá hài hòa, thân hình vừa đẹp vừa hoang dã, như một con báo săn đang chực chờ xuất kích.
Lệnh Như Luật không có kinh nghiệm gì về vận động mang tính công kích, hôm nay chỉ coi như đang chơi đùa. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, quyết định làm theo bản năng mà lao thẳng tới, nhưng giữa chừng lại đột ngột đổi hướng, tấn công từ bên hông Sanz.
“Ý thức tấn công không tệ, cũng có cân nhắc kỹ thuật, nhưng động tác chuẩn bị quá rõ ràng.”
Sanz đánh giá theo bản năng, vì vào trạng thái huấn luyện viên nên biểu cảm của cô ấy đã trở nên trầm ổn.
Thực ra cô ấy có chút kinh ngạc thoáng qua, bởi vì ý thức tấn công của bệ hạ đã không chỉ là “không tệ” bình thường.